1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP. Cần Thơ:

Trao gần 40 triệu đồng đến hoàn cảnh “vợ gãy chân, chồng bị điện giật”

(Dân trí) - Ngày 4/11, PV Dân trí đến thăm và trao tới vợ chồng chị Nguyễn Hải Âu - nhân vật trong bài viết “Khổ cảnh vợ chống nạng thăm chồng bị điện giật cháy khét 2 chân” số tiền 39.800.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 2 tháng 10.

Được tin vợ chồng chị Nguyễn Hải Âu và anh Nguyễn Phú Khương đang ở nhà bà Trương Thị Thu Bích (mẹ ruột chị Hải Âu - xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), PV Dân trí đến xã Xuân Thắng và được đồng chí Nguyễn Quốc Vũ – Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng dẫn đến thăm vợ chồng chị Hải Âu.

Gặp lại chúng tôi bà Trương Thị Thu Bích không kiềm được cảm xúc, bà liên tục nói lời cám ơn đến báo Dân trí, chính quyền địa phương và đặc biệt là hàng trăm, nghìn tấm lòng bạn đọc khắp nơi gọi điện thăm hỏi và giúp vợ chồng cháu Hải Âu vượt qua cảnh khốn cùng.

Anh Phú Khương cho biết, sau khi lên Bệnh viện Chợ Rẫy – TP Hồ Chí Minh điều trị, anh được các bác sĩ cho xuất viện hơn 1 tuần qua. Hiện nay đa phần các vết bỏng ở hai chân đã lành, chỉ những vết bỏng sau hai đầu chưa lành hẳn nên hai chân chưa duỗi thẳng ra được. Chính điều này làm anh Khương đi lại còn rất khó khăn.


Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Quốc Vũ – Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng trao tới vợ chồng chị Nguyễn Hải Âu số tiền 39.800.000 đồng

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Quốc Vũ – Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng trao tới vợ chồng chị Nguyễn Hải Âu số tiền 39.800.000 đồng

Chị Hải Âu xúc động chia sẻ: “Chồng em được cứu sống cũng nhờ vạn tấm lòng bạn đọc gửi tiền giúp đỡ. Chỉ riêng số tiền chi phí nằm viện cả trăm triệu đồng, bởi vậy nếu không có bạn đọc giúp đỡ, vợ chồng em chẳng biết hỏi vay ai? Và nếu có hỏi vay được thì vợ chồng em chẳng biết làm đến khi nào mới trả xong số nợ này”.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Quốc Vũ – Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng trao tới vợ chồng chị Nguyễn Hải Âu số tiền 39.800.000 đồng. Ông Vũ mong gia đình dùng số tiền bạn đọc giúp đỡ tiếp tục điều trị để anh Khương, chị Âu sớm hồi phục sức khỏe, làm việc trở lại, ổn định cuộc sống.

Đại diện gia đình, chị Hải Âu mong báo Dân trí chuyển lời cám ơn của gia đình chị đến tất cả bạn đọc, các nhà hảo tâm đã gọi điện thăm hỏi và giúp đỡ gia đình chị trong thời gian qua.

Được biết, sau khi Dân trí phản ánh hoàn cảnh khốn khó của vợ chồng chị Hải Âu,thông quan UBND xã Xuân Thắng DNTN Ngọc Lợi ở huyện Thới Lai đã gửi giúp vợ chồng chị Hải Âu 5 triệu đồng để vợ chồng chị mua bảo hiểm y tế cho những người thân trong gia đình.

Ngô Nguyễn