1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ha Tĩnh:

4 chị em mồ côi tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ hơn 152 triệu đồng

(Dân trí) - Nhận được thêm món quà ủng hộ từ bạn đọc Dân trí số tiền hơn 152 triệu đồng, bà Bùi Thị Do (bà nội của 4 cháu mồ côi bố, mẹ ung thư) đại diện gia đình trích 10 triệu đồng ủng hộ 2 trường hợp tại địa phương mắc bệnh ung thư, có hoàn cảnh tương tự với những đứa cháu của bà Do.

Chiều ngày 23/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương tiếp tục trở lại thăm hoàn cảnh 4 chị em cháu Phan Thị Thương (SN 2002, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi), Phan Văn Thông (SN 2006), Phan Văn Thưởng (SN 2013) và Phan Văn Thái (SN 2016, thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Cách đây gần 1 năm, câu chuyện về 4 chị em Thương được đăng tải trên báo Dân trí đã lấy rất nhiều nước mắt của độc giả. Các em vốn đầm ấm trong tình yêu thương của bố mẹ, là những đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi được thầy cô bạn bè kính mến, là tấm gương cho bao đứa trẻ trong xóm noi theo.

Tuy nhiên, biến cố lớn của gia đình khi bố gặp nạn qua đời chưa đầy 1 tháng thì mẹ phát hiện ung thư di căn khiến 4 chị em Thương đứng trước nguy cơ thất học, tương lai mịt mờ.

Bằng tình thương, sự sẻ chia, độc giả và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ rất nhiều dành cho 4 chị em Thương. Ngoài những chia sẻ trực tiếp đến gia đình, thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã ủng hộ hoàn cảnh trên gần 1 tỷ đồng.

4 chị em mồ côi tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ hơn 152 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến hoàn cảnh chị em Thương.

Sau nhiều lần đến trao, mới đây các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ cho hoàn cảnh các cháu số tiền 152.240.000 thông qua Quỹ nhân ái của báo tuần 3, tuần 4 và tuần 5 tháng 4 năm 2019.

Sau khi kết chuyển, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Lộc Hà và xã Tân Lộc tiếp tục trở lại thăm gia đình. Trước sự chứng kiến của mọi người trong đoàn, chúng tôi đã thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao trực tiếp cho gia đình cháu Thương toàn bộ số tiền trên.

Chia sẻ tại buổi trao quà, bà Bùi Thị Do cho biết, hiện tại cháu Thương đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển vào đại học. 3 cháu Thông, Thưởng và Thái nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng nên các cháu chăm ngoan, sức khỏe tốt. Còn bệnh tình mẹ các cháu có diễn biến xấu đi, lên cơn đau thường xuyên.

Bà Do cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc của báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã dành rất nhiều tình cảm cho những đứa cháu của bà trong thời gian qua.

“Hoàn cảnh của các cháu rất đáng thương, tuy nhiên gia đình cũng đã nhận được quá nhiều sự chia sẻ, ủng hộ của các nhà hảo tâm khắp mọi miền. Hiện tại, chi phí điều trị cho mẹ và các cháu ăn học không còn phải lo lắm vì các nhà hảo tâm trao rất nhiều. Nên qua đây chúng tôi cũng xin phép các nhà hảo tâm san sẻ 10 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh bị ung thư, khó khăn ở địa phương” – bà Do nói sau khi nhận quà bạn đọc.

4 chị em mồ côi tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ hơn 152 triệu đồng - 2

Bà Do san sẻ tình cảm của bạn đọc cho các hoàn cảnh éo le ở địa phương.

Trước nguyện vọng của bà Do, sau buổi trao quà, đại diện chính quyền địa phương đã cùng bà Do đến trao trực tiếp cho 2 hoàn cảnh ở xã Tân Lộc (một hoàn cảnh mẹ bại liệt, bố ung thư, 3 con học giỏi; hoàn cảnh còn lại 2 cháu thơ sống với bà ngoại bị mù và mẹ ung thư) mỗi hoàn cảnh 5 triệu đồng.

“Thật sự hoàn cảnh gia đình khó khăn, con đường học hành của các cháu còn dài. Tuy nhiên, nhờ những tấm lòng hảo tâm mà các cháu đã đỡ phần nào. Nay thấy 2 hoàn cảnh trên địa phương quá khó khăn, chúng tôi xin phép các nhà hảo tâm và độc giả chia sẻ bớt với họ. Cũng mong rằng những tấm lòng nhân ái quan tâm đến gia đình tôi hiểu cho” – bà Do nói.

Hiệp Dũng