1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến thăm hỏi gia đình có hai vợ chồng tử nạn

(Dân trí) - Ngay sau khi báo Dân trí đưa tin hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phú, (SN 1985) và chị Đặng Thị Lợi (SN 1987) ở thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bị tử vong do tại nạn giao thông, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ sẻ chia với gia đình, góp phần giúp các cháu ổn định cuộc sống.

Cả 2 vợ chồng anh Phú bị tử vong do tại nạn giao thông vào trưa ngày 1/3 tại Gia Lâm, Hà Nội. Gia đình có 3 con nhỏ, cháu lớn nhất 7 tuổi, học lớp 2 Trường Tiểu học Lạc Vê, cháu nhỏ nhất chưa đầy 5 tháng tuổi, hiện đang sống cùng bà nội 60 tuổi và cụ già 104 tuổi, ốm nằm liệt giường.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, huyện Tiên Du đã đến thăm, chia buồn cùng gia đình.


Ông Nguyễn Nhân Chiến, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình vượt qua nỗi đau để dần ổn định cuộc sống

Ông Nguyễn Nhân Chiến, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình vượt qua nỗi đau để dần ổn định cuộc sống

Ông Nguyễn Nhân Chiến động viên gia đình cố vượt qua nỗi đau, dần ổn định cuộc sống, nuôi dạy các cháu nên người, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để các cháu tiếp tục được đến trường.

Theo chỉ đạo ông Nguyễn Nhân Chiến, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Du đã phối hợp với Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh đến khảo sát thực tế ngôi nhà của gia đình nạn nhân và triển khai kế hoạch sửa chữa, tu bổ lại ngôi nhà.

Hiện tại, ngôi nhà 2 tầng của gia đình được xây dựng từ năm 2012 với tổng diện tích khoảng 50m2, chưa được hoàn thiện và bị xuống cấp. Ngay sau khi khảo sát thực tế, huyện Tiên Du chỉ đạo xã Lạc Vệ phối hợp với Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh triển khai đo, thiết kế các hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp, làm mới. Trước mắt, triển khai làm hệ thống cầu thang, xử lý chống thấm mặt trần, làm mái chống nóng, lát nền và sân, hoàn thiện bộ khung cửa của ngôi nhà… Ước tính tổng chi phí ban đầu gần 200 triệu đồng.


Ngôi nhà của gia đình 3 cháu bé sớm mồ côi bố mẹ vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng

Ngôi nhà của gia đình 3 cháu bé sớm mồ côi bố mẹ vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng

Đây là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị hảo tâm đối với gia đình, nhằm chia sẻ nỗi đau giúp gia đình nạn nhân có được ngôi nhà khang trang, các cháu ổn định cuộc sống.


Chị Ngô Thị Kim Tiên - Ban Thanh thiếu nhi Trường học đại diện nhóm bạn và Ngô Hải Yến, Chủ tịch Hội Sinh viên tình nguyện tuổi trẻ Bắc Ninh, CLB Thiện Nguyện Hải Âu thay mặt tuổi trẻ Bắc Ninh trao sổ tiết kiệm trị giá 61 triệu đồng để giúp gia đình vượt qua khó khăn hiện tại

Chị Ngô Thị Kim Tiên - Ban Thanh thiếu nhi Trường học đại diện nhóm bạn và Ngô Hải Yến, Chủ tịch Hội Sinh viên tình nguyện tuổi trẻ Bắc Ninh, CLB Thiện Nguyện Hải Âu thay mặt tuổi trẻ Bắc Ninh trao sổ tiết kiệm trị giá 61 triệu đồng để giúp gia đình vượt qua khó khăn hiện tại

Ngày 14/3, đại diện lãnh đạo, đoàn viên thanh niên Công ty Bảo Việt Bắc Ninh cũng đã đến thăm hỏi, trao tặng gia đình 1 suất quà và 11 triệu đồng tiền mặt. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ huy động từ các cá nhân, Đoàn thanh niên và Công đoàn trao tặng 5,7 triệu. Cùng ngày đại diện Câu lạc bộ Hải Âu và nhóm bạn của Ngô Thị Kim Tiên Ban Thanh thiếu nhi Trường học – tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao sổ tiết kiệm trị giá 61 triệu đồng được gửi tại Ngân hàng Maritime bank chi nhánh Bắc Ninh đến gia đình để hỗ trợ và chia sẻ với gia đình, góp phần giúp các cháu ổn định cuộc sống

Bá Đoàn