1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Gia đình ung thư máu” được bạn đọc hỗ trợ gần 300 triệu đồng

(Dân trí) - Cùng lúc cả 3 bố con đều bị ung thư máu khiến gia đình lâm vào cảnh đường cùng, không lối thoát. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, bố con anh Vũ nhận được số tiền gần 300 triệu đồng để tiếp tục điều trị.

Bố con anh Phan Văn Vũ là nhân vật trong bài viết: “Nghiệt ngã "gia đình ung thư máu” chăm nhau trong đói nghèo” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 3/10. Thông tin cả gia đình gồm 3 bố con đều bị căn bệnh ung thư máu đã khiến nhiều bạn đọc vô cùng thương cảm để từ đó chung tay giúp đỡ.

“Gia đình ung thư máu” được bạn đọc hỗ trợ gần 300 triệu đồng - 1
Lo xong đám tang cho bé Trà My, cả nhà anh Vũ lại xuống viện để tiếp tục điều trị.

Cũng trong thời gian qua vì căn bệnh quá hiểm nghèo nên bé Trà My (10 tuổi) đã qua đời. Nhắc đến con gái, anh Vũ nghẹn ngào: “Hôm đó các bác sĩ kiểm tra các chỉ số của Trà My đã xuống quá thấp rồi nên có nói với gia đình là cho con về.

Khi con về vẫn tỉnh táo lắm, nó nắm chặt tay bố không muốn về nhà vì con ở đây điều trị 2 năm, nó biết về là chết nên bắt bố cho ở lại. Lúc đó ánh mắt nó nhìn bố như một sự cầu xin vậy… Nhưng bố đã bất lực, không làm được gì để cứu con”.

Trà My ra đi kết thúc 2 năm dài chiến đấu với tử thần. Cô bé đã không qua được, em trở về với ngủ yên trong lòng đất mẹ yêu thương.

“Gia đình ung thư máu” được bạn đọc hỗ trợ gần 300 triệu đồng - 2
Bé Trà My đã ra đi sau 2 năm điều trị căn bệnh ung thư máu.

Bản thân anh Vũ đang trong thời gian tái bệnh với tiên lượng không khả quan nên ai cũng lo lắng. Đợt này xuống viện, anh cho biết sẽ tiếp tục công việc điều trị của mình với hi vọng tỉ lệ tế bào ung thư sẽ xuống thấp. Con trai anh là bé Trường có hy vọng nhiều hơn bởi thể bệnh của em có thể ghép tế bào gốc và hiện tại vẫn đang trong quá trình điều trị trước ghép.

Là người điều trị trực tiếp cho cả 3 bố con, Bác sĩ Chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện huyết học truyền máu TW cho biết: “Đây là trường hợp hiếm có tại viện khi cả 3 bố con đều bị căn bệnh ung thư máu. Qua các kết quả xét nghiệm chúng tôi nhận thấy 3 bố con mang gien di truyền. Tuy nhiên chỉ có bé Trường là thể bệnh của em có thể ghép được tế bào gốc.

Về nguồn tế bào gốc thì Viện huyết học truyền máu TW sẽ hỗ trợ với chi phí khoảng 450 triệu đồng. Còn chi phí ghép thì gia đình phải tự lo liệu hết khoảng hơn 700 triệu đồng”.

“Gia đình ung thư máu” được bạn đọc hỗ trợ gần 300 triệu đồng - 3
Nhiều nhà hảo tâm đã đến tận bệnh viện thăm hỏi và giúp đỡ gia đình anh Vũ.

Mọi hy vọng đều dồn cả vào bé Trường khi em có cơ hội sống cao nhất nên thời gian qua gia đình cũng đã nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Tại bệnh viện, gia đình cũng đã nhận được tổng cộng gần 200 triệu đồng của các nhà hảo tâm hỗ trợ. Thông qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc cũng giúp đỡ gia đình số tiền hơn 130 triệu đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/10).

“Gia đình ung thư máu” được bạn đọc hỗ trợ gần 300 triệu đồng - 4
Chị Lý Thị Hảo - Trưởng phòng CTXH Viện huyết học truyền máu TW thay mặt trao số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình.

Chứng kiến bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của viện nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và bạn đọc báo điện tử Dân trí, chị Lý Thị Hảo - Trưởng phòng Công tác Xã hội, Viện huyết học truyền máu TW tâm sự: “Hoàn cảnh bố con anh Vũ thật sự quá đặc biệt. Năm 2018, bố con anh đã được báo điện tử Dân trí đồng hành, giúp đỡ, đến năm nay gia đình tiếp tục được quý báo và cả nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đứng ở góc độ những người làm công tác xã hội tại bệnh viện, chúng tôi vô cùng xúc động và ghi nhận tấm lòng của các tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân.

Với số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ là quá lớn và rất đáng trân trọng. Cùng chung tay với bệnh viện, tôi tin rằng việc điều trị bệnh cho anh Vũ và ca ghép tủy cho bé Trường sẽ được diễn ra thuận lợi trong thời gian ngắn nữa”.

“Gia đình ung thư máu” được bạn đọc hỗ trợ gần 300 triệu đồng - 5
Chị Hảo trao đổi với các nhà hảo tâm về việc ghép tế bào gốc cho bé Trường.
“Gia đình ung thư máu” được bạn đọc hỗ trợ gần 300 triệu đồng - 6
Bé Trường có cơ hội sống rất cao vì thể bệnh của em có thể ghép tế bào gốc được.

Với anh Vũ, việc tiếp tục được đón nhận tấm lòng của bạn đọc báo điện tử Dân trí là một món quà vô giá để cứu được mạng sống con trai lúc này.

Nghẹn ngào xúc động anh gửi lời cám ơn đến báo và bạn đọc đã đồng lòng, chung tay giúp đỡ gia đình anh trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Chính những tình cảm yêu mến, sự động viên của mọi người là động lực giúp cho bố con anh tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Phạm Oanh