Tâm điểm
Hữu Bình

Đội tuyển bóng đá Việt Nam "phiên bản mới"

Danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026 (6/6 và 11/6)  vừa được chính thức công bố. Trên công luận đã có nhiều ý kiến trái chiều về bản danh sách đầu tiên dưới "triều đại" của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik. Có thể thấy và kỳ vọng gì vào đội tuyển bóng đá quốc gia "phiên bản mới"?

"Có bột mới gột nên hồ"

Chắc chắn người hâm mộ bóng đá nước nhà chưa quên, điều gây tranh cãi nhiều nhất trong hơn 1 năm đội tuyển quốc gia được dẫn dắt bởi HLV Troussier chính là thành phần đội tuyển. Trong đó, vị HLV mang biệt danh "phù thủy trắng" muốn tạo nên sự thay đổi lớn bắt đầu từ hàng loạt gương mặt cầu thủ mới, kèm theo đó là sự cải tiến về lối chơi.

Các chuyên gia đều đã phân tích: Ý tưởng ấy không sai, nhưng cách thực hiện lại chủ quan và mang tính phiến diện. Nói cách khác, ông đã "có mới, nới cũ" quá mức (khi bỏ qua nhiều cầu thủ trụ cột dưới "thời thầy Park"), rồi chọn sai thời điểm để thử nghiệm cả về nhân sự, lối chơi cũng như đội hình, dẫn tới những kết quả mà đa số người hâm mộ nước nhà không thể chấp nhận được.

Có thể ví von đấy như một cuộc "cách mạng" còn dang dở, làm sứt mẻ không ít niềm tin của đông đảo người dân (như chính sự thừa nhận của ông) đối với đội quân tiên phong của bóng đá Việt Nam!

Cũng bởi lý do ấy, điều khiến người ta trông đợi đầu tiên ở tân HLV trưởng Kim Sang-sik chính là thành phần của "đội tuyển mới" sẽ như thế nào? Vẫn biết rằng nhiệm vụ chính của ông Kim và đội tuyển quốc gia trong năm nay chính là ASEAN Cup - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm (23/11-21/12), nhưng 2 trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 được xem như những "bài test" đầu tiên rất có giá trị với ông thầy mới và đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang Sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào bản danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lần này (từ 1/6), cảm nhận đầu tiên là sự kết hợp của những gương mặt "cựu binh" và các cầu thủ trẻ giàu triển vọng. Trong đó, nhóm các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bao gồm các hậu vệ như Tiến Dũng, Đức Chiến, Việt Anh, Tấn Tài, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Thanh; các tiền vệ như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vũ, Hùng Dũng, Tuấn Anh hay các tiền đạo như Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Hải hay sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm ("đối trọng" thật sự của Nguyễn Filip).

Còn ở nhóm trẻ cũng có mặt những gương mặt đã thành "thân quen" như Quan Văn Chuẩn (thủ môn); Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình (hậu vệ); Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường (tiền vệ); Nguyễn Văn Tùng, Trần Ngọc Sơn, Bùi Vĩ Hào (tiền đạo). Trong đó, hầu hết các tuyển thủ trẻ đều từng khoác áo đội U23 dưới thời HLV Park Hang-seo hay Troussier trước đó.

Riêng trường hợp của tiền đạo Đình Bắc do chưa phục hồi chấn thương. Phân tích sâu hơn, HLV Kim dành nhiều sự ưu tiên ở hàng hậu vệ cho các cầu thủ nhiều kinh nghiệm, có lẽ cũng xuất phát từ điểm yếu từng bộc lộ dưới "thời" của người tiền nhiệm.

Cần nói thêm rằng bản danh sách trên được chính HLV Kim Sang-sik sau 5 vòng đấu (tương ứng 10 trận) trực tiếp theo dõi các trận đấu tại V.League, thêm vào đó là sự tham vấn các trợ lý như Lưu Danh Minh (trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo), Lê Đức Tuấn hay Ngô Việt Trung. Tiêu chí lựa chọn đầu tiên - như HLV Kim từng phát biểu - chính là phong độ và sự phù hợp của cầu thủ với ý tưởng xây dựng đội hình của HLV trưởng (không phân biệt "cũ" hay "mới"). Do chỉ có 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Philippines, nên các gương mặt được gọi đều phải ít nhất là đảm bảo yếu tố chuyên môn trong màu áo CLB.

Đây đó chỉ có một số ý kiến về sự vắng mặt của Nguyễn Văn Quyết - tiền đạo lão luyện trong màu áo Hà Nội FC vẫn đang thể hiện phong độ tốt hay Nguyễn Công Phượng - chân sút đang chơi bóng cho Yokohama FC tại giải hạng 2 của Nhật Bản. Quyết vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng với CLB Hà Nội, nhưng ở vị trí của anh vốn đã có những cầu thủ đá hộ công khác như Quang Hải hay Hoàng Đức. Trường hợp của Công Phượng cũng cần thêm thời gian để "thầy Kim" kiểm chứng và đánh giá. Nói cách khác, việc không có Văn Quyết, Công Phượng hay tiền đạo trẻ Đình Bắc đều chỉ là những sự vắng mặt tạm thời mà thôi.

