Gen Z Trung Quốc: Chương trình giáo dục giới tính quá nhàm chánGiới trẻ Trung Quốc muốn biết nhiều hơn về giới tính và tình dục. Nếu trường học không dạy chủ đề này, họ sẽ tự tìm thông tin ở những nơi khác.
Bà giáo vùng cao kể chuyện "giằng" học sinh với phụ huynhCó thời, học sinh sẽ đến lớp học hay đi chăn trâu phụ thuộc vào việc bà giáo Chung có "giằng" được chúng từ tay bố mẹ hay không...
Chuyện lạ: Thầy uống chén rượu, hút điếu thuốc phụ huynh mới cho con đi họcTìm đến nhà học sinh, thầy Tùng chưa kịp thưa chuyện đã bị đề nghị như vậy.
Á khôi Tài sắc Việt Nam: "Mang tiền về cho mẹ không đáng để tranh cãi""Dù bố mẹ không yêu cầu, nhưng mang tiền về biếu bố mẹ cũng là một dạng báo hiếu, thể hiện rằng con đã trưởng thành, đặc biệt là trong ngày Tết", Á khôi Nghiêm Hoàng Diễm Anh nêu quan điểm.
Thầy trò chắt chiu từng giọt nước trên vùng biên Tả Gia KhâuĐã thành thói quen khi mùa khô đến, mỗi buổi chiều, thầy trò Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Tả Gia Khâu lại "rồng rắn" nối đuôi nhau đi xách từng can nước về trường.
Nữ đại sứ nghề 8X: "Vẽ đường kiếm tiền bằng nghề cho sinh viên""Thế giới ngày càng chuyển dịch. Nếu chăm chỉ và yêu thích làm nghề, thì học nghề sẽ là con đường rất sáng sủa để các bạn lựa chọn".
Đại sứ nghề làm chủ công ty thiết bị dạy nghề khi còn là sinh viênĐại sứ nghề, Kỹ sư Thi Quốc Vinh tốt nghiệp trường nghề xong liền bỏ ra 6 năm nữa để học đại học. Vinh làm chủ công ty cung cấp thiết bị dạy nghề khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Sinh viên ngành năng khiếu nghệ thuật được Yên Bái hỗ trợ tiền mỗi thángTất cả học sinh tham gia học nghề tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Yên Bái vào các ngành có yếu tố tuyển sinh năng khiếu đầu vào sẽ được tỉnh hỗ trợ cho mỗi em 400 nghìn đồng/ tháng.
Đào tạo tin học văn phòng cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch(Dân trí) -Vừa qua, tại trường CĐ Cơ khí nông nghiệp đã khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.
Thay vì bám nương rẫy, "có chữ, có nghề, đời con bớt khổ"Ước mơ kiếm cái chữ, cái nghề để thoát nghèo, ngày càng nhiều các bạn trẻ dân tộc thiểu số ở miền núi Lào Cai hăng hái rời bản xuống thành phố đi học nghề.
Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề giúp doanh nghiệp "giữ chân" người lao độngChính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động. Người lao động được nâng cao tay nghề và duy trì việc làm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Đại sứ nghề làm "bác sĩ" cho máy móc: "Có nghề là có tất cả"Nguyễn Đức Lợi từng đủ điểm vào Đại học Bách Khoa TPHCM, nhưng lại chọn học nghề vì niềm tin "có nghề là có tất cả".