1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, từ giờ tôi không còn lo đói nữa…"

Phạm Oanh

(Dân trí) - Nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà Đanh rưng rưng gửi lời cảm ơn: "Từ giờ tôi không lo đói nữa, tôi yên tâm sống tuổi già rồi. Tôi biết ơn bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ tôi".

Trở về thăm bà Nguyễn Thị Đanh, nhân vật trong bài viết "Thương bà cụ đau yếu, sống qua ngày nhờ những mớ rau 3 nghìn đồng" , nhà báo Nguyễn Xuân Toàn  - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng cán bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên đều đã yên tâm một phần vì bà Đanh được bạn đọc giúp đỡ trong thời gian qua.

Con trai chết vì tai nạn đã 6,7 năm nay nên bà không có ai để dựa vào lúc tuổi già đau yếu.

Không còn tất bật, vất vả đi nhặt từng cọng rau mang bán, hôm nay bà ở nhà, mua ít hoa quả thắp lên bàn thờ tổ tiên và chồng, rưng rưng kể chuyện mình được giúp đỡ. Ở độ tuổi của bà đáng ra phải được vui vầy bên con cháu nhưng con trai bà mất cách đây 6,7 năm vì tai nạn, con dâu về nhà bố mẹ đẻ nên ngôi nhà nhỏ chỉ còn mình bà sinh sống với số tiền ít ỏi từ việc bán một vài mớ rau.

Điều kiện sống thiếu thốn và vất vả đủ đường, khiến bà chỉ mơ có đủ bữa ăn là đã mãn nguyện rồi. Biết được hoàn cảnh của bà, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ, tổng số tiền 119.502.800 đồng. Trong đó số tiền bạn đọc gửi qua Báo Dân trí là 104.552.800 đồng, còn lại bà nhận trực tiếp tại gia đình là 14.950.000 đồng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên trao tặng số tiền bạn đọc Báo Dân trí tặng bà Đanh.

Rưng rưng nhận số tiền lớn này, khiến bà bật khóc, nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến mọi người. Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn  - Phó Tổng Biên tập Báo Dân trí gửi lời hỏi thăm bà và cẩn thận, chu đáo trao đổi với chính quyền địa phương cùng có phương án lâu dài hỗ trợ bà về sau.

Không chỉ bà Đanh, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, báo Dân trí đã hỗ trợ nhiều mảnh đời bất hạnh.

Gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm, ông Trần Đãi, đại diện cho chính quyền địa phương và gia đình cho biết: "Trước hoàn cảnh bà Đanh, tỉnh Hưng Yên của chúng tôi đã có nhiều hoàn cảnh được báo Dân trí hỗ trợ. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời và chúng tôi ghi nhận cũng như biết ơn tấm lòng của báo cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Chuyên mục Nhân Ái của báo không chỉ mang đến giá trị vật chất rất to lớn cho các mảnh đời, giúp họ bước sang một trang mới tươi sáng hơn mà đó còn là yếu tố tinh thần, giúp họ có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, bệnh tật".