1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 48 triệu đồng tiếp tục đến với bé Cao Ngọc Hoàn

(Dân trí) - Lần thứ 2 trao quà bạn đọc Dân trí đến gia đình bé Cao Ngọc Hoàn, nhân vật trong bài viết: “Bé 8 tuổi nguy kịch tính mạng vì phình động mạch cảnh khổng lồ”, chúng tôi ai cũng mừng khi bác sĩ cho biết em đã nói được. Tình hình đã khá hơn sau ca mổ, đó là điều ai cũng mong đợi đặc biệt với bố mẹ của em.

Trở vào thăm cậu bé Hoàn, em vẫn còn yếu nhưng tình trạng đã khá hơn nhiều. Bác sĩ điều trị cho chúng tôi biết hiện bé đã nói được từ 2 từ trở lên, đây là dấu hiệu tốt cho sự phục hồi sắp tới. Bị phình động mạch cảnh trong khổng lồ, Hoàn được giáo sư người Nhật cùng các bác sĩ khoa Thần Kinh 1, BV Việt Đức phối hợp để tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ đồng hồ.

Sau ca mổ, bé Hoàn đã dần có những cải thiện.
Sau ca mổ, bé Hoàn đã dần có những cải thiện.
Em đã có thể nói được, đó là điều khiến mọi người hết sức vui mừng.
Em đã có thể nói được, đó là điều khiến mọi người hết sức vui mừng.

Sau phẫu thuật, tình trạng của em dần được cải thiện nhưng vẫn phải theo dõi tích cực bởi đây là 1 ca bệnh khó và hiếm trong y học. Anh Cao Tiến Nhân – bố của bé Hoàn cho biết: “Con hiện tại vẫn yếu nhưng đã có tiến triển nên gia đình cũng hi vọng nhiều lắm May mà lần này trở ra Hà Nội được các bác sĩ ở đây giúp đỡ tận tình chứ không vợ chồng tôi không biết xoay sở làm sao cả. Bên cạnh đó con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên gia đình mới có tiền để trang trải các khoản”.

Bố mẹ của em vô cùng xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành cho em trong suốt thời gian qua.
Bố mẹ của em vô cùng xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành cho em trong suốt thời gian qua.
Mọi người ai cũng mong trong thời gian không lâu nữa em sẽ được xuất viện, trở về nhà.
Mọi người ai cũng mong trong thời gian không lâu nữa em sẽ được xuất viện, trở về nhà.

Hơn 1 lần được nhận quà bạn đọc Dân trí, lần này PV báo cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện và Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngân- Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh 1 tiếp tục trao số tiền 47.955.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2+3/6) đến gia đình em. Xúc động nhận số tiền mọi người giúp đỡ, anh Nhân gửi lời cám ơn đến bệnh viện, phòng CTXH và quý báo điện tử Dân trí đã đồng hành cùng với con trong thời gian qua.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngân- Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh 1 thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí lần 2 đến gia đình.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngân- Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh 1 thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí lần 2 đến gia đình.

Phạm Oanh