Nhìn lại những phòng học Dân trí trước và sau khi được dựng xây

(Dân trí) - Tính đến nay, với sự chung tay của bạn đọc khắp mọi miền đất nước, báo Dân trí đã chính thức khánh thành được 12 công trình phòng học mang tên Dân trí. Và cũng trong ít thời gian nữa thôi, sẽ có thêm 2 phòng học mang tên Dân trí mọc lên tại huyện Mai Sơn (Sơn La) và Tuần Giáo (Điện Biên).

Sau nhiều năm nâng bước các em trên con đường học tập, những phòng học Dân Trí đã vươn đến nhiều điểm hẻo lánh, kinh tế, giao thông khó khăn trên khắp cả nước. Các phòng học tạm đang dần bị xóa sổ, mỗi một điểm trường được xây mới lại mang về niềm vui tràn ngập cho đồng bào nơi đây. Chúng ta cùng nhìn lại những lớp học cũ để thấu hiểu nỗi gian nan, nghị lực vượt khó và của thầy trò vùng cao.

Một điểm trường tại thôn Pắng Sẳng B (Trường tiểu học Chiềng Kheo) xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn - Sơn La nằm cheo leo bên sườn núi.
Một điểm trường tại thôn Pắng Sẳng B (Trường tiểu học Chiềng Kheo) xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn - Sơn La nằm cheo leo bên sườn núi.
Điểm trường được dựng bằng những tấm gỗ cũ xiêu vẹo, mái thủng lỗ chỗ, nơi đây vẫn chưa có điện. Qua thời gian, các vách gỗ bị sụt lún, giáo viên phải lấy đá chèn chốn đổ chô lớp học. Trong ảnh là các học sinh đang vui chơi tại hàng rào của điểm trường Pắng Sẳng B.
Điểm trường được dựng bằng những tấm gỗ cũ xiêu vẹo, mái thủng lỗ chỗ, nơi đây vẫn chưa có điện. Qua thời gian, các vách gỗ bị sụt lún, giáo viên phải lấy đá chèn chốn đổ chô lớp học. Trong ảnh là các học sinh đang vui chơi tại hàng rào của điểm trường Pắng Sẳng B.
Đồng bào Pắng Sẳng chủ yếu là người dân tộc Mông, kinh tế khó khăn việc đi học đều đặn của các em là nỗ lực rất lớn của bố mẹ và thầy cô giáo.
Đồng bào Pắng Sẳng chủ yếu là người dân tộc Mông, kinh tế khó khăn việc đi học đều đặn của các em là nỗ lực rất lớn của bố mẹ và thầy cô giáo.
Vì cơ sở vật chất quá thiếu thốn, các phòng học hở hoác, nên khi thầy cô giảng bài ở một lớp thì những phòng học khác đều nghe thấy. Ngày 10/8 Báo điện tử Dân Trí đã chính thức khởi công xây mới điểm trường Pắng Sẳng B với mong muốn mang đến cho thầy trò những phòng học tốt hơn.
Vì cơ sở vật chất quá thiếu thốn, các phòng học hở hoác, nên khi thầy cô giảng bài ở một lớp thì những phòng học khác đều nghe thấy. Ngày 10/8 Báo điện tử Dân Trí đã chính thức khởi công xây mới điểm trường Pắng Sẳng B với mong muốn mang đến cho thầy trò những phòng học tốt hơn.
Còn đây là điểm trường Ta Lếch (Trường mầm non Mùn Chung) xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo - Điện Biên.
Còn đây là điểm trường Ta Lếch (Trường mầm non Mùn Chung) xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo - Điện Biên.
Đây là nơi học tập của 75 em nhỏ dưới 5 tuổi với 3 phòng học cũ dột và đã xuống cấp rất nhiều.
Đây là nơi học tập của 75 em nhỏ dưới 5 tuổi với 3 phòng học cũ dột và đã xuống cấp rất nhiều.
Vì nằm lọt thỏm giữa vùng đồi núi, mỗi khi mưa xuống nước trên đồi mang theo bùn đất đổ vào phòng học, chưa kể rắn còn bò cả vào lớp học khiến các em nhỏ sợ hãi.
Vì nằm lọt thỏm giữa vùng đồi núi, mỗi khi mưa xuống nước trên đồi mang theo bùn đất đổ vào phòng học, chưa kể rắn còn bò cả vào lớp học khiến các em nhỏ sợ hãi.
Những trang thiết bị đơn sơ trong phòng học. Mỗi học sinh ở Ta Lếch đến trường chỉ phải đóng 6 nghìn đồng/ngày, trong đó 4 nghìn cho bữa trưa và 2 nghìn cho bữa chiều, vậy nhưng vẫn còn những em nhỏ phải ăn ké bạn vì bố mẹ không có tiền đóng.
Những trang thiết bị đơn sơ trong phòng học. Mỗi học sinh ở Ta Lếch đến trường chỉ phải đóng 6 nghìn đồng/ngày, trong đó 4 nghìn cho bữa trưa và 2 nghìn cho bữa chiều, vậy nhưng vẫn còn những em nhỏ phải ăn ké bạn vì bố mẹ không có tiền đóng.
Ngày 11/8 Báo điện tử Dân Trí đã khởi công xây dựng lại điểm trường này cho các em đồng thời trao nhiều suất học bổng đến những em có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn các em được đến lớp học đều đặn.
Ngày 11/8 Báo điện tử Dân Trí đã khởi công xây dựng lại điểm trường này cho các em đồng thời trao nhiều suất học bổng đến những em có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn các em được đến lớp học đều đặn.
Một em nhỏ tại lễ khởi công xây dựng điểm trường Ta Lếch.
Một em nhỏ tại lễ khởi công xây dựng điểm trường Ta Lếch.
Tại thôn Hua Mức 1, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo - Điện Biên, một điểm trường mới khang trang vừa được Báo điện tử Dân Trí khánh thành và bàn giao.
Tại thôn Hua Mức 1, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo - Điện Biên, một điểm trường mới khang trang vừa được Báo điện tử Dân Trí khánh thành và bàn giao.
Đây là một xã nghèo của huyện Tuần Giáo với giao thông vô cùng khó khăn, nếu mưa nhiều ngày thì các con đường biến thành những đường trượt với bề mặt là bùn nhão. Đây cũng là một điểm trường chưa có điện, trong ảnh là tiết mục văn nghệ của một thầy giáo hát mừng ngày khánh thành điểm trường mà không có loa phóng thanh hay đàn đệm.
Đây là một xã nghèo của huyện Tuần Giáo với giao thông vô cùng khó khăn, nếu mưa nhiều ngày thì các con đường biến thành những đường trượt với bề mặt là bùn nhão. Đây cũng là một điểm trường chưa có điện, trong ảnh là tiết mục văn nghệ của một thầy giáo hát mừng ngày khánh thành điểm trường mà không có loa phóng thanh hay đàn đệm.

