1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 78 suất quà đến các em học sinh nạn nhân chất độc da cam

(Dân trí) - Chiều 2-2, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật 'Mùa xuân của em 2018'.

Mùa xuân của em 2018” là chương trình hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc do Hội Nhà báo Việt Nam phát động, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật vượt khó học giỏi

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 78 suất quà đến các em học sinh nạn nhân chất độc da cam - 1
Lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam và các nhà hảo tâm trao học bổng và quà cho các cháu học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó học giỏi
Lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam và các nhà hảo tâm trao học bổng và quà cho các cháu học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó học giỏi

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu - nghệ thuật đầy ý nghĩa này, với các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Họa Mi, Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn dành tặng cho các em học sinh là nạn nhân chất độc da cam - dioxin vượt khó học giỏi có hoàn cảnh khó khăn đến từ 5 tỉnh thành trên cả nước như: Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng. BTC chương trình “Mùa xuân của em 2018” trao tặng 78 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) và những phần quà tết đến các em học sinh.


Các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc được các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn phục vụ các khán giả

Các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc được các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn phục vụ các khán giả

Chương trình là món quà thiết thực góp phần xoa dịu nỗi đau và bù đắp một phần những thiệt thòi cho các em và gia đình, để các em có thêm niềm vui đón một mùa xuân ấm áp và đầy yêu thương.

Hương Hồng