1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí thứ 15 tại Thái Nguyên

(Dân trí) - Ngày 31/8, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với báo Dân trí và UBND huyện Phú Bình (Thái Nguyên) tổ chức khởi công công trình phòng học Khuyến học và Dân trí thứ 15 tại Thái Nguyên. Đây là công trình nhà chức năng thuộc Trường Tiểu học Nga My I (xã Nga My, huyện Phú Bình - Thái Nguyên) từ nguồn tài trợ của Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản.

Công trình trên được xây dựng với tên gọi là Nhà đa năng, thiết kế theo công trình dân dụng cấp IV, có 6 gian, diện tích 232m². Tổng kinh phí xây dựng trên 1,1 tỷ đồng, trong đó, thông qua Hội Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí, tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) hỗ trợ 12.000 USD (tương đương hơn 272 triệu đồng), còn lại là ngân sách địa phương. Thời gian dự kiến hoàn thành công trình này vào đầu tháng 12 năm nay.

Quỹ Khuyến học Việt Nam trao số tiền cho lãnh đạo huyện Phú Bình số tiền tài trợ của tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) để xây dựng Nhà chức năng Trường tiểu học Nga My I.
Quỹ Khuyến học Việt Nam trao số tiền cho lãnh đạo huyện Phú Bình số tiền tài trợ của tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) để xây dựng Nhà chức năng Trường tiểu học Nga My I.
Bà Phạm Thị Hòe trao số tiền 60.000 đồng cho địa phương để mua sắm trang thiết bị trường học cho Trường Tiểu học Nga My I.
Bà Phạm Thị Hòe trao số tiền 60.000 đồng cho địa phương để mua sắm trang thiết bị trường học cho Trường Tiểu học Nga My I.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 20 học sinh nghèo học giỏi của Trường; trao 60 triệu đồng (từ Ban tổ chức Giải Golf – Báo Đầu tư) hỗ trợ nhà trường mua thiết bị học tập.

Hội Khuyến học Việt Nam trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 20 học sinh nghèo học giỏi của Trường tiểu học Nga My I.
Hội Khuyến học Việt Nam trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 20 học sinh nghèo học giỏi của Trường tiểu học Nga My I.

Việc xây dựng nhà chức năng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, nâng cao chất lượng giáo dục cho Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam , , Chủ tịch Quỹ Khuyến học Việt Nam cho biết: "Hàng chục năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam luôn đồng hành với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm để cùng với Quỹ Khuyến học Việt Nam chung tay, góp sức để hỗ trợ cho công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng một xã hội học tập".

Bà Phạm Thị Hòe phát biểu tại buổi lễ.
Bà Phạm Thị Hòe phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo bà Hòe, tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) đã luôn đồng hành với Quỹ Khuyến học Việt Nam khoảng 10 năm nay. Mỗi năm tổ chức này luôn dành vài chục nghìn USD thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí để hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là ở vùng cao, vùng khó khăn, vùng dân tộc miền núi xây dựng trường học.

"Qua khảo sát chúng tôi thấy Thái Nguyên vẫn còn nhiều nơi khó khăn cần được hỗ trợ. Trường tiểu học Nga My I cũng là điểm trường còn thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất, từ đó chúng tôi mới quyết định trao số tiền hỗ trợ nói trên và cùng với huyện để xây dựng công trình nhà chức năng này" - bà Hòe cho biết.

Bà Vũ Thị Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nga My I hứa sẽ sử dụng công trình khi hoàn thành đúng mục đích.
Bà Vũ Thị Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nga My I hứa sẽ sử dụng công trình khi hoàn thành đúng mục đích.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nga My I đã xúc động bày tỏ cảm ơn vì món quà rất ý nghĩa này. Bà Phương thay mặt nhà trường hứa sẽ sử dụng công trình nói trên khi hoàn thành đúng mục đích, giữ gìn để công trình phát huy tốt công năng của nó.

Ông Thái Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình đề nghị, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát cần làm việc nghiêm túc để đảm bảo chất lượng công trình đúng như thiết kế đã được duyệt.
Ông Thái Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình đề nghị, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát cần làm việc nghiêm túc để đảm bảo chất lượng công trình đúng như thiết kế đã được duyệt.

Kết thúc buổi lễ, ông Thái Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình đề nghị, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát cần làm việc nghiêm túc để đảm bảo chất lượng công trình đúng như thiết kế đã được duyệt. Hoàn thành công trình trong vòng 90 ngày, đến đầu tháng 12 năm nay khánh thành và đưa vao sử dụng.

Ông Hải lưu ý thêm, khi thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là đối với các cháu học sinh; khi vận chuyển vật liệu cần lựa chọn ngày nghỉ hoặc vào ban đêm để không gây ảnh hưởng đến hoạt động của học sinh và thầy cô giáo trong trường.

Các đại biểu chứng kiến lễ khởi công.
Các đại biểu chứng kiến lễ khởi công.

Nguyễn Dương