1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

Cháu bé 20 tháng tuổi bị bỏng nặng đã tử vong

(Dân trí) - Sau một tuần điều trị, do bị bỏng quá nặng nên cháu Lý Ngọc Uyên (20 tháng tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã không qua khỏi.

Ông Ngô Phấn Khởi- Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) vừa cho biết: Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cháu Lý Ngọc Uyên đã không qua khỏi do bị bỏng quá nặng.

Cháu Uyên đã được gia đình đưa từ TPHCM về quê nhà ở Sóc Trăng để an táng theo phong tục của người dân địa phương.

Mặc dù cháu Lý Ngọc Uyên không may vắng số, nhưng hoàn cảnh của gia đình cháu hiện vẫn rất khó khăn. Một phần căn nhà bị cháy, chị lớn (10 tuổi) và anh trai (5 tuổi) của cháu Uyên còn đang tuổi ăn tuổi lớn, trong khi đó cha mẹ của các cháu chỉ làm công nhân nên công việc bấp bênh.

Vì thế, hoàn cảnh này cũng đang rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm để gia đình cháu vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Cháu Lý Ngọc Uyên đã không qua khỏi vì bị bỏng quá nặng.
Cháu Lý Ngọc Uyên đã không qua khỏi vì bị bỏng quá nặng.

Như Dân trí đã phản ánh qua bài viết "Rớt nước mắt cảnh cháu bé 20 tháng tuổi bị bỏng nặng", vào khoảng 10h ngày 30/8, cháu Lý Ngọc Uyên và anh chị của mình cùng chơi ở phía sau nhà. Lúc này, cháu Uyên đi vào trong nhà tắm, còn anh chị lấy bật lửa đốt lá chuối khô gần đó khiến cho lửa cháy lan sang nhà tắm cùng vách nhà bếp.

Hậu quả, vụ cháy đã làm cho cháu Uyên bị bỏng đến 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2-3 chiếm tỉ lệ cao.

Cao Xuân Lương