Vấn đề đáng quan tâm hơn nằm ở lối chơi và đội hình chiến thuật sẽ được HLV Kim Sang-sik sử dụng như thế nào trong cuộc tái đấu với Philippines - đội từng thua 0-2 ngay trên sân nhà trước tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt ở lượt đi nhưng đã có rất nhiều thay đổi về lực lượng ở thời điểm hiện tại.

Chờ đợi gì ở đội tuyển "phiên bản mới"?

Hơi tiếc khi đội tuyển Việt Nam đã đá cả 2 trận vòng loại World Cup với Indonesia, nên chúng ta sẽ chưa thể chứng kiến đội tuyển dưới sự dẫn dắt của "thầy Kim" sẽ chơi ra sao nếu đối đầu với đội tuyển "xứ Vạn đảo" đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua dưới trướng HLV Shin Tae-yong, một người đồng hương của các HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik.

Kết quả bốc thăm vòng bảng của Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024 (lần đầu tiên được đổi tên từ AFF Cup thành ASEAN Cup) đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B, cùng với Indonesia và Philippines (những đội cùng bảng tại vòng loại World Cup), Myanmar và Lào. Trong đó, giới chuyên môn cùng đánh giá 2 đối thủ cạnh tranh 2 suất vào bán kết với đội tuyển Việt Nam chính là Indonesia và Philippines.

Nói cách khác, trận gặp Philippines vào ngày 6/6 tới sẽ là màn "kiểm tra" đầu tiên về thực lực của đối thủ này trên hành trình hướng tới ASEAN Cup sau đây 5 tháng.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam phiên bản mới - 1

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Theo danh sách 28 cầu thủ mới được HLV Tom Sainfiet công bố, đội tuyển Philippines sẽ mang một diện mạo rất khác với… 24 cầu thủ nhập tịch hoặc là "Phi kiều" có một phần dòng máu Philippines nhưng trưởng thành từ những nền bóng đá của 4 châu lục khác nhau (đông nhất là 16 cầu thủ đến từ châu Âu), chỉ có 4 cầu thủ "100% Philippines" mà thôi!

Cuộc "Tây hóa" của Philippines là chưa từng có trong lịch sử nền bóng đá này (trước đó, trong giai đoạn từ 2010-2015, Philippines cũng thường xuyên có hơn 10 cầu thủ nhập tịch). Nói cách khác, người hâm mộ Việt Nam chuẩn bị được chứng kiến trận đấu của ĐTVN với 1 đội bóng Tây (rất khác so với khi họ thua chúng ta 0-2 hồi năm ngoái) vào tối 6/6 tới tại Mỹ Đình.

Cách đây 3 tháng, Philippines khi ấy mới có… 13 "ngoại binh" thua cả 2 trận trước Iraq với tỷ số 0-1 và 0-5, còn bây giờ họ đã có thêm nhiều "viện binh" mới. Thật khó có thể đánh giá đối thủ này sẽ như thế nào, bởi chất lượng của 1 đội tuyển vốn còn xuất phát từ sự liên kết, hiểu ý nhau của các tuyển thủ cũng như đấu pháp, chiến thuật mà HLV áp dụng trong từng trận đấu. Đây là yếu tố mang tính khách quan, phải chờ tới trận đối mặt mới rõ.

Nhưng về phương diện "chủ quan", người hâm mộ nước nhà đang rất kỳ vọng vào một khí thế mới của đội tuyển nước nhà. HLV Kim từng bày tỏ quan điểm sẽ học hỏi từ vị "tiền bối" đồng hương Park Hang-seo trong cách xây dựng nên một tập thể đoàn kết, và ông cũng phần nào cho thấy sự gần gũi, nhẹ nhàng trong cách tiếp xúc với báo chí Việt Nam. Sau lễ bốc thăm ASEAN Cup, ông thậm chí còn mạnh dạn tuyên bố sẽ hướng tới ngôi vô địch Đông Nam Á - giải đấu mà Thái Lan mới là nhà vô địch của 2 kỳ liên tiếp (2020 và 2022), những kỳ giải mà đội tuyển Việt Nam vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo!

Sự tự tin của HLV Kim Sang-sik hẳn sẽ phần nào giải tỏa sức ép tâm lý cho các tuyển thủ ngay từ trước "chiến dịch ASEAN Cup". Bên cạnh đó, ông cũng muốn qua đó có được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ sau hơn một năm không thành công của người tiền nhiệm Troussier.

Trước hết, chúng ta hãy cùng ủng hộ đội tuyển, HLV Kim Sang-sik và cùng chờ xem đội tuyển Việt Nam "phiên bản mới" sẽ thể hiện ra sao trong các trận gặp Philippines (6/6 tại SVĐQG Mỹ Đình) và Iraq (11/6 tại Basra, Iraq) sắp tới.

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình hiện công tác tại Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!