Điểm trường Hua Mức 1 trước đây đã bị sập do giông lốc, thầy cô đã phải mượn tạm nhà dân để tiếp dạy học tránh làm gián đoạn chương trình học cho các em.

Điểm trường Hua Mức 1 trước đây đã bị sập do giông lốc, thầy cô đã phải mượn tạm nhà dân để tiếp dạy học tránh làm gián đoạn chương trình học cho các em.


Lớp học sạch đẹp ở bản Hua Mức 1 sẽ giúp thầy cô và học sinh ở điểm trường yên tâm cho một năm học sắp bắt đầu

Lớp học sạch đẹp ở bản Hua Mức 1 sẽ giúp thầy cô và học sinh ở điểm trường yên tâm cho một năm học sắp bắt đầu


Điểm trường Na Quang, thuộc Trường tiểu học Bát Đại Sơn, xã Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang với 3 phòng học khang trang do báo Dân trí xây dựng, được khánh thành cách đây ít tháng

Điểm trường Na Quang, thuộc Trường tiểu học Bát Đại Sơn, xã Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang với 3 phòng học khang trang do báo Dân trí xây dựng, được khánh thành cách đây ít tháng


Một phòng học dành cho trẻ mầm non ở điểm trường Na Quang

Một phòng học dành cho trẻ mầm non ở điểm trường Na Quang


Phòng học dành cho cấp tiểu học ở điểm trường Na Quang

Phòng học dành cho cấp tiểu học ở điểm trường Na Quang


Công trình phòng học Dân trí gồm 5 phòng học được đầu tư xây dựng tại Trường THCS Chiềng Sơ, thuộc xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Công trình phòng học Dân trí gồm 5 phòng học được đầu tư xây dựng tại Trường THCS Chiềng Sơ, thuộc xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La


Niềm vui của các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La trong phòng học mới

Niềm vui của các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La trong phòng học mới


Ít ai biết rằng trước đây các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ phải ngồi học trong những phòng học tranh tre nứa lá, tạm bợ như thế này

Ít ai biết rằng trước đây các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ phải ngồi học trong những phòng học tranh tre nứa lá, tạm bợ như thế này


Một phòng học tạm bợ tại điểm trường Nà Cóc, thuộc Trường mầm non số 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Một phòng học tạm bợ tại điểm trường Nà Cóc, thuộc Trường mầm non số 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu


Đã được thay thế bằng 3 phòng học khang trang từ tấm lòng của bạn đọc Dân trí

Đã được thay thế bằng 3 phòng học khang trang từ tấm lòng của bạn đọc Dân trí


3 phòng học Dân trí tại điểm trường Nà Cóc tươi tắn trong nắng chiều

3 phòng học Dân trí tại điểm trường Nà Cóc tươi tắn trong nắng chiều


Nụ cười tươi xinh của các em học sinh bên công trình phòng học Dân trí ngày khánh thành

Nụ cười tươi xinh của các em học sinh bên công trình phòng học Dân trí ngày khánh thành


3 phòng học khang trang do báo Dân trí xây dựng từ sự chung tay của bạn đọc tại điểm trường bản Lầm, thuộc trường mầm non Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

3 phòng học khang trang do báo Dân trí xây dựng từ sự chung tay của bạn đọc tại điểm trường bản Lầm, thuộc trường mầm non Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái


Toàn cảnh 3 phòng học Dân trí tại Yên Bái nhìn từ trên cao

Toàn cảnh 3 phòng học Dân trí tại Yên Bái nhìn từ trên cao


Ngày khai giảng năm học mới sắp bắt đầu, niềm vui của cô và trò điểm trường bản Lầm, Trường mầm non Sơn Lương thật khó kể xiết

Ngày khai giảng năm học mới sắp bắt đầu, niềm vui của cô và trò điểm trường bản Lầm, Trường mầm non Sơn Lương thật khó kể xiết

Thế Nam - Hữu Nghị