Bạc Liêu:

Bạn đọc giúp bé 10 tuổi mồ côi, sống với bác nghèo khó gần 290 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương cháu Nguyễn Đăng Khôi mồ côi, sống với bác trong hoàn cảnh nghèo khó, bạn đọc Báo điện Dân trí đã giúp cháu hàng trăm triệu đồng.

Mới 8 tuổi, cháu Nguyễn Đăng Khôi (ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã mồ côi cha mẹ. Hơn 2 năm qua, cháu Khôi sống với bác ruột trong hoàn cảnh chật vật, bởi gia đình bác cũng nghèo khó.

Sau khi hoàn cảnh "Cha mẹ mất vì Covid-19, bé 10 tuổi sống với bác trong cảnh nghèo khó" được phản ánh trên Báo điện tử Dân trí vào đầu tháng 2/2023, đông đảo bạn đọc gần xa đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ cháu Khôi.

Bạn đọc giúp bé 10 tuổi mồ côi, sống với bác nghèo khó gần 290 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng đại diện Ban, ngành, địa phương trao tiền bạn đọc giúp cháu Nguyễn Đăng Khôi.

Ngày 25/2, PV Dân trí thường trú tại Bạc Liêu và lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hải, huyện Đoàn Đông Hải, chính quyền xã Long Điền Đông đã trực tiếp đến nhà và trao 139.756.500 đồng đến cháu Khôi.

Đây là số tiền bạn đọc gửi giúp cháu Khôi thông qua chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí kết chuyển trong tuần 1 và 2/2.

Ngoài ra, bạn đọc còn gửi ủng hộ trực tiếp cho cháu Khôi hơn 150 triệu đồng. Như vậy, đến nay cháu Khôi đã nhận gần 290 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển qua tài khoản bác cháu Khôi là anh Nguyễn Văn Toàn.

"Bác cháu tôi rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí nhiều đến như vậy. Cháu Khôi thật sự rất tội nghiệp, mới mấy tuổi đầu đã không còn cha mẹ. Bản thân tôi là bác cũng khó khăn, chỉ biết cố gắng lo cho cháu hết sức. Tương lai của cháu còn dài, chắc chắn có thêm sự hỗ trợ của bạn đọc báo sẽ giúp cháu có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống", anh Toàn bày tỏ.

Trước mắt, gia đình dùng một khoản tiền để làm lại căn nhà cho cháu Khôi. Số tiền còn lại được gửi ngân hàng, làm sổ tiết kiệm để giữ lâu dài cho cháu Khôi và bác cháu là người đại diện. Khi cháu Khôi đủ 18 tuổi, số tiền sẽ được chuyển cho cháu sử dụng để chăm lo cuộc sống của mình.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đặng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, đề nghị gia đình cháu Khôi sử dụng số tiền thật sự tiết kiệm. Khi gia đình muốn sử dụng khoản tiền lớn, cần phải thông qua địa phương để có sự quản lý một cách hiệu quả nhất.

"Thay mặt gia đình, địa phương, chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc gần xa đã đồng hành, hỗ trợ, giúp hoàn cảnh cháu bé mồ côi này", ông Thái bày tỏ.