1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 tàu sân bay Mỹ bất ngờ đồng loạt áp sát Triều Tiên

(Dân trí) - Sau Theodore Roosevelt và Ronald Reagan, tàu sân bay Mỹ USS Nimitz ngày 24/10 đã đi vào Thái Bình Dương, đánh dấu dịp hiếm hoi 3 tàu sân bay Mỹ cùng hiện diện ở khu vực sát bán đảo Triều Tiên.


Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz (Ảnh: Military)

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz (Ảnh: Military)

Hãng tin Yonhap ngày 25/10 cho biết, tàu USS Nimitz được triển khai ở khu vực của Hạm đội số 7, Hải quân Mỹ sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở Trung Đông. Khu vực hoạt động của Hạm đội số 7 bao gồm cả bán đảo Triều Tiên.

"Trong thời gian triển khai ở khu vực của Hạm đội số 7, tàu USS Nimitz dự kiến sẽ tiến hành các cuộc viếng thăm cảng và sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của Hạm đội trước khi trở về cảng nhà", thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết.

Hộ tống tàu USS Nimitz còn có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Princeton, tàu khu trục USS Howard, USS Shoup, USS Pinckney và USS Kidd.

Như vậy, USS Nimitz là tàu sân bay thứ 3 của Mỹ hiện diện cùng lúc ở Thái Bình Dương, cùng với Theodore Roosevelt và Ronald Reagan. Tàu USS Theodore Roosevelt đi vào Thái Bình Dương từ hôm 23/10, đánh dấu lần đầu tiên kể từ những năm 1990, hai nhóm tàu sân bay Mỹ cùng hiện diện gần bán đảo Triều Tiên.

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Mary Walsh cho biết, sự hiện diện của USS Nimitz ở khu vực chỉ là tạm thời.

Hoạt động triển khai trên diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang căng thẳng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Một quan chức cấp cao Triều Tiên hôm qua nói rằng, Mỹ không nên coi nhẹ cảnh báo Triều Tiên sẽ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương.

Khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên có xu hướng căng thẳng sau khi các bên liên tục đưa ra đe dọa lẫn nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, Mỹ có thể phải “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên để bảo vệ chính mình và đồng mình.

Tổng thống Trump đầu tháng 11 tới sẽ có chuyến công du tới châu Á. Trong chuyến công du này, ông sẽ thăm Hàn Quốc và không loại trừ khả năng tới khu phi quân sự liên Triều (DMZ), một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới.

Tuy nhiên, đến nay, ông Trump vẫn từ chối xác nhận. Trả lời phỏng vấn báo giới hôm qua, Tổng thống Trump nói: "Tôi chưa thể tiết lộ lúc này, nhưng các bạn sẽ phải bất ngờ".

Minh Phương

Theo Yonhap