1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Grobest Việt Nam trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo Đồng Tháp

(Dân trí) - Ngày 8/01, đại diện công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 100 suất học bổng cho các HS nghèo tỉnh Đồng Tháp. Đây là những suất học bổng nghĩa tình do báo Dân trí và công ty Grobest thực hiện qua chương trình “Thủy sản Việt Nam vì học sinh nghèo hiếu học”.

Trong chương trình trao học bổng năm nay, công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí, Quỹ KHVN đến trường THCS Nhị Mỹ và trường tiểu học Nhị Mỹ 1 và trường tiểu học Nhị Mỹ 2 (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các điểm trường.

Theo BGH các trường có hóc sinh nhận học bổng lần này cho biết, các em học sinh nơi đây nhiều năm qua, được các cấp Ủy Đảng đặc biệt quan tâm thông qua việc vận động các nhà tài trợ trao học bổng, quà tặng cho các em vào đầu mỗi năm học. Trong đó, phải kể đến công ty Grobest Việt Nam là một trong đơn vị đồng hành trao tặng hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.


Ngày 7/01, đại diện công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí đến trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Phú Thọ A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 7/01, đại diện công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí đến trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Phú Thọ A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Em Phan Thị Diệu Hiền – học sinh lớp 3/2 trường tiểu học Nhị Mỹ 1, cho biết: “Em rất vui khi nhận được suất học bổng này. Em kính chúc thầy cô, quý công ty mạnh khỏe và em hứa sẽ cố gắng học tốt để sang năm em tiếp tục được nhận học bổng của công ty”.

Còn em Trần Quyền Quý – học sinh lớp 4/1, mặc dù gia đình thuộc hộ nghèo nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập và đạt học lực giỏi trong nhiều năm liền. Em Quý, chia sẻ: “Ba mẹ em làm việc rất vất vả nhưng ba mẹ nói: Nếu em học giỏi ba mẹ rất vui và không thấy công việc vất vả nữa. Do vậy em luôn nhắc mình cố gắng học tốt, nhất là khi được thầy cô chọn nhận học bổng của công ty Grobest hôm nay”.

Ngày 8/01, ông Phùng Văn Công - Giám đốc phụ trách tỉnh Đồng Tháp công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí trao 50 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Nhị Mỹ 1, trường tiểu học Nhị Mỹ 2 và trường THCS Nhị Mỹ
Ngày 8/01, ông Phùng Văn Công - Giám đốc phụ trách tỉnh Đồng Tháp công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí trao 50 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Nhị Mỹ 1, trường tiểu học Nhị Mỹ 2 và trường THCS Nhị Mỹ

Đại diện Công ty Grobest Việt Nam, ông Phùng Văn Công – Giám đốc phụ trách tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ: “Đây là năm thứ 2, chúng tôi cùng báo Dân trí, Quỹ KHVN đến các vùng sâu, xa của huyện Cao Lãnh, Tam Nông tỉnh Đồng Tháp trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo, học tốt nơi đây. Qua những suất học bổng này, chúng tôi mong được chia sẻ phần nào khó khăn với các em học sinh và mong các em cố gắng học tốt để trước nhất là lo cho mình có một tương lai tốt hơn. Và khi các em có công việc tốt, các em sẽ giúp gia đình, cha mẹ và quê hương mình càng tốt đẹp hơn”.

Ông Phùng Văn Công trao các suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Tràm Chim 1 và trường tiểu học thị trấn Tràm Chim
Ông Phùng Văn Công trao các suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Tràm Chim 1 và trường tiểu học thị trấn Tràm Chim

Đại diện các em học sinh và cha mẹ các cháu, ông Nguyễn Văn Lưu – Hiệu trưởng trường tiểu học Nhị Mỹ 2 bày tỏ lời cám ơn đến công ty Grobest Việt Nam, báo Dân trí đã đến tận nơi trao những suất học bổng vô cùng ý nghĩa.

Trước đó, vào ngày 7/01, đại diện Công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí, Quỹ KHVN đến trường tiểu học Phú Thọ A, trường tiểu học Tràm Chim 1 (huyện Tam Nông) trao 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, học tốt tại hai điểm trường này.

Được biết, 100 suất học bổng mà công ty Grobest trao tặng đến các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp lần này, trị giá mỗi suất là 600.000đồng.

Nguyễn Hành