Nạn nhân bị mua bán sẽ thuận lợi hơn khi vay vốn, học nghềBộ LĐ-TB&XH đang lấy góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. Các chính sách hỗ trợ sẽ được sửa đổi phù hợp hơn với thực tiễn.
Lao động EPS chia sẻ chuyện khởi nghiệp khi hồi hươngNgười lao động chia sẻ câu chuyện về cuộc sống tái hòa nhập thành công tại quê hương sau khi làm việc ở Hàn Quốc theo visa E-9 trở về.
Từ 21/8: Học viên đào tạo sĩ quan dự bị được tham gia bảo hiểm y tế“Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng BHYT”.
Từ 15/9: Người lao động được hỗ trợ 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệpNgười lao động bị bệnh nghề nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí chữa bệnh tính theo biểu giá tại thời điểm chữa bệnh sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.
Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống đuối nướcTừ 29-30/7, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Bloomberg, Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ đã tập huấn lập kế hoạch và triển khai các can thiệp hiệu quả trong phòng chống đuối nước trẻ em.
Khi nào doanh nghiệp được đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN thấp hơn mức quy định?Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định trường hợp doanh nghiệp được áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Xây dựng lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về phát triển nhân lựcSáng 29/7, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội thảo quốc gia xây dựng lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay.
10 cán bộ Công đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần 2Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2-2020 vừa được Tổng LĐLĐ VN trao cho 10 cán bộ công đoàn có sáng kiến, thành tích đặc biệt tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.
Giáo dục nghề nghiệp thời 4.0: Đổi mới để chớp thời cơChuyển đổi số là cơ hội "vàng" cho Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển. Tuy nhiên để chớp thời cơ, đòi hỏi sự chủ động cả từ phía cơ sở GDNN và người lao động.
Chuyện ghi ở nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị XuyếnMẹ Xuyến còn nhớ, anh Vở từng giấu gia đình đăng ký đi bộ đội, chuyện lén bỏ đá vào túi quần để đủ cân nặng khám sức khoẻ, cả chuyện anh Vở lo không dám báo tin ngày lên đường …
Thủ tướng: Đời đời ghi ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng“Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu, nỗi đau và hy sinh thầm lặng của những người mẹ ở hậu phương cũng lớn lao bấy nhiêu…”.
Người thân tự hào được đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng về Thủ đôTại Lễ gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu toàn quốc sáng 25/7, nhiều người thân của các mẹ đã phấn khởi, tự hào khi được cùng đồng hành về Thủ đô dự lễ.