Vĩnh Long:

82 suất học bổng đến với học sinh nghèo, học giỏi

(Dân trí) - Sáng ngày 16/8, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng PVBank, Báo Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam trao 82 suất học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Quỹ học bổng “Hành động vì những ước mơ” do ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (PVBank) phối hợp với Báo Điện tử Dân trí cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam tổ chức thực hiện. Tại tỉnh Vĩnh Long đã trao cho các học sinh ở các cấp gồm: Tiểu học 18 suất với mỗi suất 600 ngàn đồng và chiếc cặp; Trung học Cơ sở 24 suất với mỗi suất 800 ngàn và Trung học Phổ thông 40 suất với mỗi suất 1 triệu đồng. Tiêu chí để chọn trao học bổng là những học sinh nghèo, học giỏi.

Ông Lê Văn Mười cùng đứa con trai phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đến địa điểm nhận học bổng
Ông Lê Văn Mười cùng đứa con trai phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đến địa điểm nhận học bổng

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều phụ huynh, học sinh đến hội trường Hội Khuyến học tỉnh chờ được trao học bổng trong niềm háo hức. Ông Lê Văn Mười cùng đứa con trai tên Lê Hồng Phi, học sinh lớp 12A1, trường THCS và THPT Mỹ Thuận (xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để lên trung tâm tỉnh nhận học bổng. Ông Mười cho biết: “Gia đình tôi nghèo chỉ có 1 công đất trồng lúa nên phải đi làm thuê kiếm sống. Hôm nay tôi xin nghỉ 1 ngày làm phụ hồ để đưa con đi lãnh học bổng”. Đây là lần thứ 3 Phi nhận học bổng do gia đình em có hoàn cảnh khó khăn nhưng suốt nhiều năm liền đều là học sinh giỏi. Phi phấn khích: “Nhà con nghèo nên lãnh được số tiền này sẽ có tiền để mua sách vở, quần áo chuẩn bị năm học mới. Có được học bổng con sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của các nhà tài trợ”.

Ông Lê Văn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long trao hoa cám ơn đến nhà tài trợ
Ông Lê Văn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long trao hoa cám ơn đến nhà tài trợ

Bà Hồ Quỳnh Tuyết Huệ, Trưởng ban Văn hóa, Xã hội (Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: “Mỗi người ai cũng có ước mơ, hoài bão, số tiền mà nhà tài trợ trao cho các em sẽ góp phần rất lớn để các em học sinh nghèo thực hiện những ước mơ của mình. Bởi vì chỉ có qua phấn đấu học tập thật giỏi để vượt qua cảnh nghèo khó, trở thành người có ích cho xã hội”.

Bà Hồ Quỳnh Tuyết Huệ, Trưởng ban Văn hóa, Xã hội trao học bổng cho các em học sinh
Bà Hồ Quỳnh Tuyết Huệ, Trưởng ban Văn hóa, Xã hội trao học bổng cho các em học sinh

Nhiều em học sinh nghèo xem đây là số tiền rất lớn để mua dụng cụ học tập và dành một phần để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Cháu Trương Thị Kim Thanh, học sinh lớp 5/2 trường Tiểu học Trung Thành A (xã Trung Thành, Vũng Liêm) cho biết: “Nhà con không có ruộng đất gì hết nên cha con chạy xe ôm còn mẹ thì buôn bán lặt vặt kiếm sống. Có được số tiền này con sẽ mua sách vở, dư một ít con sẽ đưa cho mẹ làm vốn mua hàng về bán”.

Bà Hồ Quỳnh Tuyết Huệ, Trưởng ban Văn hóa, Xã hội trao học bổng cho các em học sinh
Ông Lê Văn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long trao học bổng và quà cho các cháu học sinh tiểu học

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Lê Văn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay số tiền mà PVBank tài trợ là hết dức quý báo để giúp các em có điều kiện đến trường”. Theo ông Thắm, hiện nay ở địa phương có rất nhiều em học sinh nhà nghèo một buổi đi học, 1 buổi phải về nhà phụ giúp gia đình. Trong đó có em còn phải đi làm thuê, làm mướn và mò cua, bắt ốc để có tiền đi học. Số tiền này tuy nhỏ nhưng sẽ giúp ích cho nhiều em học sinh nghèo thực hiện ước mơ của mình.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc PVBank chi nhánh Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh
Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc PVBank chi nhánh Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc PVBank chi nhánh Vĩnh Long cho biết: “Trong điều kiện khó khăn nhưng PVBank luôn nỗ lực cùng cộng đồng chia sẻ, giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh nghèo khó để tiếp tục đến lớp sau này đóng góp nhiều cho xã hội”. Theo ông Lâm, ngoài số tiền trao cho các học sinh ở 3 cấp học, PVBank còn trao 1.700 cặp da cho 1.700 em học sinh ở bậc Tiểu học.

Em học sinh Tiểu học rất vui mừng khi nhận học bổng và chiếc cặp để chuẩn bị năm học mới
Em học sinh Tiểu học rất vui mừng khi nhận học bổng và chiếc cặp để chuẩn bị năm học mới

Số tiền học bổng này sẽ góp phần quan trọng giúp các học sinh nghèo thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Đây cũng là “Hành động vì những ước mơ” của VPBank gửi đến các học sinh nghèo, học giỏi.

HoàngTrung