1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

4 chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ tới châu Âu

(Dân trí) - 4 máy bay chiến đấu tiên tiến F-22 của Mỹ hôm qua đã tới Đức trong cuộc triển khai huấn luyện đầu tiên của dòng máy bay này tại châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng Nga-phương Tây vẫn chưa lắng dịu.

 

4 chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ tới châu Âu - 1

Một chiến đấu cơ F-22 (Ảnh: DW)

Các chiến đấu cơ tàng hình F-22, do hãng Lockheed Martin chế tạo, đã tới căn cứ không quân Spangdahlem, cách Trier (Đức) khoảng 40 km về phía đông bắc, cùng một máy bay vận tải Boeing Co C-17 và khoảng 60 thành viên của không quân Mỹ.

Tướng Frank Gorenc, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cho hay cuộc triển khai huấn luyện đầu tiên này là "cơ hội tuyệt vời" để các chiến đấu cơ tàng hình huấn luyện cùng các máy bay khác của Mỹ và các đồng minh chủ chốt. Cuộc huấn luyện sẽ kéo dài tới giữa tháng 9.

Phi đội F-22 dự kiến sẽ tới thăm các căn cứ không quân khác ở phía đông châu Âu, trong đó có Ba Lan.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James đã lần đầu tiên thông báo về việc triển khai F-22 hồi tuần này, miêu tả đó là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm hỗ trợ các quốc gia đông Âu thuộc liên minh NATO, vốn lo ngại về sự can thiệp của Nga tại Ukraine.

Tướng Gorenc nói cuộc huấn luyện lần này sẽ thử nghiệm khả năng của dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 để triển khai thành công tới các căn cứ châu Âu và các địa điểm khác của NATO. Đồng thời, cuộc huấn luyện cũng giúp các phi công làm quen với địa hình châu Âu.

An Bình

 

4 chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ tới châu Âu - 2