1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Bạn đọc giúp bé 3 tháng tuổi khát sữa hơn 79 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 10/12, PV Dân trí đã trao số tiền hơn 79 triệu đồng đến gia cảnh cháu thơ 3 tháng tuổi khát sữa vì cha gặp nạn thương tâm tại xóm 6, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Trao hơn 79 triệu đồng cho bé thơ 3 tháng tuổi khát sữa vì cha gặp nạn thương tâm

Như Dân trí đã thông tin, tối ngày 14/11, trên đường chạy đi mua sữa cho con trai 3 tháng tuổi, do thắng quá gấp anh Nguyễn Văn Đức, 29 tuổi, trú xóm 6, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên té mạnh xuống đường, bị dập não, tụ máu trong, gãy xương chân phải. Chấn thương quá nặng khiến Đức hôn mê suốt sâu kể từ ngày gặp nạn.

Dù con trai sống cảnh thập tử nhất sinh, rất cần cấp cứu, nhưng do điều kiện quá khó khăn, không thể kiếm đâu ra tiền lo liệu, bà Võ Thị Lâm (mẹ ruột) và người vợ là Nguyễn Thị Nga (SN 1993) đã phải đưa con và chồng trở về quê nằm chờ chết.

Do gia cảnh quá ngặt nghèo, mẹ con bà Lâm đành phải đưa con trai về quê tự chăm sóc. Những ngày bố gặp nạn là chuỗi ngày bé Nhật Nam 3 tháng tuổi sống cảnh đói khát.
Do gia cảnh quá ngặt nghèo, mẹ con bà Lâm đành phải đưa con trai về quê tự chăm sóc. Những ngày bố gặp nạn là chuỗi ngày bé Nhật Nam 3 tháng tuổi sống cảnh đói khát.

Được sự giúp đỡ thêm phần nào của người dân mẹ con bà lại đưa anh Đức ra bệnh viện tiếp tục cấp cứu. Nhưng đã không có phép màu đến với gia đình bà Lâm khi bệnh tình con trai quá nặng, phía bệnh viện trả về nhà. Anh Đức đã mất ngay sau khi về với gia đình.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Lâm được báo điện tử Dân trí đăng tải, nhất là tình cảnh của cháu Nguyễn Nhật Nam 3 tháng tuổi khát sữa, rất nhiều các nhà hảo tâm đã sẻ chia với tình cảnh của mẹ con bà Lâm. Đã có hơn 40 triệu đồng được các nhà hảo tâm chuyển trực tiếp tới mẹ con bà Lâm trong lúc khó khăn.

Trở lại thăm và trao quà của các nhà hảo tâm cho bé Nhật Nam thì bố cháu đã mất được hơn hai tuần. Nỗi tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà bé nhỏ.
Trở lại thăm và trao quà của các nhà hảo tâm cho bé Nhật Nam thì bố cháu đã mất được hơn hai tuần. Nỗi tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà bé nhỏ.

Thông qua Quỹ Nhân ái của báo, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền cũng đã hỗ trợ số tiền 79,050,000 đồng. Số tiền trên được PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Mỹ trao tận tay mẹ con bà Lâm vào chiều ngày 11/12.

Tiếp nhận số tiền trên mẹ con bà Lâm hết sức xúc động. Bà Lâm bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà hảo tâm, tới báo Dân trí, chính quyền, bà con lối xóm đã giúp đỡ, sẻ chia với gia đình bà trong lúc khó khăn.

PV Dân trí trao 79,050,000 của các nhà hảo tâm để mẹ con bà Lâm chăm nuôi bé Nhật Nam khôn lớn.
PV Dân trí trao 79,050,000 của các nhà hảo tâm để mẹ con bà Lâm chăm nuôi bé Nhật Nam khôn lớn.

Đại diện chính quyền xã Cẩm Mỹ bày tỏ, trong lúc hoàn cảnh gặp khó khăn không lối thoát, sự giúp đỡ của chính quyền, người dân có hạn, thì sự sẻ chia, quan tâm của bạn đọc Dân trí đã rất kịp thời, ít nhiều làm mẹ con bà Lâm vơi đi phần nào nỗi đau đớn mất con, mất chồng.

Đại diện chính quyền xã Cẩm Mỹ hứa sẽ cùng với bà con quan tâm, động viên mẹ con bà Lâm trong lúc khó khăn, đồng thời định hướng để mẹ con bà sử dụng số tiền trên lâu dài, để bé Nhật Nam không phải sống cảnh khát sữa như mong muốn của các nhà hảo tâm.

Văn Dũng