1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trà Vinh:

Náo nức ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh

(Dân trí) - “Chính quyền địa phương cũng như người dân ở xã Thới Ninh vui lắm. Chúng tôi mong mỏi có một cây cầu mới thay thế cầu Rạch Đùi cũ mục nát. Vậy mà, khi ước muốn của người dân chúng tôi được đăng trên báo Dân trí, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho xã xây 2 cầu, đúng là xin một mà được hai”, ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch UBND xã Ninh Thới vui mừng nói.

Ngày 5/7, báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Công ty May 10 cùng UBND huyện Cầu Kè tổ chức lễ khánh thành cầu Dân trí thứ 14 bắc qua sông Rạch Đùi thuộc ấp Rạch Đùi, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Quang cảnh khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân và học sinh vui mừng có mặt ở cầu Rạch Đùi dự lễ khánh thành cây cầu dân sinh mang tên Dân trí bắc qua sông Rạch Đùi mà người dân nơi đây đã mong chờ từ lâu.

Bà Nguyễn Thị Hai (80 tuổi) - ấp Rạch Đùi đang trò chuyện vui vẻ với các cô giáo trường Mầm non xã Ninh Thới khi cầu Dân trí được khánh thành
Bà Nguyễn Thị Hai (80 tuổi) - ấp Rạch Đùi đang trò chuyện vui vẻ với các cô giáo trường Mầm non xã Ninh Thới khi cầu Dân trí được khánh thành

Bà Nguyễn Thị Hai (80 tuổi) - ấp Rạch Đùi vui vẻ cho biết: “Cây cầu Rạch Đùi ngày xưa được bà con góp tiền, góp công xây dựng đã hơn 30 năm, nay cầu hư hỏng nặng, người dân qua lại rất nguy hiểm. Trong khi những mối ẩn họa đang trực chờ, đặc biệt là việc qua lại của các cháu học sinh gặp nhiều nguy hiểm thì báo Dân trí, Công ty May 10 đã đến hỗ trợ bắc cầu mới. Bà con chúng tôi nhìn cây cầu vững chắc vui mừng lắm”.

Cháu Nguyễn Thị Như Ý – học sinh lớp 6 trường THCS Ninh Thới A, cho biết: “Cây cầu cũ dốc cao lắm nên mỗi khi đến đầu cầu, tụi cháu phải xuống xe dẫn bộ… Còn bây giờ, mặt cầu rộng, có lan can nên tụi cháu an tâm mỗi khi qua cầu rồi”.


Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Ninh Thới bày tỏ niềm vui khi địa phương xin hỗ trợ bắc một cây cầu nhưng qua báo Dân trí phản ánh, ngoài việc được Tổng Công ty May 10 tài trợ xây dựng cầu Rạch Đùi, thì xã Ninh Thới còn được một nhà tài trợ xây dựng thêm một cây cầu nữa cũng trên địa bàn xã. Ông nói: Xin 1 mà được 2 thật là chuyện xưa nay hiếm

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Ninh Thới bày tỏ niềm vui khi địa phương xin hỗ trợ bắc một cây cầu nhưng qua báo Dân trí phản ánh, ngoài việc được Tổng Công ty May 10 tài trợ xây dựng cầu Rạch Đùi, thì xã Ninh Thới còn được một nhà tài trợ xây dựng thêm một cây cầu nữa cũng trên địa bàn xã. Ông nói: "Xin 1 mà được 2 thật là chuyện xưa nay hiếm"

Khi được Tổng công ty may 10 hỗ trợ 375 triệu đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam để xây cầu và đường dẫn, các ban ngành đoàn thể huyện Cầu Kè, xã Ninh Thới chung tay thực hiện các thủ tục và vận động người dân hiến đất xây cầu, làm đường. Song song đó, Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ nhiều lần đến kiểm tra tiến độ xây cầu, nhờ đó, sau gần 3 tháng thi công, cây cầu mang tên Dân trí bắc qua sông Rạch Đùi đã hoàn thành đúng tiến độ, thiết kế kỹ thuật và đẹp.

