1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn 2017, Cúp báo Quân đội nhân dân":

Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại Thanh Hóa sau chặng đua thứ 2

(Dân trí) - Sáng ngày 16/7, sau khi kết thúc chặng thứ hai Hà Nội – Thanh Hóa với 157 km, Ban tổ chức cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức trao nhà tình nghĩa đến thân nhân liệt sỹ, nhà bệnh xá cho vùng đặc biệt khó khăn và hàng chục suất học bổng và quà cho các gia đình chính sách.

Nằm trong khuôn khổ giải đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, trên mỗi chặng đua, Ban Tổ chức (BTC) có nhiều hoạt động nghĩa tình, hướng đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh, sinh viên là con em các gia đình chính sách vượt khó, học giỏi.

Đoàn đua xe đạp kết thúc chặng thứ 2 tại Thanh Hóa
Đoàn đua xe đạp kết thúc chặng thứ 2 tại Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, Ban tổ chức phối hợp với báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao nhà tình nghĩa đến cụ Phạm Thị Miêng (xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa). Cụ Miêng là nhân vật trong bài viết “ Vợ liệt sỹ mong có căn nhà mưa không dột, nắng không chiếu vào để thờ chồng” mang mã số 2591 được báo Dân trí đăng tải trước đó.


Ban tổ chức phối hợp với báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam trao nhà tình nghĩa đến các gia đình có công, gia đình chính sách

Ban tổ chức phối hợp với báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam trao nhà tình nghĩa đến các gia đình có công, gia đình chính sách

Ngoài ra, BTC cũng trao 2 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng người có công gồm: cụ Đỗ Thị Nghi (xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) là vợ liệt sỹ hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thương binh ¼ Nguyễn Đình Thi (xã Lương Trung, huyện Bá Thước). Mỗi căn nhà có trị giá 70 triệu đồng.

Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại Thanh Hóa sau chặng đua thứ 2 - 3

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc đua trao quà đến các đối tượng chính sách tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc đua trao quà đến các đối tượng chính sách tỉnh Thanh Hóa.

Ban tổ chức cũng trao 20 suất quà tới các gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; 25 suất học bổng cho con em gia đình chính sách có thành tích học tập cao, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, BTC cũng tặng gạo cho Trung tâm điều dưỡng người có công; Trung tâm bảo trợ xã hội số 2, Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng người tâm thần khu vực miền núi Thanh Hóa.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND trao học bổng tặng học sinh vượt khó, học giỏi.
Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND trao học bổng tặng học sinh vượt khó, học giỏi.

Trong lần trao giải này, BTC đã trao tặng xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa một trạm y tế trị giá 4 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 16/7, BTC cùng đoàn đua xe đạp đã viếng Nghĩa trang liệt sỹ và khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP Thanh Hóa; dự lễ ra mắt CLB đọc và xây dựng Báo QĐND tại Bệnh viện Nội tiết.

Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại Thanh Hóa sau chặng đua thứ 2 - 6
Ban tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ và khu tưởng niệm mẹ Việt nam anh hùng
Ban tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ và khu tưởng niệm mẹ Việt nam anh hùng
BTC trao tặng xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy) trạm y tế trị giá 4 tỷ đồng
BTC trao tặng xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy) trạm y tế trị giá 4 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ngày mai Ngày mai (17/7), Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” tiếp tục chặng đua thứ 3, với hành trình Thanh Hóa - Hà Tĩnh, có chiều dài đường đua là 187km.

Nguyễn Thùy