1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia:

24 hòn đảo bị xoá sổ khỏi bàn đồ quốc gia

(Dân trí) - Hãng thông tấn quốc gia Indonesia Antara ngày 29/11 dẫn lời một bộ trưởng nước này cho biết, Indonesia đã mất 24 trong số hơn 17.500 hòn đảo do những thảm hoạ thiên nhiên và thiệt hại về môi trường.

Bộ trưởng Hàng hải Indonesia Freddy Numberi cho hay, 4 đảo của nước này đã biến mất sau vụ động đất và sóng thần ở tỉnh Aceh ngày 26/12/2004. Hai mươi hòn đảo khác tại tỉnh Riau trên đảo Sumatra và tại nhóm đảo Seribu tại vịnh Jakarta cũng biến mất do tổn thất về môi trường và việc khai thác bừa bãi.

 

Như vậy, tổng số các đảo của Indonesia đã giảm từ 17.504 xuống còn 17.480 đảo và con số mới này đã được báo cáo liên Liên Hợp Quốc.

 

Ông Freddy Numberi nói: “Các nhà khoa học đã từng dự báo Indonesia có thể mất ít nhất 2.000 hòn đảo vào năm 2030 nếu chính phủ không nhanh chóng có những biện pháp phòng ngừa”.

 

Số liệu trên được đưa ra đúng vào thời điểm Indonesia chuẩn bị chủ trì một hội nghị lớn của Liên Hợp Quốc về thay đổi khí hậu tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Bali vào tuần tới.

 

Tại hội nghị, các quốc gia sẽ nỗ lực tạo nền móng cho một thoả thuận nhằm giảm lượng khí thải nhà kính sau khi nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012.

 

Một báo cáo của Quĩ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) công bố tuần này cũng cảnh báo rằng Indonesia có thể là một trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự thay đổi khí hậu.

 

Ánh Ninh
Theo AFP