1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 “sự thật” về APEC và thành phố Busan Hàn Quốc

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo châu Á – Thái Bình Dương, các bộ trưởng và giám đốc các công ty đang chuẩn bị đến Busan, Hàn Quốc, để tham dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. Dưới đây là 5 “sự thật” về APEC và Busan.

Thành viên và nhiệm vụ

 

21 nền kinh tế của các thành viên APEC chiếm 57% tổng sản phẩm quốc nội của thế giới, 45,8% thương mại thế giới, và 44,8% dân số toàn cầu.

 

Các nền kinh tế thành viên của APEC gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

 

Chính sách chính của APEC là thúc đẩy thương mại đa phương và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở trong khu vực.

 

Lịch sử

 

APEC được thành lập vào năm 1989, ban đầu với 12 thành viên tại cuộc họp các bộ trưởng ở Australia. Các nhà lãnh đạo APEC “hội ngộ” lần đầu tiên vào năm 1993 tại diễn đàn ở Seattle và Đảo Blake ở Washington, Mỹ.

 

Thành phố đăng cai tổ chức Busan

 

Hội nghị năm nay được tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, Busan, với dân số khoảng 3,7 triệu người. Đây là thành phố cảng container lớn thứ năm của thế giới, và là nơi tổ chức một trong những liên hoan phim lớn nhất của châu Á, Liên hoan phim Busan.

 

Thành phố có những địa điểm nổi tiếng như đền Beomeosa, được xây dựng vào năm 678, và Nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc, nơi yên nghỉ của một số lính thuộc lực lượng của Liên Hợp Quốc chiến đấu cho Hàn Quốc trong Cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950-1953

 

An ninh

 

Hàng chục ngàn cảnh sát được triển khai trên khắp Hàn Quốc trong thời gian diễn ra hội nghị APEC. Hàn Quốc huy động cả pháo tên lửa bắn máy bay, một đội thủy quân phong tỏa ba vòng, một đội sẵn sàng chiến đấu với các cuộc tấn công bằng hóa học, các đội canh gác tàu điện ngầm cũng như những cảnh sát và binh lính giỏi võ Taekwondo.

 

Trang phục

 

Tại hội nghị APEC lần này, các nhà lãnh đạo sẽ mặc chiếc áo dài truyền thống của Hàn Quốc, áo durumagi, có cổ hình chữ V, nơ ở ve áo và dài chấm đầu gối.

 

Năm ngoái, các lãnh đạo APEC mặc những chiếc poncho sặc sỡ ở Santiago (Chile). Tại Thượng Hải năm 2001, họ diện áo khoác lụa cài khuy tàu. Họ cũng từng mặc áo đặc trưng của Canada, mặc batik của Indonesia và những chiếc sơmi lụa Thái.

 

HT

Theo Reuters