1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 27/10 trở thành một ngày vui của chính quyền, người dân và các em học sinh xã Phong Tân, thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) khi cây cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 trên cả nước bắc qua kênh 16A được khánh thành đưa vào sử dụng.

Sáng ngày 27/10, ghi nhận của PV Dân trí, không khí ngày khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu hết sức nhộn nhịp và hiện rõ qua các lá cờ nhiều màu sắc bay phấp phới, từng khuôn mặt rạng rỡ, từng nụ cười tươi của bà con nhân dân và các em học sinh. Hôm nay có lẽ là một ngày vui nhất khi ước mơ bấy lâu nay của bà con nhân địa phương đã thành hiện thực, đó là đã có một cây cầu mới bê tông chắc chắn bắc qua kênh 16A thay thế chiếc cầu gỗ mục nát trước đây đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Không giấu được niềm vui của mình khi được tận mắt thấy cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua kênh 16A, bà Xuyến (một người dân sống gần chiếc cầu) chia sẻ: “Hôm nay tôi vui lắm, vì chỉ mới đây thôi đoạn kênh này còn phải đi bằng xuồng, ghe để qua lại. Nay có cầu mới rồi bà con nhân dân địa phương chúng tôi đi lại rất thuận tiện. Các em học sinh thì không phải sợ qua cầu cũ cũng như đi vòng nữa. Bà con chúng tôi xin được cám ơn các nhà tài trợ đã giúp xây dựng một chiếc cầu đẹp và chắc chắn như thế này”.

Đông đảo các đại biểu và bà con nhân dân, các em học sinh địa phương cùng tham dự lễ khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí trong ngày 27/10.
Đông đảo các đại biểu và bà con nhân dân, các em học sinh địa phương cùng tham dự lễ khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí trong ngày 27/10.

Về dự lễ khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí và chung vui với bà con nhân dân địa phương có Đại tá Nguyễn Văn Bằng- Ủy viên Thường trực Quỹ Khuyến học Trung ương, Chánh văn phòng Quỹ Khuyến học Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn- Tổng biên tập báo Đầu tư; Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL; bà Huỳnh Thu Hiền- Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Giá Rai; ông Nguyễn Thành Nam- Bí thư Đảng ủy xã Phong Tân cùng các cán bộ, phóng viên báo Dân trí, báo Đầu tư và đông đảo bà con nhân dân, thầy cô giáo, các em học sinh xã Phong Tân.

Nói về việc xây cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu, Đại tá Nguyễn Văn Bằng- Chánh văn phòng Quỹ Khuyến học Việt Nam- chia sẻ, nhiều năm tháng qua tại nơi đây, không ai không khỏi chạnh lòng khi mỗi lần đi qua cây cầu bắc qua sông 16A, phụ huynh và học sinh hết sức lo lắng, có nhiều em sợ không dám qua cầu mà phải đi đường vòng rất xa để đến trường. Nay nhờ sự hỗ trợ của báo Dân trí, báo Đầu tư thông qua Quỹ Khuyến hoc Việt Nam với sự nỗ lực của công nhân, nhân dân địa phương và chính quyền các cấp nên chỉ chưa đầy 2 tháng cây cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua kênh 16A đã hoàn thành. “Đây là cây cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 được Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí, báo Đầu tư chung tay cùng nhân dân địa phương góp sức xây dựng với tổng kinh phí 238 triệu đồng”, Đại tá Bằng cho biết.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Bằng đã gửi lời cám ơn đến nhà tài trợ báo Dân trí, báo Đầu tư đã hỗ trợ xây cầu Khuyến học & Dân trí tại xã Phong Tân; cảm ơn chính quyền các cấp, đơn vị thi công, bà con nhân dân địa phương đã góp sức người sức của tạo điều kiện cho công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn- Tổng biên tập báo Đầu tư- cho biết, nhiều năm qua, báo Đầu tư đã đồng hành cùng báo Dân trí, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tài trợ hàng tỷ đồng để trao học bổng và hỗ trợ xây dựng các công trình như trường, cầu ở nhiều địa phương. Năm 2015, báo Đầu tư rất vui mừng phối hợp với báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng xây dựng công trình cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu. Đây là một công trình hết sức có ý nghĩa, trực tiếp giúp các em học sinh đến trường một cách được thuận lợi.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn- Tổng biên tập báo Đầu tư- đánh giá cao sự hợp tác giữa Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí và báo Đầu tư trong công tác khuyến học khuyến tài.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn- Tổng biên tập báo Đầu tư- đánh giá cao sự hợp tác giữa Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí và báo Đầu tư trong công tác khuyến học khuyến tài.

Tổng biên tập báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn khẳng định thời gian qua cũng như thời gian tới luôn có sự hợp tác chặt chẽ, lâu dài giữa báo Đầu tư và báo Dân trí.

Trong khi đó, Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL- cho biết, từ khi thành lập Văn phòng báo Dân trí tại ĐBSCL gần 10 năm qua, mỗi năm báo Dân trí cố gắng huy động các nguồn vốn để giúp mỗi tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL một cây cầu mang tên Khuyến học & Dân trí từ 200 - 300 triệu đồng. Tính riêng khu vực ĐBSCL đến nay, cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu là cây cầu thứ 5 trong khu vực được xây dựng sau các cây cầu tại Kiên  Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Bến Tre. Nhà báo Phan Huy cho biết, sau khi khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu, dự kiến sẽ khởi công một cây cầu Khuyến học & Dân trí nữa tại Sóc Trăng tới đây.

Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL- nhấn mạnh hiệu quả của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Nhân ái báo Dân trí trong việc cùng chăm lo cho các em học sinh nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL- nhấn mạnh hiệu quả của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Nhân ái báo Dân trí trong việc cùng chăm lo cho các em học sinh nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Nhà báo Phan Huy cũng thông tin thêm về Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, trong đó riêng khu vực ĐBSCL mỗi năm huy động từ bạn đọc trong và ngoài nước từ 2 - 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu vực. Nhà báo Phan Huy cũng mong rằng, bà con nhân dân địa phương và các em học sinh xã Phong Tân, thị xã Giá Rai nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung sẽ tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái của báo Dân trí đến với mọi người, mọi nhà.

Nhà báo Phan Huy cũng cho biết, nhân dịp khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng tài trợ 25 triệu đồng để trao 50 suất học bổng đến 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, giúp các em có thêm điều kiện để trang trải chi phí học tập.

Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 4
Đại tá Nguyễn Văn Bằng- Chánh văn phòng Quỹ Khuyến học Việt Nam và bà Huỳnh Thu Hiền- Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Giá Rai cùng trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Phong Tân.
Đại tá Nguyễn Văn Bằng- Chánh văn phòng Quỹ Khuyến học Việt Nam và bà Huỳnh Thu Hiền- Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Giá Rai cùng trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Phong Tân.

Sau lời phát biểu chân thành của Nhà báo Phan Huy, các đại biểu đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Đầu tư, báo Dân trí và lãnh đạo địa phương cùng trao 50 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) đến 50 em học sinh nghèo, học khá giỏi của các trường: Tiểu học Phong Tân, Tiểu học Phong Nam và THCS Phong Tân trên địa bàn xã Phong Tân.

Trao học bổng đến các em học sinh nghèo xã Phong Tân tại lễ khánh thành.

 

Thay mặt các em học sinh nhận học bổng, đại diện học sinh Trường THCS Phong Tân chia sẻ, cầu Khuyến học & Dân trí vừa hoàn thành là niềm hạnh phúc vô bờ bến của các em học sinh địa phương. Từ nay, các em học sinh không còn sợ khi đi qua cây cầu cũ nữa. Được đi trên cây cầu mới này, các em không thể nào quên được những tấm lòng ủng hộ cao đẹp của các nhà tài trợ. Giờ đây, các em sẽ phải luôn ý thức bảo vệ cây cầu, bởi cây cầu không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là tinh thần cao đẹp từ bạn đọc mọi miền đất nước.

Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 6
Tổng biên tập báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn (ảnh trên) cùng ông Nguyễn Thành Nam- Bí thư Đảng ủy xã Phong Tân (ảnh dưới) cùng trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Phong Tân.
Tổng biên tập báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn (ảnh trên) cùng ông Nguyễn Thành Nam- Bí thư Đảng ủy xã Phong Tân (ảnh dưới) cùng trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Phong Tân.

Cây cầu còn là sự kỳ vọng của Quỹ Khuyến học, báo Dân trí, báo Đầu tư khi các em học sinh lớn lên sẽ trở thành những "cây cầu" nối tiếp tương lai. "Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng sự kỳ vọng của Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí, báo Đầu Tư đã dành cho chúng em, giúp chúng em tự tin hơn trên con đường học vấn của mình”, một nữ học sinh Trường THCS Phong Tân xin hứa.

Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL trao học bổng và ân cần thăm hỏi một em học sinh bị khuyết tật của Trường Tiểu học Phong Nam.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL trao học bổng và ân cần thăm hỏi một em học sinh bị khuyết tật của Trường Tiểu học Phong Nam.
Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 9
Các em học sinh rất vui khi nhận được các suất học bổng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam. Các em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các nhà hảo tâm.
Các em học sinh rất vui khi nhận được các suất học bổng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam. Các em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các nhà hảo tâm.

Thay mặt đơn vị thụ hưởng cầu Khuyến học & Dân trí, ông Nguyễn Văn Hiền- Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Tân- cho biết, với sự tài trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí, báo Đầu tư để xây dựng cây cầu mang tên Khuyến học & Dân trí nhằm phục vụ dân sinh có giá trị thiết thực, là món quà chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo cán bộ Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí, báo Đầu tư đối với nhân dân và các em học sinh địa phương. Khi cây cầu đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại và đảm bảo giao thông thuận tiện, thúc đẩy lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế xã hội và tạo ra một diện mạo mới về cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần cho xã từng bước hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới.

Cắt băng khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu.

 

Sau lời phát biểu cám ơn của lãnh đạo xã Phong Tân, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Đầu tư, báo Dân trí, Hội Khuyến học thị xã Giá Rai và Đảng ủy xã Phong Tân cùng cắt băng, mở bảng tên cầu chính thức khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu. Ngay sau đó, các đại biểu, nhân dân, học sinh đã cùng nhau đi qua cầu trong niềm phấn khởi, vui tươi khôn xiết.

Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu.
Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí tại Bạc Liêu.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL (trái) và Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn- Tổng biên tập báo Đầu tư cùng mở bảng tên cầu Khuyến học & Dân trí.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL (trái) và Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn- Tổng biên tập báo Đầu tư cùng mở bảng tên cầu Khuyến học & Dân trí.
Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 13
Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 14
Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 15
Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 16
Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 17
Khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí thứ 9 tại Bạc Liêu - 18
Niềm vui đi qua cây cầu Khuyến học & Dân trí của các nhà tài trợ, lãnh đạo chính quyền địa phương, bà con nhân dân và các em học sinh xã Phong Tân trong ngày khánh thành.
Niềm vui đi qua cây cầu Khuyến học & Dân trí của các nhà tài trợ, lãnh đạo chính quyền địa phương, bà con nhân dân và các em học sinh xã Phong Tân trong ngày khánh thành.

Huỳnh Hải - Minh Giang - Phạm Tâm