1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 ứng viên "nặng ký" có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga

Minh Phương

(Dân trí) - Trong số 5 ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có các chính trị gia kỳ cựu và bộ trưởng phụ trách triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19.

5 ứng viên nặng ký có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga - 1

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Nikkei cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ từ chức sớm nhất trong tháng 9 này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Suga xác nhận ngày 3/9 rằng ông sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào cuối tháng 9.

Cuộc tuyển cử chức lãnh đạo đảng LDP dự kiến diễn ra vào ngày 29/9, và người chiến thắng gần như được đảm bảo chức thủ tướng Nhật Bản vì đảng LDP chiếm đa số trong Hạ viện.

Các hãng tin Reuters AFP đã nêu tên 5 nhân vật được coi là các ứng viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Suga.

Fumio Kishida

5 ứng viên nặng ký có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga - 2

Cựu ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (Ảnh: AFP).

Cựu ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, 64 tuổi, là ứng viên duy nhất đã tuyên bố tranh cử chức chủ tịch LDP. Theo giáo sư về chính trị Tomoaki Iwai của Đại học Nihon, ông Kishida được đánh giá là chính trị gia mềm mỏng, ôn hòa và có năng lực. Ông cam kết, nếu đắc cử, chính quyền của ông sẽ tung ra một gói kích thích mới nhằm hạn chế tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Ông Kishida cũng cho rằng, Nhật Bản cần duy trì lãi suất siêu thấp để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ông Kishida từng được xem là người có thể kế nhiệm cựu Thủ tướng Abe Shinzo nhưng cuối cùng đã thất bại trước ông Suga trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9 năm ngoái.

Taro Kono

5 ứng viên nặng ký có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga - 3

Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono, người đang giám sát việc triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19, cũng là một trong những ứng viên sáng giá. Ông từng được coi là một nhà cải cách chính trị đầy tham vọng và có tư tưởng độc lập. Tuy vậy, những năm gần đây, ông gần như tránh nhắc đến việc phản đối năng lượng hạt nhân.

Ông Kono từng giữ nhiều chức vụ quan trọng. Ông từng là bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản từ tháng 8/2017 đến tháng 9/2019. Sau đó, ông giữ chức bộ trưởng quốc phòng một thời gian ngắn từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020.

Shigeru Ishiba

5 ứng viên nặng ký có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga - 4

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba (Ảnh: Reuters).

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, 64 tuổi, từng hai lần chạy đua tranh cử với cựu Thủ tướng Abe và suýt đánh bại ông Abe trong cuộc bầu cử năm 2012. Năm ngoái, ông cũng là một trong những ứng viên sáng giá kế nhiệm ông Abe.

Ông chỉ trích chính sách lãi suất siêu thấp của ngân hàng trung ương Nhật Bản, cho rằng chính sách này ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng. Ông cũng chủ trương kêu gọi đầu tư ngân sách nhiều hơn cho các dự án công nhằm giảm tình trạng bất bình đẳng xã hội.

Ông Ishiba thường nhận được đánh giá cao trong các cuộc thăm dò cử tri nhưng lại không nhận được sự ủng hộ cao của nghị sĩ trong đảng.

Sanae Takaichi

5 ứng viên nặng ký có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga - 5

Bà Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters).

Bà Sanae Takaichi, 60 tuổi, là một trong những nữ chính trị gia nổi tiếng ở Nhật Bản. Bà từng nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau và gần đây nhất là chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Bà tuyên bố đối phó với nạn đe dọa trên không gian mạng.

Bà Takaichi cho thấy rõ tham vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và tuyên bố nếu đắc cử sẽ đưa ra các chính sách nhằm ngăn chặn mối đe dọa công nghệ từ Trung Quốc và giúp khôi phục nền kinh tế.

Nữ chính trị gia trên nói, bà muốn hoàn tất những mục tiêu mà những chính quyền trước kia chưa thực hiện được như mục tiêu đạt lạm phát 2%, đưa ra đạo luật nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin nhạy cảm. Ngoài ra, quan điểm của bà là tăng ngân sách chính phủ càng sớm càng tốt để hỗ trợ hệ thống y tế đang chịu sức ép của đại dịch.

Hakubun Shimomura

5 ứng viên nặng ký có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga - 6

Ông Hakubun Shimomura (Ảnh: Reuters).

Ông Hakubun Shimomura, 67 tuổi, một quan chức phụ trách chính sách của đảng LDP, từng để ngỏ tranh cử nhưng đã rút lại ý định này sau một cuộc gặp với Thủ tướng Suga hôm 30/8. Tuy vậy, sau thông báo mới nhất của ông Suga, chính trị gia này cho biết, ông sẽ tham vấn những người khác trong LDP về kế hoạch tranh cử.

Ông Shimomura từng tham gia vào quá trình thảo luận các biện pháp ứng phó Covid-19 của Nhật Bản khi chính phủ nước này áp dụng lệnh khẩn cấp ở hầu hết các địa phương kể từ đầu năm nay.