1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

26 người bị bắn chết trên xe buýt ở Ai Cập

(Dân trí) - Các tay súng hôm nay đã tấn công các chiếc xe buýt chở các tín đồ Thiên chúa giáo dòng Coptic ở miền trung Ai Cập, làm ít nhất 26 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.


Một nhân viên an ninh Ai Cập (Ảnh minh họa: Reuters)

Một nhân viên an ninh Ai Cập (Ảnh minh họa: Reuters)

Truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin, các xe buýt đang trên đường tới tu viện St Samuel tại tỉnh Minya, cách thủ đô Cairo khoảng 220km về phía nam, thì vụ tấn công xảy ra.

Các nguồn tin cho hay khoảng từ 8-10 tay súng mặc đồng phục quân đội đã chặn hai chiếc xe buýt và một chiếc xe tải. Những kẻ tấn công sau đó đã tấn công các xe buýt trước khi tẩu thoát cùng các khẩu súng tự động trên 3 phương tiện.

Bộ Y tế Ai Cập cho hay vụ tấn công đã khiến 26 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh.


Vụ tấn công xảy ra khi các xe buýt trên đường tới tu viện St Samuel (Đồ họa: BBC)

Vụ tấn công xảy ra khi các xe buýt trên đường tới tu viện St Samuel (Đồ họa: BBC)

Thiên chúa giáo dòng Coptic, chiếm khoảng 10% trong tổng số 92 triệu dân của Ai Cập, đã trở thành mục tiêu của một loạt các vụ tấn công đẫm máu trong những tháng gần đây.

Khoảng 70 người đã thiệt mạng kể từ tháng 12 năm ngoái trong các vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ tại các thành phố Cairo, Alexandria và Tanta.

An Bình