Youtuber gây phẫn nộ vì trêu chọc người vô gia cư bằng trò đùa vô nhân tính

T.Thủy

(Dân trí) - Một Youtuber đã bị cộng đồng mạng chỉ trích khi giả vờ mua thức ăn tặng cho người vô gia cư, nhưng sau đó lại ăn ngay trước mặt họ rồi quay lại video phản ứng của người này.

Trevon Sellers, người sở hữu kênh Youtube có tên "whatsuptre", đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng, sau khi thanh niên này đăng tải một đoạn video chơi khăm người vô gia cư nơi công cộng lên kênh Youtube của mình.

"Hôm nay, công việc của tôi là giúp cho một người trên đường phố không còn bị đói", Trevon Sellers mở đầu đoạn video đăng lên Youtube. Sau đó, thanh niên này đã tiếp cận một người đàn ông vô gia cư đang ngồi phía trong một con hẻm và hỏi người này có đói không.

Khi người đàn ông gật đầu tỏ ý đang đói bụng, Sellers nói tiếp: "Được rồi, tôi đã hiểu. Anh muốn gì? Thịt xông khói, khoai tây chiên, đồ uống - Nghe ổn chứ?".

Youtuber gây phẫn nộ vì trêu chọc người vô gia cư bằng trò đùa vô nhân tính (Video: Twitter).

Người đàn ông tiếp tục gật đầu đồng tình, Sellers đã chạm tay với người này như một lời cam kết và nói tiếp: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ quay lại ngay".

Trevon Sellers đến một cửa hàng thức ăn nhanh và gọi combo thịt xông khói giống như những gì người đàn ông mong muốn, sau đó Youtuber này mang bữa ăn quay trở lại với người đàn ông vô gia cư.

Tuy nhiên, ở thời điểm tưởng chừng như Sellers sẽ trao những món đồ ăn cho người đàn ông vô gia cư, thì Youtuber này bất ngờ tuyên bố: "Bản thân tôi cũng từng là người vô gia cư. Vì vậy, tôi muốn đảm bảo rằng anh cũng sẽ đi đúng đường và anh biết đấy, anh sẽ luôn có thể đứng vững trở lại trên đôi chân của mình".

Nói xong, Sellers đã lập tức ăn toàn bộ bữa ăn mà mình đã mua trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông vô gia cư. Để xát thêm muối vào nỗi đau của người đàn ông vô gia cư, Youtuber này vừa ăn vừa nói: "Tôi muốn anh tận hưởng điều này".

Máy quay lúc này lia đến người đàn ông vô gia cư, gương mặt của người này thể hiện sự thất vọng và nhìn đi chỗ khác.

"Những món này thật ngon. Được rồi, hãy bảo trọng. Chúc một ngày tốt lành", Sellers nói và rời đi sau khi ăn hết bữa ăn mà mình vừa mua.

Trevon Sellers gây phẫn nộ vì trò đùa đầy ác ý nhằm vào người vô gia cư (Ảnh cắt từ clip).

Trevon Sellers gây phẫn nộ vì trò đùa đầy ác ý nhằm vào người vô gia cư (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip đã "gây sốt" trên Youtube, trước khi được đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội khác như Twitter hay TikTok, thu hút hàng chục triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của Trevon Sellers, thậm chí nhiều người còn gọi Youtuber này là "một kẻ vô nhân tính".

"Tôi không hiểu mục đích của đoạn video này là gì? Anh ấy đang muốn thu hút sự chú ý để trở nên nổi tiếng? Nếu quả thật mục đích là như vậy thì anh ấy giờ đây đã nổi tiếng rồi đấy. Tôi đã biết đến tên và gương mặt của anh chàng này, đồng thời xin thề sẽ không bao giờ xem bất kỳ một video nào khác của hắn ta", một người dùng Twitter bày tỏ sự phẫn nộ.

"Định nghĩa trò đùa của giới trẻ ngày nay thật kỳ lạ. Trò đùa nhằm mục đích mang lại tiếng cười, chứ không phải nhằm mục đích trêu chọc nỗi đau của người khác một cách vô nhân tính như vậy", một người dùng Twitter khác bình luận.

Trước làn sóng phẫn nộ và những lời chỉ trích nhằm vào mình, Trevon Sellers đã phải xóa đoạn video trêu chọc người vô gia cư trên kênh Youtube của mình, nhưng hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội khác khiến dư luận tiếp tục bức xúc.

Trước khi có đoạn clip gây phẫn nộ kể trên, Trevon Sellers cũng thường xuyên đăng tải những đoạn video trò đùa với nội dung nhảm nhí lên kênh Youtube của mình, bao gồm trò đùa mang bom lên lớp học hoặc trò đùa cướp của người đi đường…

Để trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ ngày nay đã thực hiện không ít các nội dung "bẩn", những trò đùa điên rồ nguy hiểm đến tính mạng hoặc những trò chơi khăm lố bịch… Tình trạng này trở nên rất phổ biến trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Theo UL/SKD