1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 máy bay “nghỉ hưu sớm” của Hải quân Mỹ

(Dân trí) - Một số máy bay được cho là vẫn có thể phát huy tính hiệu quả cao trong điều kiện tác chiến thực tế nếu được Hải quân Mỹ sử dụng trở lại, thay vì cho “về hưu” sớm như hiện nay.


Không chỉ đơn thuần là mẫu máy bay săn ngầm nổi tiếng của Hải quân Mỹ, Lockheed S-3 Viking còn thực hiện các sứ mệnh tiếp liệu trên không, tình báo điện tử hay hoạt động trên tàu sân bay. Với tầm hoạt động hơn 5.000 km, S-3 Viking có thể mang theo các ngư lôi chống ngầm, tên lửa chống hạm cùng các loại bom và rocket. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Không chỉ đơn thuần là mẫu máy bay săn ngầm nổi tiếng của Hải quân Mỹ, Lockheed S-3 Viking còn thực hiện các sứ mệnh tiếp liệu trên không, tình báo điện tử hay hoạt động trên tàu sân bay. Với tầm hoạt động hơn 5.000 km, S-3 Viking có thể mang theo các ngư lôi chống ngầm, tên lửa chống hạm cùng các loại bom và rocket. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Mặc dù Hải quân Mỹ đã dừng sử dụng S-3 Viking, song loại máy bay này được cho là vẫn có thể phát huy tác dụng trên các tàu sân bay của Mỹ trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đều đã triển khai các tàu ngầm tấn công tối tân. (Ảnh: Wikipedia)
Mặc dù Hải quân Mỹ đã dừng sử dụng S-3 Viking, song loại máy bay này được cho là vẫn có thể phát huy tác dụng trên các tàu sân bay của Mỹ trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đều đã triển khai các tàu ngầm tấn công tối tân. (Ảnh: Wikipedia)

Còn gọi với tên “Cá voi” vì kích cỡ lớn, Douglas EKA-3B Skywarrior là máy bay tiếp dầu hạng nặng của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, máy bay này còn có chức năng gây nhiễu điện tử. Nguyên mẫu A-3 của máy bay này có tầm hoạt động hơn 3.300 km và có thể hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ các tàu sân bay. (Ảnh: Jim Leslie/Flickr)
Còn gọi với tên “Cá voi” vì kích cỡ lớn, Douglas EKA-3B Skywarrior là máy bay tiếp dầu hạng nặng của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, máy bay này còn có chức năng gây nhiễu điện tử. Nguyên mẫu A-3 của máy bay này có tầm hoạt động hơn 3.300 km và có thể hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ các tàu sân bay. (Ảnh: Jim Leslie/Flickr)

Mặc dù đã về “nghỉ hưu”, song Douglas EKA-3B Skywarrior vẫn rất hữu dụng nếu được tiếp tục triển khai trong các sứ mệnh của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, cả về chức năng tiếp dầu lẫn gây nhiễu. (Ảnh: Wikipedia)
Mặc dù đã về “nghỉ hưu”, song Douglas EKA-3B Skywarrior vẫn rất hữu dụng nếu được tiếp tục triển khai trong các sứ mệnh của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, cả về chức năng tiếp dầu lẫn gây nhiễu. (Ảnh: Wikipedia)

Douglas A-1 Skyraider, hay còn gọi là “Kẻ cướp trời”, được xem là máy bay phù hợp cho các sứ mệnh tấn công cũng như yểm trợ mặt đất và được thiết kế để xuất kích từ tàu sân bay. Đặc điểm nổi bật của máy bay này là khả năng mang 4 pháo cỡ 20 mm và hơn 2,2 tấn vũ khí nhờ hệ thống giá treo dưới cánh. (Ảnh: Christopher Ebdon/Flickr)
Douglas A-1 Skyraider, hay còn gọi là “Kẻ cướp trời”, được xem là máy bay phù hợp cho các sứ mệnh tấn công cũng như yểm trợ mặt đất và được thiết kế để xuất kích từ tàu sân bay. Đặc điểm nổi bật của máy bay này là khả năng mang 4 pháo cỡ 20 mm và hơn 2,2 tấn vũ khí nhờ hệ thống giá treo dưới cánh. (Ảnh: Christopher Ebdon/Flickr)

Xét về hỏa lực, nhiều máy bay hiện nay của Hải quân Mỹ còn “thua xa” Douglas A-1 Skyraider. Tuy nhiên, máy bay này vẫn nằm trong danh sách “nghỉ hưu” sau nhiều năm tham gia vào các cuộc chiến của quân đội Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)
Xét về hỏa lực, nhiều máy bay hiện nay của Hải quân Mỹ còn “thua xa” Douglas A-1 Skyraider. Tuy nhiên, máy bay này vẫn nằm trong danh sách “nghỉ hưu” sau nhiều năm tham gia vào các cuộc chiến của quân đội Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Mặc dù EA-18G Growler đã được chế tạo để thay thế EA-6B Prowler, tuy nhiên Hải quân Mỹ được chưa là vẫn chưa đủ số máy bay gây nhiễu sau khi cho EA-6B Prowler về hưu. (Nguồn: Wikimedia Commons)
Mặc dù EA-18G Growler đã được chế tạo để thay thế EA-6B Prowler, tuy nhiên Hải quân Mỹ được chưa là vẫn chưa đủ số máy bay gây nhiễu sau khi cho EA-6B Prowler về hưu. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Sau hàng chục năm phục vụ, sự quay trở lại của EA-6B được cho là vẫn có tác dụng đối với Hải quân Mỹ hiện nay. Ngoài ra, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng có thể sử dụng loại máy bay với phạm vi hoạt động hơn 3.500 km này. (Nguồn: Wikipedia)
Sau hàng chục năm phục vụ, sự quay trở lại của EA-6B được cho là vẫn có tác dụng đối với Hải quân Mỹ hiện nay. Ngoài ra, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng có thể sử dụng loại máy bay với phạm vi hoạt động hơn 3.500 km này. (Nguồn: Wikipedia)

F-14D Tomcat được xem là máy bay chiến đấu xuất sắc cùng với F-15E trong thập niên 1990 nhờ hệ thống LANTIRN (hệ thống dẫn đường bay thấp và nhắm mục tiêu ban đêm bằng tia hồng ngoại). (Ảnh: Không quân Mỹ)
F-14D Tomcat được xem là máy bay chiến đấu xuất sắc cùng với F-15E trong thập niên 1990 nhờ hệ thống LANTIRN (hệ thống dẫn đường bay thấp và nhắm mục tiêu ban đêm bằng tia hồng ngoại). (Ảnh: Không quân Mỹ)

Trong bối cảnh Trung Quốc và Nga ngày càng chứng minh năng lực phát triển quân đội, các máy bay Tomcat tầm xa (gần 3.000 km) được trang bị vũ khí uy lực và tốc độ bay nhanh (hơn 2.400 km/giờ) vẫn sẽ phát huy tác dụng trong lực lượng Hải quân Mỹ ngày nay.
Trong bối cảnh Trung Quốc và Nga ngày càng chứng minh năng lực phát triển quân đội, các máy bay Tomcat tầm xa (gần 3.000 km) được trang bị vũ khí uy lực và tốc độ bay nhanh (hơn 2.400 km/giờ) vẫn sẽ phát huy tác dụng trong lực lượng Hải quân Mỹ ngày nay.

Thành Đạt

Theo BI