Quỹ từ thiện Saigon Charity Cup

(Dân trí) - Nhân ngày Lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam (30/4/2007), lần đầu tiên một giải đua ngựa nhằm gây quỹ từ thiện mang tên Saigon Charity Cup được tổ chức tại TPHCM.

Tổ chức Hỗ Trợ-Giáo Dục Trẻ Em Thiệt Thòi Việt Nam (OSEDC-VN) phối hợp với CLB Thể thao Phú Thọ đồng tổ chức quỹ từ thiện này nhằm mục đích xây dựng 2 trung tâm dạy nghề tại quận 12, TPHCM và tại tỉnh Phú Thọ. Quỹ cũng đồng thời xây dựng 2 cơ sở nuôi dưỡng các em khuyết tật-cô nhi và phát triển chương trình chăm sóc trẻ em tại cộng đồng.

 

Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dong - Giám đốc OSEDC-VN tại buổi họp báo đã ngỏ lời cảm ơn các nhà mạnh thường quân: “Mặc dù chỉ chuẩn bị trong vòng 1 tháng nhưng đã được nhiều đơn vị, công ty ủng hộ bằng hiện vật cũng như tài chính như Công ty xây dựng Hoà Bình, Cty VirGin, Cty Hoá mỹ phẩm Thanh Long…”.

 

Ông cũng giới thiệu tại buổi họp báo một bức tranh được làm bởi những trẻ em khuyết tật ở Trung tâm dạy nghề Đền Hùng - Tỉnh Phú Thọ. Các em đã vất vả làm trong 10 ngày để gửi vào tặng cho chương trình gây quỹ của các bạn phía Nam.

 

Theo Tiến sĩ Phạm Tất Dong, bức tranh làm bằng đá quý này sẽ được dùng để đấu giá gây quỹ từ thiện Saigon Charity Cup. 

Ngọc Thanh