1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ:

6 người chết trong vụ nổ kinh hoàng trên phố đi bộ ở Istanbul

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương sau một vụ nổ lớn tại khu phố đi bộ nằm ở trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

6 người chết trong vụ nổ kinh hoàng trên phố đi bộ ở Istanbul - 1

Hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: NBC).

Guardian đưa tin, vụ nổ xảy ra khoảng 4h20 chiều 13/11 theo giờ địa phương tại phố đi bộ trên Đại lộ Istiklal. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho hay, một phụ nữ đã kích hoạt một quả bom trên con phố đi bộ thuộc khu vực mua sắm này.

Vụ nổ khiến các tòa nhà ở khu mua sắm rung lên. Các video, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc xảy ra vụ đánh bom, đám đông trên con phố đi bộ hốt hoảng chạy tìm nơi ẩn nấp trong các cửa hàng gần đó, phía sau là cầu lửa do vụ nổ gây ra.

"Tôi đang đứng cách đó khoảng 50-55m thì bất ngờ có tiếng nổ. Tôi thấy 3-4 người nằm trên mặt đất. Mọi người bỏ chạy hoảng loạn. Tiếng nổ rất lớn, khói đen bốc lên", một nhân chứng có tên Cemal Denizci, 57 tuổi, kể lại.

Theo số liệu ban đầu, vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 81 người bị thương.

Khoảnh khắc đám đông hoảng loạn khi đánh bom xảy ra ở Istanbul

6 người chết trong vụ nổ kinh hoàng trên phố đi bộ ở Istanbul - 2

Vụ tấn công khiến ít nhất 6 người chết, 81 người bị thương (Ảnh: Reuters).

Hiện chưa có cá nhân, tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Phát biểu không lâu trước khi lên đường đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói: "Thông tin ban đầu mà thống đốc Istanbul cung cấp cho thấy đây có thể là một hành động tấn công khủng bố. Những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt".

"Chúng tôi đánh giá đây là một hành động khủng bố, dường như là do một kẻ tấn công là nữ thực hiện. Chúng tôi sẽ tìm ra những đối tượng chịu trách nhiệm về vụ việc này", Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết.

Theo Guardian