1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Điện về điểm trường Dân trí ở cụm dân cư "8 không"

Đặng Dương

(Dân trí) - 4 năm sau ngày khánh thành điểm trường Dân trí tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, thầy trò ở điểm trường đã có điện để dạy, học, sinh hoạt bán trú.

Đầu tháng 2/2024, Công ty Điện lực Đắk Nông và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đắk Glong đã bàn giao công trình điện năng lượng mặt trời cho điểm trường Trường tiểu học La Văn Cầu, cụm dân cư số 8, xã Đắk R'măng.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 triệu đồng, bao gồm hệ thống pin năng lượng mặt trời, đường dây điện và bộ lưu điện.

Như vậy, sau 4 năm có điểm trường Dân trí, học sinh tại cụm dân cư "8 không" (không đường, không trường, không trạm, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, không hộ khẩu và không khai sinh), đã có thêm đèn điện để học tập.

Điện về điểm trường Dân trí ở cụm dân cư 8 không - 1

Công trình điện mặt trời cung cấp điện cho điểm trường Dân trí tại cụm dân cư "8 không" (Ảnh: Đặng Dương).

Tiếp nhận công trình điện ý nghĩa trên, thầy giáo Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu, cho biết điểm trường tại cụm dân cư số 8 có hơn 200 học sinh, 100% học sinh là đồng bào dân tộc Mông.

Trong những năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm đến trường. Tuy nhiên do điều kiện khó khăn, điểm trường vẫn chưa có điện lưới sử dụng, từ đó ảnh hướng tới chất lượng dạy học ở vùng sâu vùng xa.

Điện về điểm trường Dân trí ở cụm dân cư 8 không - 2

Ánh sáng và quạt mát đã xuất hiện tại điểm trường Dân trí (Ảnh: Đặng Dương).

"Công trình điện mặt trời rất có ý nghĩa đối với nhà trường, giúp thầy và trò ở điểm trường được học tập trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, quạt điện. Đặc biệt, việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình điện mặt trời tại điểm trường La Văn Cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các thầy cô giáo đang ở bán trú được sử dụng điện, phục vụ sinh hoạt hàng ngày", thầy Hà Hữu Phong nói.

Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu, điểm trường ở cụm dân cư số 8 nằm cách trường chính khoảng 20km. Hiện chưa có đường giao thông đi vào điểm trường này. Muốn vào lớp, các thầy cô giáo phải đi qua các con đường mòn do người dân địa phương mở.

Điện về điểm trường Dân trí ở cụm dân cư 8 không - 3

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 triệu đồng (Ảnh: Đặng Dương).

 "Do đường đi lại khó khăn, dốc và trơn trượt nên toàn bộ 6 giáo viên hợp đồng của nhà trường đều ở lại trong cụm dân cư. Khi chưa có điện, các thầy cô phải đi xin nước về ăn uống, dùng đèn pin để làm việc. Từ nay, có nguồn điện ổn định, thầy cô giáo sẽ yên tâm bám trường hơn", thầy Hà Hữu Phong nói thêm.

Điện về điểm trường Dân trí ở cụm dân cư 8 không - 4

Điểm trường Dân trí đang có hơn 200 học sinh người dân tộc Mông theo học (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin, điểm trường trường Tiểu học La Văn Cầu nằm ở cụm dân cư số 8, xã Đắk R'măng.

Từ lâu, nơi đây được gọi là "cụm dân cư 8 không": không điện, không đường, không trường, không trạm, không hộ khẩu, không khai sinh, không nước sạch, không sóng điện thoại.

Năm 2019, báo Dân trí cùng nhà tài trợ xây dựng điểm trường trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại đây, hiện thực hóa ước mơ của gần 2.000 người dân đồng bào Mông tại 4 cụm dân cư số 8, 9, 10 và 12.