Bà Trần Quý Dân– Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty May 10 phát hiểu tại lễ khánh thành cầu Dân trí thứ 14
Bà Trần Quý Dân– Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty May 10 phát hiểu tại lễ khánh thành cầu Dân trí thứ 14

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Trần Quý Dân– Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 cho biết: “Hôm nay, tôi vinh dự mang tấm lòng, tình cảm của cán bộ, công nhân Tổng Công ty May 10 đến người dân miền sông nước Cửu Long. Đây là cây cầu thứ 2 ở miền Tây mà chúng tôi đồng hành cùng báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam”.

Bà Dân cũng bày tỏ: “Công nhân may mặc chúng tôi mức thu nhập không cao, tuy nhiên chúng tôi thực hành tiết kiệm trong sản xuất, như: tiết kiệm một chút nước, một chút điện, tiết kiệm quỹ thời gian để dành dụm một chút tiền, làm công tác xã hội”.


Nhân dịp lễ khánh thành, Nhà báo Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng biên tập báo Dân trí bày tỏ lời cám ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo Tổng Công ty may 10 đã đồng hành với báo Dân trí nhiều năm qua trong các chương trình xã hội, từ thiện

Nhân dịp lễ khánh thành, Nhà báo Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng biên tập báo Dân trí bày tỏ lời cám ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo Tổng Công ty may 10 đã đồng hành với báo Dân trí nhiều năm qua trong các chương trình xã hội, từ thiện

Nhà báo Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng biên tập báo Dân trí chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi cây cầu mang tên Dân trí thứ 14 trên phạm vi cả nước được chính thức khánh thành. Đây là niềm vui lớn của những người làm báo chúng tôi và nhân dịp này tôi xin đại diện Ban Biên tập báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam bày tỏ lời cám ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo Tổng Công ty May 10 đã đồng hành cùng báo Dân trí và Quỹ KHVN nhiều năm qua trong các chương trình xã hội, từ thiện.

Lãnh đạo Tổng công ty may 10 phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Dân trí tại Trà Vinh

Ngoài ra, tôi cũng xin bày tỏ lời cám ơn đến các nhà tài trợ khác đã hỗ trợ cho các em các suất học bổng, hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho các cháu mầm non… Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn đến quý lãnh đạo, người dân huyện Cầu Kè, vì công trình hôm nay được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đúng kỹ thuật. Chúc các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi và đạt được nhiều thành tích trong học tập, sau này sẽ góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, nhà báo Phạm Tuấn Anh nói.


Ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, bày tỏ lời cám ơn đến báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Công ty may 10 khi địa phương được sự quan tâm của quý báo và lãnh đạo công ty trong việc hỗ trợ địa phương xây mới cầu Rạch Đùi

Ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, bày tỏ lời cám ơn đến báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Công ty may 10 khi địa phương được sự quan tâm của quý báo và lãnh đạo công ty trong việc hỗ trợ địa phương xây mới cầu Rạch Đùi

Ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè nhấn mạnh: “Hôm nay thật sự là ngày vui của nhân dân ấp Rạch Đùi và bà con xã Ninh Thới khi nhận được sự quan tâm của báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng công ty May 10 trong việc hỗ trợ địa phương xây dựng cầu dân sinh Rạch Đùi vững chắc”.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập báo Dân trí trao các suất học bổng cho các em HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương
Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập báo Dân trí trao các suất học bổng cho các em HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương

Ông Xuân cũng cho biết thêm, sau khi Dân trí đăng bài về cầu Rạch Đùi thì có một mạnh thường quân là một doanh nghiệp ở TPHCM đến hỗ trợ kinh phí xây cầu nhưng thời điểm đó, Tổng công ty May 10 đã hỗ trợ nên mạnh thường quân này đã hỗ trợ địa phương xây dựng một cây cầu khác cũng ở trên địa bàn xã Ninh Thới với kinh phí 260 triệu đồng. Qua đó cho thấy được sức lan tỏa, lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí là rất lớn. Hôm nay, niềm vui của người dân, chính quyền địa phương được nhân đôi”.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu dân sinh mang tên Dân trí bắc qua sông Rạch Đùi
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu dân sinh mang tên Dân trí bắc qua sông Rạch Đùi

