1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

12 máy bay chiến đấu của Mỹ hợp lực dội bom cơ sở chế vũ khí hóa học của IS

(Dân trí) - 12 chiến đấu cơ của Mỹ đã cùng lúc dội bom vào một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần thành phố Mosul của Iraq, Lầu Năm Góc cho biết hôm qua 13/9.


(Ảnh minh họa: UPI)

(Ảnh minh họa: UPI)

Trong thông báo phát đi hôm qua, Lầu Năm Góc cho biết, 12 chiến đấu cơ của Không quân Mỹ đã phá hủy gần 50 mục tiêu tại một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của IS ở gần thành phố Mosul - thành trì của IS ở miền bắc Iraq.

Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng Không quân Mỹ Jeffrey Harrigian cho biết, cuộc không kích diễn ra vào hôm 12/9 đã giúp ngăn chặn mối đe dọa tấn công vũ khí hóa học từ IS. IS bị cáo buộc đã dùng vũ khí hóa học nhằm vào các mục tiêu cả dân thường và quân đội ở cả Syria và Iraq.

Cuộc không kích trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Iraq với sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chuẩn bị triển khai chiến dịch phản công nhằm giải phóng Mosul - thành phố bị IS chiếm đóng từ năm 2014 và coi là thành trì.

Minh Phương

Theo DW