Nghệ An:

Hơn 45 triệu đồng đến với chị Phạm Thị Thảo

(Dân trí) - Vừa qua, PV Dân trí cùng với Khoa bệnh nhiệt đới, BVHNĐK Nghệ An đã trao 45.225.000 đồng tới chị Phạm Thị Thảo nhân vật trong bài viết "Nguy kịch tính mạng sau khi đá bóng bị toác chân".

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí, có TS.BS Quế Anh Trâm - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới. Thay mặt người nhà bệnh nhân Tuyên, TS.BS Quế Anh Trâm cho biết:

"Hiện sức khỏe anh Tuyên đã được tốt hơn kể từ sau ngày báo Dân trí đăng tải bài viết được nhiều người chia sẻ. Thông qua bệnh viện, đã có một giám đốc Ngân hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu ủng hộ 75 triệu, một lãnh đạo Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ an và các bạn ủng hộ khoảng 50 triệu đồng. Hiện nay, anh Tuyên đã khỏe lên rất nhiều và chỉ cần 3 lần lọc máu nữa là anh ấy sẽ ổn trở lại. Thay mặt bệnh viện, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể độc giả của báo Dân trí rất nhiều".

TS.BS Quế Anh Trâm - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới cùng với PV Dân trí trao quà đến chị Phạm Thị Thảo tại BVHNĐK Nghệ An.
TS.BS Quế Anh Trâm - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới cùng với PV Dân trí trao quà đến chị Phạm Thị Thảo tại BVHNĐK Nghệ An.

Được biết, số tiền nói trên do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 7 ủng hộ tới anh Tuyên nhân vật trong bài viết "Nguy kịch tính mạng sau khi đá bóng bị toác chân". Anh Tuyên trú tại xóm Khe Lau, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Anh Tuyên bị căn bệnh suy đa tạng căn nguyên di chứng anh bị toác chân khi đi đá bóng, sau đó bị nhiễm khuẩn.

TS.BS Quế Anh Trâm - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới kiểm tra cho bệnh nhân Tuyên.
TS.BS Quế Anh Trâm - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới kiểm tra cho bệnh nhân Tuyên.
Đại diện cho nhóm thiện nguyện của Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao tiền tới chị Phạm Thị Thảo.
Đại diện cho nhóm thiện nguyện của Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao tiền tới chị Phạm Thị Thảo.

Nhận món quà ý nghĩa từ PV Dân trí, chị Phạm Thị Thảo - vợ bệnh nhân Tuyên mừng đến nỗi rơi nước mắt. Chị bảo, may mà nhờ có báo Dân trí và độc giả kịp thời giúp đỡ, nếu không thì chị đã mang chồng về nhà thật rồi.

"Nếu như không có Báo Dân trí và độc giả chia sẻ giúp đỡ thì em đã đưa chồng về nhà rồi. Thật là may mắn cho gia đình em. Giờ đây anh ấy đã tỉnh trở lại, đã mở được mắt, nói đã nghe được và gia đình tôi vui mừng lắm. Tôi xin chân thành cảm ơn độc giả và báo Dân trí nhiều lắm", chị Thảo nói trong nước mắt vui mừng.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh, Sở ban ngành đã đến thăm chia sẻ động viên gia đình chị Phạm Thị Thảo.
Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh, Sở ban ngành đã đến thăm chia sẻ động viên gia đình chị Phạm Thị Thảo.
Người thân gia đình anh Tuyên vui vẻ.
Người thân gia đình anh Tuyên vui vẻ.
Hơn 45 triệu đồng đến với chị Phạm Thị Thảo - 6
Hiện nay anh Tuyên đã tỉnh trở lại, sự sống đã được hồi sinh.
Hiện nay anh Tuyên đã tỉnh trở lại, sự sống đã được hồi sinh.
Hơn 45 triệu đồng đến với chị Phạm Thị Thảo - 8
Chị Thủy một người dân ở Vũng Tàu ủng hộ anh tuyên 75 triệu đồng để lọc máu.
Chị Thủy một người dân ở Vũng Tàu ủng hộ anh tuyên 75 triệu đồng để lọc máu.

Nguyễn Duy