1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao hơn 55 triệu đồng đến cô giáo Vân Kiều mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Ngày 27/10, PV Báo Dân trí tại Quảng Trị cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh, đại diện chính quyền và Trường TH&THCS Linh Thượng đã đến thăm và trao quà bạn đọc đến cô giáo Hồ Thị Tiến (thôn Khe Me, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Mang trên mình căn bệnh Lupus ban đỏ đã hơn 3 năm nay, cô Tiến phải vào viện điều trị định kỳ theo chỉ dẫn. Theo các bác sĩ, đây là một dạng của ung thư máu.

Thân mang bệnh tật nhưng cô Tiến vẫn thu xếp thời gian lên lớp dạy học
Thân mang bệnh tật nhưng cô Tiến vẫn thu xếp thời gian lên lớp dạy học

Đối với chị Tiến, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai đối với mình. Hàng tháng cô đều phải vào viện điều trị dài ngày.

Chồng đột ngột qua đời chưa lâu, bản thân lại mang trọng bệnh nhưng cô giáo Tiến vẫn gắng chịu đau bước lên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học trò. Cô luôn khao khát được mạnh khỏe để cống hiến sức mình dạy chữ cho những đứa trẻ vùng cao xã Linh Thượng, huyện Gio Linh - nơi cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhận thức của người dân và các cháu còn hạn chế.

Chị Hồ Thị Tiến cho biết, mới đây chị phải nhập viện điều trị khoảng 10 ngày do sức khoẻ không được tốt. Qua quá trình điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện đã ổn định hơn.

Thay mặt bạn đọc, ông Hồ Văn Hương - Phó Chủ tịch HĐND xã Linh Thượng và thầy giáo Nguyễn Đăng Kham - Hiệu trưởng trường TH và THCS Linh Thượng đã trao số tiền 15.320.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới cô giáo Tiến trong tuần 3/9.

Ông Hồ Văn Hương - Phó Chủ tịch HĐND xã và thầy giáo Nguyễn Đăng Kham - Hiệu trưởng trường TH và THCS Linh Thượng trao số tiền 15.320.000 đồng của bạn đọc ủng hộ cô Tiến.
Ông Hồ Văn Hương - Phó Chủ tịch HĐND xã và thầy giáo Nguyễn Đăng Kham - Hiệu trưởng trường TH và THCS Linh Thượng trao số tiền 15.320.000 đồng của bạn đọc ủng hộ cô Tiến.

Tiếp đó, PV Dân trí tại Quảng Trị và ông Nguyễn Hữu Luật - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh cũng trao tận tay cô Tiến số tiền 39.860.000 đồng, do bạn đọc ủng hộ tuần 4/9.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, cô giáo Hồ Thị Tiến bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mình.

PV Dân trí tại Quảng Trị và ông Nguyễn Hữu Luật - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh trao tận tay cô Tiến số tiền 39.860.000 đồng.
PV Dân trí tại Quảng Trị và ông Nguyễn Hữu Luật - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh trao tận tay cô Tiến số tiền 39.860.000 đồng.

“Lúc này tôi không biết nói gì hơn, trong ốm đau, khó khăn như vậy nhưng được báo Dân trí tiếp cận và thông tin kịp thời. Qua đó, các tổ chức cá nhân hảo tâm biết thông tin và có sự chia sẻ, giúp đỡ. Tôi xin ngàn lần cảm ơn sự giúp đỡ của báo Dân trí và bạn đọc trong và ngoài nước”, chị Tiến xúc động.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Kham - Hiệu trưởng trường TH và THCS Linh Thượng cho biết, thấu hiểu hoàn cảnh của cô Tiến nên Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường cũng luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho cô điều trị bệnh. Nhà trường cũng bố trí cho cô dạy gần nhà để có thể chăm lo cho sức khoẻ của bản thân tốt hơn.

Những món quà của bạn đọc thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ với cô Tiến lúc khó khăn.
Những món quà của bạn đọc thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ với cô Tiến lúc khó khăn.

Về phía chính quyền địa phương, ông Hồ Văn Hương - Phó Chủ tịch HĐND xã Linh Thượng cũng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị Tiến. Ông Hương động viên chị giữ gìn sức khoẻ để có thể tiếp tục đứng lớp dạy học.

Lãnh đạo xã Linh Thượng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ chị Tiến trong thời gian qua.

Đ. Đức