1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản

(Dân trí) - Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) cho biết 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc bị phát hiện đã xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản tại khu vực quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) sáng qua 24/4.

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản (Ảnh: AFP)
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản (Ảnh: AFP)

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn thông tin của Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc bị phát hiện xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư trên biển Hoa Đông sáng 24/4.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, 3 tàu này bị phát hiện tiến vào gần những đảo không có người ở thuộc quận Okinawa của Nhật Bản trong khoảng thời gian 10 giờ sáng ngày 24/4.

Hồi đầu tháng này, các tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản ở quần đảo Senkaku, trong đó có một tàu được cho là có trang bị vũ khí.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục căng thẳng do các vấn đề liên quan đến tranh chấp ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Nhật Bản hôm 28/3 cho biết sẽ cho khởi động một trạm radar tại biển Hoa Đông. Trạm radar này là một điểm thu thập thông tin tình báo cố định gần Đài Loan và nhóm đảo tranh chấp mà cả Tokyo và Bắc Kinh cùng tuyên bố chủ quyền.

Thành Đạt