1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hàng chục triệu đồng trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh éo le

(Dân trí) - Chia sẻ với 3 em học sinh có hoàn cảnh éo le vươn lên trong học tập, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng số tiền gần 50 triệu đồng.

Ngày 7/10, bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam đã đến thăm và thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng tới em Mông Thị Ngọc Hà, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, số tiền 35.949.000 đồng.

Hàng chục triệu đồng trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh éo le - 1

Bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên (thứ 2 từ phải sang), đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam, thay mặt bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình em Hà số tiền 35.949.000 đồng (Ảnh: Hội Khuyến Học tỉnh Thái Nguyên cung cấp).

Đây là số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình em Ngọc Hà, qua tài khoản của Quỹ Khuyến học Việt Nam được đăng tải trong bài viết: "Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường".

Trước đó ngày 4/10, Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 172.332.010 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình em Mông Thị Ngọc Hà, thông qua tài khoản của Báo điện tử Dân trí.

Hàng chục triệu đồng trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh éo le - 2

Trước đó, ngày 4/10 gia đình chị Trân đón nhận số tiền 172.332.010 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Hà nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm. Cô gái có hoàn cảnh khó khăn cho biết, em sẽ cố gắng vươn lên học tập tốt hơn nữa, để không phụ công ơn của các nhà hảo tâm, thầy cô đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua.

Như Dân trí đã đưa tin, Ngọc Hà là cô bé đáng thương có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố mẹ Hà ly thân từ lâu, Hà cùng mẹ và chị gái về nương nhờ ông bà ngoại. Chị gái của Hà mắc bại não từ nhỏ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Ngoài giờ học, Hà giúp mẹ chăm sóc chị gái. 

Cũng trong ngày 7/10, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng số tiền 12.260.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới 2 em Lường Như Quỳnh và Lường Thủy Tiên, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, thông qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Hàng chục triệu đồng trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh éo le - 3

Bà Đỗ Thị Thìn, Ủy viên Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên (ngoài cùng bên trái), trao tặng số tiền 12.260.000đ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình 2 em Như Quỳnh và Thủy Tiên (Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên cung cấp).

Đón nhận số tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ, Như Quỳnh nghẹn ngào cho biết, số tiền trên là động lực giúp gia đình em vượt qua khó khăn trước mắt. Năm học này, gia đình các em sẽ không còn lo lắng khoản tiền quần áo, sách vở nữa. Gia đình em sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích và thật tiết kiệm.

Bà Đỗ Thị Thìn, Ủy viên Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: đây là lần thứ 3 Quỹ Khuyến học tỉnh Thái Nguyên được thay mặt bạn đọc Dân trí trao tặng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mỗi lần trao quà tới các em học sinh nghèo, là một lần đọng lại trong bà những kỉ niệm sâu sắc. Ánh mắt vui mừng của các em học sinh khi nhận quà luôn chứa đựng sự biết ơn, khát vọng vươn lên.

Bà Thìn chia sẻ thêm, món quà trên không những giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là động lực giúp các em vượt qua khó khăn.

Hàng chục triệu đồng trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh éo le - 4

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Thủy Tiên và Như Quỳnh luôn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập (Ảnh: Hương Hồng).

Như Quỳnh và Thủy Tiên là 2 em học sinh đáng thương trong bài viết: "Nỗi đau khắc khoải của người mẹ mang HIV và điều kỳ diệu với 2 con gái".
Bố của Như Quỳnh và Thủy Tiên đã qua đời vì căn bệnh HIV, mẹ các em bị lây bệnh từ bố nên sức khỏe rất yếu. Hàng ngày chị Nông Thị Gương, mẹ 2 em phải thức khuya, dậy sớm vượt qua bạo bệnh đi hái chè thuê. 3 mẹ con ở trong căn nhà cũ nát, đến bếp đun cũng không có phải kê tạm bằng gạch. Thủy Tiên có khối u dưới cằm nhưng không được chữa trị thường xuyên gây đau nhức, chảy dịch.