Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi

(Dân trí) - Sáng nay 27/11, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam - ông Phạm Huy Hoàn cùng ông Kazuhisa Masumoto, Trưởng đoàn Tổ chức Phật giáo Shinnyo – en Nhật Bản và chính quyền địa phương đã cắt băng khánh thành tặng 3 phòng học, 1 nhà chờ trị giá 700 triệu đồng dành cho thầy trò trường Tiểu học Võ Miếu 2.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 1

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ cắt băng khánh thành 3 phòng học, 1 nhà chờ dành tặng các em học sinh và thầy cô giáo trường Tiểu học Võ Miếu 2.

Theo đó, buổi Lễ cắt băng khánh thành công trình “Phòng học Khuyến học và Dân trí”, tại khu Thanh Hà, trường Tiểu học Võ Miếu 2, (xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) được Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí, nhà tài trợ Shynnyo - en Nhật Bản, UBND huyện Thanh Sơn, Phòng Giáo dục huyện Thanh Sơn cùng Quỹ Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trang trọng.

Công trình sữa chữa phòng học và xây mới trường Tiểu học Võ Miếu 2 trị giá 700 triệu đồng (30.320 USD) trong đó Tổ chức Phật giáo Shinnyo - en Nhật Bản tài trợ 256.965.000đ (11.100 USD) số tiền còn lại được UBND huyện Thanh Sơn đầu tư là 443.035.000đ (19.130 USD).

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam phát biểu và cùng các đại biểu cắt băng khánh thành phòng học.

Tham dự buổi Lễ khánh thành có ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt nam; Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn; bà Lê Thị Hữu Hợp, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ và đại diện chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục huyện Thanh Sơn.

Về phía nhà tài trợ có ông Kazuhisa Masumoto, Trưởng đoàn Tổ chức Phật giáo Shinnyo – en Nhật Bản cùng các thành viên tham dự.

Mở đầu buổi Lễ cắt băng khánh thành là các tiết mục văn nghệ chào mừng, do các em học sinh trường tiểu học Võ Miếu 2 trình diễn.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 2
Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 3

Mở đầu buổi Lễ cắt băng khánh thành là phần múa hát của các em học sinh trường Tiểu học Võ Miếu 2.

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành, ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam cho biết, trong chặng đường dài 10 năm, Tổ chức Phật giáo Shinnyo – en Nhật Bản đã chung tay cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí đem đến nhiều niềm vui tới học sinh, sinh viên Việt Nam trên cả nước.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 4

Ông Kazuhisa Masumoto, Trưởng đoàn Tổ chức Phật giáo Shinnyo – en Nhật Bản nói rằng: Ở Việt Nam mọi người "ngỡ" tôi là người Việt. Ông cho biết, số tiền giúp đỡ thầy cô giáo cùng các em học xây lớp học mới là do các phật tử trong Tổ chức Phật giáo Shinnyo - en Nhật Bản ủng hộ.

Hôm nay, tại trường Tiểu học Võ Miếu 2 (xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) là đơn vị thứ 10 nhận được sự hỗ trợ từ Shinnyo – en Nhật Bản, với sự chung tay của Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí cùng địa phương đóng góp kinh phí xây dựng nhà 7 gian với 3 phòng học và 1 phòng chờ dành cho giáo viên, tạo niềm vui cho nhân dân địa phương, nhất là các em học sinh trường Tiểu học Võ Miếu 2.

Thay mặt Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí, tôi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Tổ chức Phật giáo Shinnyo – en Nhật Bản đã đến với chúng tôi bằng món quà quý giá giúp cho học sinh Việt Nam có điều kiện học tập tố hơn.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 5

Buổi Lễ cắt băng khánh thành phòng học được diễn ra trang trọng.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 6

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng ông Kazuhisa Masumoto, Trưởng đoàn Tổ chức Phật giáo Shinnyo – en Nhật Bản và bà Lê Thị Hữu Hợp, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ chính thức gắn biển bàn giao công trình 3 phòng lớp học 7 gian và một nhà chờ dành tặng giáo viên.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn nhân dân, chính quyền huyện Thanh Sơn, xã Võ Miếu, đặc biệt là Ban giám hiệu trường Tiểu học Võ Miếu 2 đã cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí đón nhận và sử dụng nguồn tài trợ của Tổ chức Shinnyo – en Nhật Bản đúng mục đích, hiệu quả…Chúc các em học sinh đón nhận lớp học mới bằng sự cố gắng học tập với kết quả tốt nhất sau lễ khánh thành hôm nay”, ông Phạm Huy Hoàn phát biểu.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 7
Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 8

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng đại diện nhà tài trợ Shinnyo - en Nhật Bản trao 65 suất học bổng cho 65 em học sinh nghèo vượt khó.

Cũng trong buổi Lễ khánh thành, ông Phạm Huy Hoàn cùng ông Kazuhisa Masumoto, đã trao tặng 65 suất học bổng cho 65 em học sinh nghèo vượt khó, trị giá mỗi suất là 500 nghìn đồng, (tổng 32.500.000đ). Ngoài ra, bà Lê Thị Hữu Hợp, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ và đại diện Hội Khuyến học huyện Thanh Sơn cũng trao tặng sách và bình lọc nước cho thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây. 

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 9

Ông Kazuhisa Masumoto, trao tặng số tiền tượng trưng của Tổ chức Phật giáo Shinnyo – en Nhật Bản tới trường Tiểu học Võ Miếu 2.

Tại buổi Lễ khánh thành, ông Hà Văn Thạo, Chủ tịch UBND xã Võ Miếu, đơn vị nhận thụ hưởng công trình phòng học cho biết, xã Võ Miếu là xã miền núi có 5 trường học. Trường tiểu học Võ Miếu 2 có tổng số 761 học sinh chia làm 2 khu lẻ. Riêng khu Thanh Hà đường sá đi lại gặp nhiều khó khăn và chưa được đầu tư.

Đầu năm học mới 2019 – 2020 trường Tiểu học Võ Miếu 2 rất vui mừng nhận được sự quan tâm của Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí và nhà tài trợ Shinnyo – en Nhật Bản đầu tư xây dựng nhà lớp học tại khu Thanh Hà trường Tiểu học Võ Miếu 2 với 3 phòng học và 1 phòng chờ.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 10

Bà Lê Thị Hữu Hợp, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tặng sách cho thầy trò nhà trường.

Đây là món quà hết sức ý nghĩa dành cho thầy trò trường Tiểu học Võ Miếu 2. Thông qua chương trình này góp phần giúp các em học sinh, thầy cô giáo có điều kiện tốt hơn trong công tác giảng dạy và học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại khu Thanh Hà xã Võ Miếu.

Ông Thạo cảm ơn, sự giúp đỡ chia sẻ của quý cơ quan các cấp lãnh đạo, Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí và nhà tài trợ Shinnyo- en Nhật Bản đã giúp cho các cháu học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Tổ chức Shinnyo - en Nhật Bản tặng 3 phòng học cho thầy trò xã miền núi - 11

Các thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm cùng với Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn và đại diện nhà tài trợ Shinnyo - en Nhật Bản.

Tuấn Hợp