1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Him Lam Land ủng hộ 500 triệu đồng xây nhà bán trú cho học sinh vùng cao

Hồng Ngân

(Dân trí) - Chiều 1/6, đại diện Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Báo Dân trí để xây dựng nhà bán trú cho các học sinh tại Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên.

Trân trọng đón nhận tấm lòng hảo tâm cao đẹp của lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí khẳng định, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng do công ty ủng hộ sẽ được báo Dân trí nhanh chóng chuyển đến Chủ đầu tư là UBND xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, để thực hiện xây dựng công trình đúng tiến độ và sẽ cố gắng hoàn thành công trình trước năm học mới 2023 - 2024.

Him Lam Land ủng hộ 500 triệu đồng xây nhà bán trú cho học sinh vùng cao - 1

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí (bên phải) trân trọng đón nhận sự ủng hộ quý giá của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam.

Công trình xây dựng nhà bán trú Trường PTDTBT Quảng Nguyên, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang là công trình Nhân ái thứ 73 báo Dân trí cùng bạn đọc báo thực hiện. Trong số này có 26 công trình là cầu dân sinh, 47 công trình phòng học, nhà bán trú. 

Tính riêng tại tỉnh Hà Giang, đây là công trình nhân ái thứ 5 do bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ.

Theo đó, riêng năm 2017, báo Dân trí khánh thành 2 công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Na Quang, thuộc Trường tiểu học Bát Đại Sơn và trường Mầm non Bát Đại Sơn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ. 

Cũng tại huyện này thì năm 2019, Dân trí Khánh thành phòng học Dân trí tại Trường Tiểu học Tùng Vài, xã Tùng Vài.

Đầu năm 2022, Dân trí tiếp tục Khánh thành Điểm trường Mầm non Thu Tà, xã Thu Tà, huyện Xín Mần.

Và đây là công trình thứ 2 tại huyện Xín Mần, trong 5 công trình do bạn đọc cùng báo Dân trí xây dựng tại Hà Giang.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết thêm, thời gian tới rất mong các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nhân ái báo Dân trí chung tay xây dựng nhiều hơn nữa những công trình nhân ái thiết thực, để giúp đỡ các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Một lần nữa nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí trân trọng cảm ơn lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam, đã ủng hộ các em học sinh ở trường PTDTBT Quảng Nguyên, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Him Lam Land ủng hộ 500 triệu đồng xây nhà bán trú cho học sinh vùng cao - 2

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình (Ảnh: Hữu Nghị).

Tại buổi trao tặng ủng hộ số tiền 500 triệu động, ông Nguyễn Huy Thiêm, Giám đốc khối Truyền thông Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam đánh giá cao những nỗ lực của báo Dân trí trong các hoạt động nhân ái, phúc lợi xã hội trong gần 20 năm qua. 

Ông Thiêm bày tỏ mong muốn, báo Dân trí sẽ ngày càng có nhiều hoạt động kết nối giúp xây dựng cầu đường, trường học ý nghĩa trên khắp cả nước và Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam sẽ cố gắng đồng hành cùng Quỹ Nhân ái Báo Dân trí, ít nhất mỗi năm thực hiện một công trình.

Trước đó, Báo Dân trí có bài phản ánh, Trường PTDTBT Quảng Nguyên, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, có 290 em học sinh ở bán trú là dân tộc thiểu số như dân tộc Dao, dân tộc Nùng, dân tộc Mông… Do nhà ở xa, đường đi khó khăn nên các em phải ở lại nhà tôn của trường từ chiều chủ nhật đến chiều thứ sáu hàng tuần. Tuy nhiên, phòng ở khá chật hẹp, mỗi phòng ở chỉ rộng chừng chục m2 nhưng có tới 25 - 26 em học sinh ở trong đó, mùa hè hơi nóng hấp từ nhà tôn vào nóng hầm hập "như lò bánh mì", còn mùa đông thì lại lạnh thấu xương.

Trăn trở trước những khó khăn của thầy cô giáo, các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên và của chính quyền địa phương, ngày 17/05/2023, Báo điện tử Dân Trí đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang, huyện Xín Mần và Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam tiến hành khởi công xây dựng công trình nhà bán trú tại trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên với mong muốn công trình sẽ nhanh chóng hoàn thiện để bàn giao cho nhà trường trước thềm khai giảng năm học mới 2023-2024.