1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

11 người bị bắn chết khi xem World Cup ở Mexico

(Dân trí) - Hơn 10 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng xảy ra liên tiếp tại Mexico vào hôm 23/6, thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Mexico và Hàn Quốc trong khuôn khổ giải World Cup 2018 tại Nga.


Cảnh sát Mexico đảm bảo an ninh bên ngoài sân bay quốc tế Benito Juárez. (Ảnh minh họa: WSJ)

Cảnh sát Mexico đảm bảo an ninh bên ngoài sân bay quốc tế Benito Juárez. (Ảnh minh họa: WSJ)

Theo báo Economic Times, cả 3 vụ nổ súng trên đều xảy ra ở thành phố Ciudad Jurez, miền bắc Mexico. Trong một vụ tấn công, các tay súng đã nổ súng vào một nhóm gồm 8 người đàn ông đang xem truyền hình trực tiếp trận đấu giữa đội Mexico và Hàn Quốc. Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Một nổ súng khác cũng xảy ra gần như đồng thời ở khu vực lân cận trung tâm Ciudad Jurez khi một nhóm có vũ trang đi trên một chiếc xe tải màu xanh ập đến và bắn chết 5 người đàn ông đang tập trung xem trận đấu tại một hiệu cắt tóc.

Vài giờ trước đó, rạng sáng 23/6, một nhóm có vũ trang đã bắt cóc 3 người tại một bữa tiệc ở ngoại ô Ciudad Jurez sau đó hành quyết những người này.

Tính riêng trong tháng này ở Ciudad Jurez đã có 128 người bị thiệt mạng trong các vụ tấn công bởi các nhóm vũ trang được cho là có liên quan đến ma túy.

Economic Times dẫn số liệu chính thức cho biết, kể từ khi chính phủ Mexico triển khai chiến dịch chống các hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy gây tranh cãi hồi cuối năm 2006 đã có hơn 200.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu cái chết liên quan tới các băng nhóm tội phạm.

Minh Phương

Theo Economic Times