1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cụ ông bị ngã vào bếp lửa hơn 200 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh cụ ông không may ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp cụ an tâm điều trị.

Ngày 25/8, đại diện Báo điện tử Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao tặng số tiền 195.496.549 đồng tới gia đình cụ Nguyễn Văn Thìn (70 tuổi, trú tại thôn Dĩnh Lục 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cụ Thìn  thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cụ ông bị ngã vào bếp lửa hơn 200 triệu đồng - 1

Đại diện Báo điện tử Dân trí cùng đại diện khoa Bỏng người lớn và phòng Công tác xã hội trân trọng trao tặng gia đình cụ Thìn số tiền 195.496.549 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Nguyễn Thị Yến (con gái cụ Thìn) xúc động xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc trong và ngoài nước đã yêu thương, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

Chị Yến cho biết trực tiếp tại bệnh viện, bố chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ khoảng 6 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình cụ Thìn được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 200 triệu đồng.

Tại buổi trao quà của bạn đọc Dân trí, nhà báo Nguyễn Anh Thế, Phó Tổng thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên cụ Thìn an tâm tiếp tục điều trị.

Nhà báo Nguyễn Anh Thế chia sẻ, số tiền trên là tấm lòng nhân ái của hàng vạn bạn đọc đã chung tay góp sức giúp đỡ cụ Thìn. Nhà báo Nguyễn Anh Thế chúc cụ Thìn mau hồi phục, chúc gia đình cụ sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cụ ông bị ngã vào bếp lửa hơn 200 triệu đồng - 2

Nhà báo Nguyễn Anh Thế, Phó Tổng thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên cụ Thìn an tâm tiếp tục điều trị.

Chia sẻ về sức khỏe của cụ Thìn, chị Hoàng Ánh Dương, phụ trách Công tác xã hội cho biết: "Cụ Thìn vừa được phẫu thuật ghép da cách đây 2 ngày tiên lượng tốt. Hiện tại cụ ăn được, ngủ được, phần da ghép hồi phục tốt. Chúng tôi rất hy vọng với tình yêu thương của bạn đọc Dân trí, cụ Thìn sẽ mau chóng lành bệnh, được trở về với gia đình".

Như đã đưa tin trước đó, cụ Thìn sinh được 4 người con thì một người yểu mệnh mất sớm. 3 người còn khác đã có gia đình riêng và đều sống trong cảnh nghèo khó. Hiện tại cụ Thìn cùng cụ bà ở trong ngôi nhà cũ, sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội và mấy sào lúa nước.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cụ ông bị ngã vào bếp lửa hơn 200 triệu đồng - 3

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, sức khỏe cụ Thìn đã hồi phục phần nào. Đón nhận số tiền lớn, cụ nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí.

Cụ Thìn mắc bệnh động kinh đã hơn 20 năm, hôm đó do lo lắng cụ bà đi làm đồng về đói bụng nên cụ Thìn xuống bếp nấu cơm rồi bất ngờ lên cơn động kinh ngã vào bếp lửa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Quang Phú, khoa Điều trị bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Thìn nhập viện trong tình trạng bỏng rất nặng. Bỏng lửa 10% (5%) độ 3, 4 ở mặt, lưng, hai tay".