Nhân dịp lễ khánh thành cây cầu mang tên Dân trí thứ 8 ở khu vực ĐBSCL, Quỹ Nhân ái báo Dân trí trao tặng 40 suất học bổng (mỗi suất 500.000đ) và 40 chiếc cặp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Sau khi báo Dân trí phản ánh cầu Rạch Đùi xuống cấp qua bài viết: “Mong chờ một cây cầu mới ở Rạch Đùi”, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ tiền xây cầu. Tính đến 7/2018, tổng số tiền bạn đọc gửi xây dựng cầu Rạch Đùi gần 100 triệu đồng. Từ nguồn tiền này, báo Dân trí đã trích ra trao 60 suất học bổng, trong đó lễ khởi công tặng 20 suất, lễ khánh thành tặng 40 suất (trị giá 500.000đồng/suất) và 40 chiếc cặp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Do nhu cầu của địa phương trong việc xây nhà vệ sinh và làm sân trường Mầm non xã Ninh Thới, BBT quyết định trao số tiền còn lại cho UBND xã Ninh Thới thực hiện hai công trình nêu trên. Ngoài ra, qua báo Dân trí, Nhóm Sen Hồng An Giang hỗ trợ thêm 30 triệu đồng cho UBND xã Ninh Thới xây dựng nhà vệ sinh và sân Trường Mẫu giáo xã Ninh Thới.

Hình ảnh trong ngày khánh thành cây cầu mang tên Dân trí thứ 14 tại tỉnh Trà Vinh:

Các em HS có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng trong dịp khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh
Các em HS có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng trong dịp khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh

Dịp khánh thành này, BBT báo Dân trí trích từ nguồn quỹ bạn đọc trao 40 suất học bổng và 40 chiếc cặp cho các em học sinh
Dịp khánh thành này, BBT báo Dân trí trích từ nguồn quỹ bạn đọc trao 40 suất học bổng và 40 chiếc cặp cho các em học sinh

Nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL trao học bổng cho các em học sinh
Nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL trao học bổng cho các em học sinh

Ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè và bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty may 10 trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè và bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty may 10 trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Náo nức ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh - 12

Ông Phạm Hoàng Nhũ - Phó Chủ tịch HĐND huyện Cầu Kè trao thư khen cảm ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đến nhà báo Phạm Tuấn Anh

Ông Phạm Hoàng Nhũ - Phó Chủ tịch HĐND huyện Cầu Kè trao thư khen cảm ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đến nhà báo Phạm Tuấn Anh

Náo nức ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh - 14

Ngoài ra, UBND huyện còn trao giấy khen cho hai hộ dân đã hiến đất làm đường và cầu Dân trí
Ngoài ra, UBND huyện còn trao giấy khen cho hai hộ dân đã hiến đất làm đường và cầu Dân trí

Các em học sinh rất vui mừng khi nhận học bổng và những chiếc cặp mới
Các em học sinh rất vui mừng khi nhận học bổng và những chiếc cặp mới

Cháu Nguyễn Ngọc Linh - lớp 2 trường tiểu học Ninh Thới rất vui khi nhận được chiếc cặp mà em hằng mơ ước
Cháu Nguyễn Ngọc Linh - lớp 2 trường tiểu học Ninh Thới rất vui khi nhận được chiếc cặp mà em hằng mơ ước

Náo nức ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh - 18
Náo nức ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh - 19

Các đại biểu mở bảng tên cầu Dân trí
Các đại biểu mở bảng tên cầu Dân trí

Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm bên cầu Dân trí
Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm bên cầu Dân trí

Phạm Tâm - Nguyễn Hành