VPBank phối hợp tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền

Ngày 29/3, 50 tổng biên tập các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, báo điện tử tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã tham dự khóa bồi dưỡng về phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Cục Báo chí tổ chức.

Với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền cho lãnh đạo các cơ quan báo chí để thông tin một cách chính xác, khách quan và toàn diện, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Cục Báo chí tổ chức 2 Khóa bồi dưỡng về phòng chống rửa tiền tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Qúy Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông

Ông Đỗ Qúy Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đến tham dự khai mạc và có bài phát biểu chỉ đạo.


Cụ thể, vào ngày 29/3/2013, 50 học viên là tổng biên tập các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, báo điện tử trung ương và địa phương tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã tham dự khóa bồi dưỡng đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đã đến tham dự khai mạc và có bài phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, lãnh đạo Cục Chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Cục Báo chí đã tham gia giảng dạy với nội dung xoay quanh năm vấn đề chính: Những vấn đề cơ bản của Luật phòng chống rửa tiền, kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tình hình thực tiễn ở Việt Nam và định hướng tuyên truyền và trao đổi kinh nghiệm xử lý tình huống.

Ông Phan Ngọc Hòa - Phó Tổng Giám Đốc VPBank phát biểu tại sự kiện.

Ông Phan Ngọc Hòa - Phó Tổng Giám Đốc VPBank phát biểu tại sự kiện.

Khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền mang tính thực tiễn cao, cung cấp những thông tin nền về pháp luật, giúp lãnh đạo cơ quan báo chí có cái nhìn toàn diện, chính xác về phòng chống rửa tiền, từ đó, thực hiện công tác thông tin đúng định hướng, góp phần ổn định kinh tế chính trị.

PV