1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao gần 90 triệu đồng đến gia đình cháu trai bị ung thư xương

(Dân trí) - Ngày 2/8, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại điện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc giúp đỡ đến gia đình chị Hoàng Thị Thi (thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Con trai của chị Thi là cháu Hoàng Hữu An (SN 2005), nhân vật trong bài viết: “Sự sống mong manh của cậu bé mang chân phình to như… cột nhà”.

Sau khi được đăng tải trên báo Điện tử Dân trí, trường hợp của cháu An đã gây xúc động cho nhiều bạn đọc. Mang căn bệnh ung thư xương với chiếc chân phình to, cháu An phải chịu đựng sự đau đớn triền miên. Gia đình phải đưa cháu vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian dài, chi phí vô cùng tốn kém.

Ông Lê Quang Vinh – Phó chủ tịch UBND xã Cam Hiếu trao số tiền kết chuyển tuần 1/7 là 72,390,000 đồng đến chị Thi
Ông Lê Quang Vinh – Phó chủ tịch UBND xã Cam Hiếu trao số tiền kết chuyển tuần 1/7 là 72,390,000 đồng đến chị Thi

Cùng lãnh đạo UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ trở lại thăm gia đình chị Hoàng Thị Thi, chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào khi nhận thông tin cháu An đã mất cách đây ít ngày. Vành khăn trắng đau thương vẫn còn trên đầu người mẹ của cháu.

Chị Thi cho biết: “Thời gian qua có nhiều bạn đọc quan tâm, động viên cháu. Tuy vậy, cháu An không thể vượt qua được bệnh tật và đã ra đi cách đây gần 10 ngày”.

Sau khi thắp nén nhang lên bàn thờ cháu An, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng các ông Lê Quang Vinh – Phó chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) đã trao tổng số tiền 88.210.000 đồng tới gia đình chị Hoàng Thị Thi.

PV Dân trí tại Quảng Trị cùng ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cam Hiếu trao số tiền kết chuyển Qũy nhân ái tuần 2/7 là 15,820,000 đồng đến gia đình
PV Dân trí tại Quảng Trị cùng ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cam Hiếu trao số tiền kết chuyển Qũy nhân ái tuần 2/7 là 15,820,000 đồng đến gia đình

Trong đó, số tiền bạn đọc ủng hộ cháu An chữa bệnh, thông qua Qũy Nhân ái, kết chuyển tuần 1/7 là 72,390,000 đồng và kết chuyển Qũy nhân ái tuần 2/7 là 15,820,000 đồng.

Đón nhận số tiền của các cá nhân, tổ chức hảo tâm gửi tặng, chị Thi xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc trong và ngoài nước và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ cũng chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Thi.

Thay mặt chính quyền, nhân dân xã Cam Hiếu, ông Vinh gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đối với gia đình trong thời gian qua.

Đăng Đức