1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

26 người chết trong đêm đẫm máu thứ hai tại Philippines

(Dân trí) - Cảnh sát Philippines hôm nay 17/8 thông báo ít nhất 26 đối tượng đã bị tiêu diệt trong đêm đẫm máu thứ hai của chiến dịch truy quét tội phạm ở thủ đô Manila trong tuần này, sau đêm đầu tiên với con số thiệt mạng lên tới 32 người.

Thi thể người đàn ông bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét tội phạm tại Manila ngày 16/8 (Ảnh: Reuters)
Thi thể người đàn ông bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét tội phạm tại Manila ngày 16/8 (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thông báo của cảnh sát Philippines cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc truy quét của lực lượng này tại thủ đô Manila vào cuối ngày hôm qua 16/7. Đây được xem là đêm đẫm máu thứ hai của chiến dịch trấn áp tội phạm trong tuần này, sau đêm đầu tiên với con số thiệt mạng là 32 người.

Đại tá Erwin Margarejo, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Manila, cho biết các cuộc truy quét do cảnh sát tiến hành từ đêm qua không chỉ nhắm mục tiêu tới các đối tượng bị tình nghi có liên quan tới ma túy, mà còn nhằm vào các loại tội phạm đường phố như trộm cướp. Theo ông Erwin, các nạn nhân bị giết vì tìm cách chống cự cảnh sát.

“Nếu chúng chống cự một cách bạo lực, lực lượng cảnh sát của chúng tôi buộc phải tìm cách tự vệ”, Đại tá Erwin cho biết.

Trước đó, cảnh sát Philippines thông báo đã giết chết 32 người và bắt giữ 109 người khác bị tình nghi có liên quan tới ma túy sau một loạt cuộc đột kích kéo dài 24 giờ đồng hồ từ ngày 14-15/8 tại tỉnh Bulacan, gần thủ đô Manila. Đây là con số thương vong cao nhất được ghi nhận trong một ngày của chiến dịch chống ma túy tại Philippines.

Vụ việc trên đã khiến dư luận Philippines rúng động vì số người chết kỷ lục chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Rodrigo Duterte đã dành lời khen cho cảnh sát và khuyến khích lực lượng này tiếp tục tiêu diệt thêm hàng chục đối tượng như vậy mỗi ngày để xóa sổ vấn nạn ma túy tại Philippines.

Tổng thống Duterte đã chính thức phát động chiến dịch trấn áp tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy, tại Philippines từ sau khi ông lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, cảnh sát Philippines cho biết đã có hơn 3.400 nghi phạm ma túy bị tiêu diệt trong các chiến dịch được triển khai trên cả nước.

Thành Đạt

Tổng hợp