1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

2 thành phố của Israel bị nã rocket

(Dân trí) - Các rocket của Palestine đã tấn công vào sâu 2 thành phố của Israel hôm nay, làm một người dân bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đe dọa “các đòn ăn miếng trả miếng” kéo dài với Dải Gaza hiện do phong trào vũ trang Hamas kiểm soát.

 
2 thành phố của Israel bị nã rocket - 1
Phó thủ tướng Israel Silvan Shalom (trái) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Islamic Jihad, một nhóm vũ trang nhỏ hơn tại Dải Gaza và thỉnh thoảng trở thành đồng minh của Hamas, đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào 2 thành phố Beersheba và Ashdod, cách Gaza 35-40km.

Các vụ tấn công trên diễn ra sau các vụ không kích và nã pháo của Israel vào Dải Gaza hôm qua làm 4 dân thường Palestine thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em đang chơi bóng đá và 4 phần tử vũ trang.

Thủ tướng Netanyahu đã lấy làm tiếc về cái chết của các dân thường hôm nay và cho biết Israel không muốn căng thẳng leo thang. Nhưng ông Netanyahu đã có giọng điệu cứng rắn hơn sau khi một số thành viên nội các thảo luận về một cuộc tấn công lớn hơn vào Gaza.

“Không quốc gia nào chuẩn bị tâm lý hứng các vụ nã tên lửa kéo dài nhằm vào các thành phố và dân thường và tất nhiên nhà nước Israel cũng không”, ông Netanyahu nói trước quốc hội.

“Có thể vấn đề này sẽ gây ra những đòn ăn miếng trả miếng, và diễn ra trong một thời gian dài. Nhưng chúng qua rất quyết tâm nhằm đập tan các phần tử khủng bố và không cho phép họ sử dụng các phương thức để tấn công các công dân của chúng ta”, Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Bằng việc không ám chỉ rõ ràng tới phong trào Hamas, ông Netanyahu có thể đang cố gắng phân biệt giữa Hamas và các phần tử vũ trang khác tại dải Gaza liên quan tới vụ tấn công trên.

Hamas đã nã hơn hai chục quả đạn súng cối và tên lửa hồi cuối tuần qua, nói rằng phong trào này đang trả đũa các cuộc tấn công chết người của Israel. Nhưng mặc dù các lực lượng của Hamas được đặt trong tình trạng báo động hôm nay nhưng dường như họ không khởi xướng các vụ tấn công.

Cuộc chiến 3 tuần của Israel vào Gaza, một vùng đất ven biển nghèo nàn, hồi năm 2009 đã làm gần 1.400 người Palestine thiệt mạng. Chiến dịch đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng quốc tế. Hamas hầu như đã ngừng nã rocket kể từ đó.

An Bình
Theo Reuters