1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Học bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo

Thanh Nhung

(Dân trí) - Những suất học bổng không chỉ là nguồn động viên về mặt tinh thần mà còn giúp cho các em sinh viên có thêm điều kiện học tập tốt.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo - 1

Phó Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam Phạm Huy Hoàn dự buổi lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ tại nhà trường.

Với 14 năm đồng hành cùng hàng trăm sinh viên trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sáng nay 1/3, suất học bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục được trao đến các em sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không ngừng nỗ lực, phấn đấu để có kết quả học tập tốt.

Trong vai trò như một vị "sứ giả" đặc biệt mang những suất học bổng quý giá trao tặng đến các em sinh viên, Nguyên Tổng Biên tập Báo Dân trí, Phó Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam Phạm Huy Hoàn vinh dự khi được đại diện nhà tài trợ là Quỹ Y tế, văn hóa, giáo dục Việt Nam (VNHELP) cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam đến dự buổi lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ tại nhà trường.

"Mỗi suất học bổng Nguyễn Trường Tộ mà Quỹ Khuyến học Việt Nam chuyển đến tay các em, mong rằng các em coi đó không chỉ là món quà vật chất đơn thuần, mà còn là món quà tinh thần vô giá của các nhà hảo tâm dành cho các em, sinh viên nghèo với tất cả cảm thông và chia sẻ", ông Phạm Huy Hoàn nói, và qua đây mong các em càng nỗ lực phấn đấu học tập tốt, là con ngoan trò giỏi.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo - 2

Đại diện Học Viện Nông nghiệp Việt Nam trao hoa cảm ơn Phó Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam Phạm Huy Hoàn đã làm cầu nối, trao học bổng giúp sinh viên nghèo vượt khó.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được hỗ trợ học bổng từ những năm đầu tiên của học bổng Nguyễn Trường Tộ phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam cho đến nay. Mỗi suất học bổng là 250 USD.

Bày tỏ niềm vui và xúc động khi được nhận suất học bổng này, thay mặt các bạn nhận được học bổng dịp này, em Lò Thị Diễm sinh viên năm thứ nhất khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cảm ơn nhà bảo trợ, Quỹ Khuyến học và các thầy cô đã giúp các em vươn lên học giỏi, vượt khó. 

Em chia sẻ, với sự cố gắng, nỗ lực trong học tập và sự chuẩn bị kiến thức trong kỳ thi THPT Quốc gia em đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp để trở thành tân sinh viên của Học viện, đồng thời nhận được danh hiệu Á khoa tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023.

"Hôm nay, em rất vinh dự khi được đứng đây thay mặt cho các bạn sinh viên may mắn được nhận học bổng bày tỏ tri ân sâu sắc nhất tới nhà tài trợ học bổng Nguyễn Trường Tộ từ quỹ VNHEPP, cũng như lòng biết ơn đối với thầy cô và Học viện đã là cầu nối hỗ trợ chúng em nhận được học bổng ý nghĩa này", Diễm nói.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo - 3

Mỗi suất học bổng Nguyễn Trường Tộ mà Quỹ Khuyến học Việt Nam chuyển đến tay các em, mong rằng các em coi đó không chỉ là món quà vật chất đơn thuần, mà còn là món quà tinh thần vô giá

Bày tỏ niềm hạnh phúc, các em nhận học bổng đợt này chia sẻ thêm, phần lớn sinh viên đang học tập tại Học viện là con em xuất thân nông thôn, nhiều bạn thuộc DTTS, từ vùng sâu vùng xa, vì đam mê học tập, nghề nông nghiệp đã nỗ lực để đỗ đạt vào trường, viết tiếp ước mơ… nhưng song hành lại là nỗi lo học phí.

"Học bổng Nguyễn Trường Tộ đã giúp các em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện giấc mơ học đại học của mình, giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập, chi phí trang trải cuộc sống sinh hoạt thường ngày", thêm một lần nữa, nữ sinh viên năm thứ nhất Lò Thị Diễm nói.

Lời chia sẻ của Diễm cũng là nỗi lòng mà các sinh viên nhận học bổng ngày hôm nay muốn nói...

Học bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo - 4

Các suất học bổng Nguyễn Trường Tộ với mỗi suất trị giá 250 USD được trao tặng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Vinh dự và biết ơn, TS. Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó GĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay: Học viện đã và đang từng bước đổi mới, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đẹp đẽ để phục vụ cho công tác dạy và học của thầy trò vì mục tiêu lâu dài đó là nâng cao chất lượng sinh viên.

Với số lượng sinh viên của nhà trường đông đảo các em xuất thân từ những vùng nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh miền núi…, vì thế nhà trường luôn ưu tiên cho công tác hỗ trợ, giúp đỡ đến các em.

Theo TS. Vũ Ngọc Huyên, có được điều đó phải kể đến sự chung tay, góp sức của các đơn vị, trong đó có nhà tài trợ VNHELP cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Những suất học bổng vô cùng giá trị không chỉ là nguồn động viên về mặt tinh thần mà còn giúp cho các em sinh viên có thêm điều kiện học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày.

"Với mỗi suất quà trị giá 250 USD là cả một "gia tài" lớn đối với các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", TS. Vũ Ngọc Huyên chia sẻ.

VNHELP là một tổ chức thiện nguyện của những người Việt Nam định cư tại Mỹ, hỗ trợ học bổng (lấy tên là học bổng Nguyễn Trường Tộ) tới sinh viên nghèo Việt Nam.

Tiêu chí của học bổng là đối với sinh viên năm thứ nhất trở đi, có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên thuộc đối tượng nghèo, gặp khó khăn về kinh tế, học lực tối thiểu trên trung bình.

Thời gian cấp học bổng liên tục từ lần nhận đầu tiên, kế tiếp cho đến khi ra trường với điều kiện sinh viên giữ được học lực. 

Năm nay, 75 suất học bổng quý giá đã thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tới sinh viên của 6 trường đại học, trong đó Học viện Nông nghiệp Việt Nam được hỗ trợ 10 suất học bổng và có thêm 1 sinh viên Thủ khoa được hỗ trợ.