1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

150 suất học bổng Grobest Việt Nam đến với học sinh nghèo xứ Nghệ

(Dân trí) - “Những suất học bổng này, tuy giá trị không lớn nhưng đó là nguồn động viên, cổ vũ các em cố gắng hơn nữa, thi đua học tốt xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ…”, đó là phát biểu của ông Trần Quốc Việt - Trưởng đại diện Cty TNHH Grobest Việt Nam tại khu vực Nghệ An - Thanh Hóa chia sẻ trong dịp trao quà tới các em học sinh.

Trao học bổng Grobest đến các em học sinh Nghệ An.

Ngày 28/2 và ngày 3/3, đại diện Cty TNHH Grobest Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí trao 150 suất học bổng đến với học sinh nghèo vượt khó vùng ven biển, miền núi tỉnh Nghệ An.

150 suất học bổng với tổng 90 triệu đồng được trao cho 6 trường thuộc 4 huyện ven biển gồm: Trường tiểu học Nghi Hợp (huyện Nghi Lộc); Trường THCS Diễn Trung (huyện Diễn Châu); Trường tiểu học An Hòa (huyện Quỳnh Lưu); Trường Tiểu học Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai); trường Tiểu học Mỹ Sơn và Trường THCS Mỹ Sơn (huyện miền núi Đô Lương). Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng. Các em được nhận học bổng là những học sinh nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh éo le đã cố gắng vươn lên trong học tập, đạt được nhiều kết quả cao.

Tại các buổi trao quà, ông Trần Quốc Việt - Trưởng đại diện Cty Grobest Việt Nam khu vực Nghệ An - Thanh Hóa chia sẻ: “Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó là hoạt động thường niên của công ty. Đối tượng mà công ty hướng tới là các em học sinh vùng sâu vùng xa, miền núi, vùng biển, hải đảo, biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết cố gắng vươn lên trong học tập tốt. Những suất học bổng này, dù giá trị không lớn nhưng đó là nguồn động viên, cổ vũ để các em cố gắng hơn nữa trong học tập, biết nỗ lực phấn đấu thi đua học tốt xứng đáng là trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Ông Đặng Văn Thành - Giám đốc vùng Bắc miền Trung, Công ty TNHH Grobest Việt Nam trao quà đến các em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Sơn, Đô Lương.
Ông Đặng Văn Thành - Giám đốc vùng Bắc miền Trung, Công ty TNHH Grobest Việt Nam trao quà đến các em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Sơn, Đô Lương.

Tại trường THCS Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, thay mặt nhà trường và các em học sinh, thầy Nguyễn Văn Dụ - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Sơn chia sẻ:

“Với các em ở xã Mỹ Sơn - một vùng đất của cách mạng trước đây luôn gặp rất nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều gian truân, nhiều hộ gia đình mức sống rất thấp kéo theo học sinh đi học cũng khá vất vả. Hôm nay đây, các em được nhận học bổng từ Công ty Grobest Việt Nam - là món quà thật tuyệt vời, ý nghĩa nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo ban các em nhận được học bổng cố gắng học tập tốt hơn như sự mong đợi của công ty đã gửi gắm, sẻ chia”.

“Cháu xin cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn các chú đã cho chúng cháu cơ hội được học tập tốt hơn”, em Võ Thị Mơ, lớp 6B - Trường THCS Mỹ Sơn chia sẻ. Cũng như bao đứa trẻ khác ở làng quê nghèo Mỹ Sơn, gia đình em Mơ khá nghèo, bố mẹ đều làm ruộng quanh năm dường như thiếu ăn. Có phải do gia cảnh em quá nghèo nàn, thiếu ăn nên đã làm cho em cọt như hột mít. Dù đã học lớp 6, nhưng Mơ trông như đứa trẻ mới bước vào lớp 1.

Thầy Cao Xuân Đông - Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Trung cho biết: “Ở mảnh đất này nửa làm nông, nửa đi biển nên hầu hết các em đi học cũng gặp nhiều khó khăn và đây là món quà vô cùng ý nghĩa, sẽ là động lực giúp các em vươn lên trong học tập. Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Cty Grobest Việt Nam và Báo Dân trí đã đồng hành cùng các em học sinh không riêng gì của Nghệ An mà cả nước Việt Nam nhận được học bổng ý nghĩa này”.

Em Hồ Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 9D, Trường THCS Diễn Trung nhận được học bổng phấn chấn chia sẻ: “Nhà em bố mẹ đều đi vào Tây Nguyên làm rẫy cà phê cho anh em, còn ở nhà 3 chị em tự nuôi nhau ăn học. Tiền thì do bố mẹ làm gửi về cũng không đáng là bao. Vừa rồi em thi đạt học sinh giỏi huyện môn tiếng Anh và Toán. Hôm nay em được nhận học bổng này vui lắm. Em thay mặt các bạn xin cảm ơn tới công ty Cty Grobest Việt Nam, thầy cô giáo”.

Ông Trần Quốc Việt - Trưởng đại diện Cty Grobest Việt Nam khu vực Nghệ An - Thanh Hóa trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.
Ông Trần Quốc Việt - Trưởng đại diện Cty Grobest Việt Nam khu vực Nghệ An - Thanh Hóa trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.
25 em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hợp đón nhận học bổng của nhà tài trợ.
25 em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hợp đón nhận học bổng của nhà tài trợ.
Đại diện Công ty Grobest Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Diễn Trung, huyện Diễn Châu.
Đại diện Công ty Grobest Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Diễn Trung, huyện Diễn Châu.
Em Hồ Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 9D, Trường THCS Diễn Trung nhận được học bổng cảm ơn nhà tài trợ.
Em Hồ Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 9D, Trường THCS Diễn Trung nhận được học bổng cảm ơn nhà tài trợ.
150 suất học bổng Grobest Việt Nam đến với học sinh nghèo xứ Nghệ - 6
25 em học sinh Trường Tiểu học An Hoà - vùng biển xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu nhận học bổng.
25 em học sinh Trường Tiểu học An Hoà - vùng biển xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu nhận học bổng.
150 suất học bổng Grobest Việt Nam đến với học sinh nghèo xứ Nghệ - 8
Tiếp đến là 25 em học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Liên đón nhận học bổng giá trị.
Tiếp đến là 25 em học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Liên đón nhận học bổng giá trị.
150 suất học bổng Grobest Việt Nam đến với học sinh nghèo xứ Nghệ - 10
25 em học sinh cấp 1 và 2 xã Mỹ Sơn, huyện miền núi Đô Lương đón nhận học bổng.
25 em học sinh cấp 1 và 2 xã Mỹ Sơn, huyện miền núi Đô Lương đón nhận học bổng.

Nguyễn Duy