Nghệ An:

Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”

(Dân trí) - Đây là hoạt động nhằm khơi dậy và vun đắp tình yêu nước, yêu biển đảo trong mỗi cán bộ giáo viên và các em học sinh sinh viên.

 
 

Sáng ngày 23/5, tại trường Trung cấp Việt-Anh (TP.Vinh - Nghệ An) đã phối hợp cùng VP Báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An tổ chức lễ phát động chương trình “Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

Buổi lễ được tổ chức để hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về chương trình Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Những ngày vừa qua, dư luận cả nước rất bất bình về việc từ ngày 1/5 Trung Quốc đã đưa giàn khoan nước sâu và nhiều tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chương trình Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu tại trường Trung cấp Việt-Anh, đã kêu gọi được sự đóng góp của mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh, sinh viên đang học tập và công tác chung sức chung lòng để tiếp sức các chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển giữ vững chủ quyền biên giới hải đảo.

Tại buổi lễ đóng góp, các học sinh và sinh viên Khoa Y - dược trường Trung cấp Việt-Anh đã xếp thành hình bản đồ Việt Nam, với hai quần đảo chủ quyền thiêng liêng Hoàng Sa - Trường Sa. Với tạo hình hai quần đảo, các em học sinh sinh viên trường Trung cấp Việt-Anh đã hô to các khẩu hiệu “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm lược”, “Phản đối giàn khoan HD 981 vào trong vùng biển của Việt Nam”… Các em hát quốc ca và những bài hát về biển đảo thân yêu của tổ quốc.


Với sự có mặt chứng kiến của lãnh đạo S GD-ĐT Nghệ An, tại hội trường, cán bộ nhân viên, giáo viên và đông đảo học sinh sinh viên của trường đã tổ chức lễ đóng góp. Mỗi người, với những khoản tiền nhỏ trích ra từ số tiền công tác, giảng dạy, sinh hoạt học tập đã lần lượt lên trao vào hòm quyên góp.

Đặc biệt, tại buổi đóng góp, các em đang học hệ mẫu giáo tại trường, đã thay mặt các phụ huynh, cầm cờ đỏ sao vàng và những chiếc phong bì nhỏ lên bỏ vào hòm quyên góp.

Thầy Phan Huy Hoàng - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Số tiền tuy không lớn, nhưng là để chia sẻ phần nào những khó khăn của các chiến sỹ nơi đảo xa, góp một phần nhỏ cùng với nhân dân cả nước xây dựng biển đảo quê hương ngày càng vững mạnh”.

“Cán bộ nhà trường và các em học sinh, sinh viên hằng ngày luôn theo dõi tình hình biển Đông, rất lo lắng và khâm phục ý chí đấu tranh của các chiến sỹ, ngư dân đang ngày đêm bảo vệ biển đảo của đất nước. Sự đóng góp ngày hôm nay rất nhỏ bé, nhưng muốn gửi gắm tới các chiến sỹ, ngư dân đang canh giữ biển đảo là đất liền luôn hướng về các anh, đất liền luôn sau lưng các anh”, thầy Phan Huy Hoàng chia sẻ thêm.

Kết thúc buổi lễ, tập thể giáo viên, học sinh, sinh viên, thầy cô Trường Trung cấp Việt - Anh và đặc biệt là các em sinh viên Khoa Y dược của trường cùng một số cán bộ của trường Asean đã đóng góp được số tiền 10 triệu đồng.

Thay mặt nhà trường, thầy Phan Huy Hoàng - Hiệu trưởng đã trao số tiền trên đến nhà báo Nguyễn Văn Phê - Phó trưởng đại diện VP báo điện điện tử Dân trí Bắc Miền Trung với mong muốn sẻ chia cùng ngư dân, lực lượng chấp pháp ngày đêm bám biển thông qua chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển" do báo Dân trí phát động.

Cùng tại buổi sáng này (23/5), gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh cũng đã gặp gỡ PV Dân trí để trao 3 triệu đồng tới chương trình “Tiếp sức ngư dân bám biển” do báo Dân trí phát động. Chị Hạnh chia sẻ: “Những ngày qua gia đình tôi luôn theo dõi mọi thông tin trên Dân trí về tình hình về Biển Đông, với món quà nhỏ này, tôi xin được gửi tới chương trình do báo Dân trí phát động để ủng hộ các chiến sỹ, ngư dân cũng như lực lượng chấp pháp của chúng ta đang làm nhiệm vụ”.

Một số hình ảnh thầy cô, sinh viên, học sinh trường Trung cấp Việt - Anh, TP Vinh, Nghệ An trong ngày ủng hộ chương trình tiếp sức ngư dân bám biển do báo Dân trí phát động: 

Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Trước buổi lễ diễn ra, các em sinh viên khoa Y dược trường Trung cấp Việt - Anh đã xếp hình bản đổ Việt Nam.

Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”

Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Trẻ em mần non của trường vui vẻ, phấn chấn trong buổi ủng hộ chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển".

 
Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
 
Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Lãnh đạo nhà trường, các em học sinh, thầy cô giáo, sinh viên ủng hộ chương trình tiếp sức ngư dân bám biển.

Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Tập thể cán bộ nhà trường trao số tiền quyên góp được đến PV Dân trí ủng hộ chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển".

Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
PV Dân trí tiếp nhận số tiền do thầy Phan Huy Hoàng - Phó hiệu trưởng nhà trường trao với số tiền quyên góp được 10 triệu để ủng hộ Chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển" do báo Dân trí phát động.

Trường Trung cấp Việt - Anh phối hợp VP báo Dân trí tại Nghệ An “Tiếp sức ngư dân bám biểm”
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh thay mặt gia đình đã trao 3 triệu đồng tới PV Dân trí thường trú tại Nghệ An trong chương trình “Tiếp sức ngư dân bám biển” do báo Dân trí phát động. 

Nguyễn Duy – Danh Thắng