Xiaomi, Oppo, Vivo bắt tay ra công nghệ mới, bỏ rơi Huawei

(Dân trí) - Việc có tới ba nhà sản xuất smartphone lớn tại Trung Quốc cùng bắt tay ra công nghệ mới mà không có sự hiện diện của Huawei khiến người ta đặt nhiều câu hỏi.

Xiaomi, Oppo, Vivo bắt tay ra công nghệ mới, bỏ rơi Huawei - 1

Mới đây, cả 3 nhà mạng lớn tại Trung Quốc là Xiaomi, Oppo, và Vivo đang bắt tay nhau để cùng ra mắt một giao thức chuyển dịch dữ liệu không dây chung. Thông tin trên vừa được xác nhận trong một bài viết trên trang chủ WeChat của Xiaomi.

Theo đó, công nghệ này có thể hoạt động được trên cả 3 nền tảng OS là MIUI (Xiaomi), ColorOS (Oppo), Funtouch OS (Vivo) theo giao thức Bluetooth, có thể đạt tốc độ lên tới 20MB/s mà không cần tới sự hỗ trợ của Wi-Fi. Có thể hiểu rằng giao thức này sẽ giống với tính năng AirDrop của Apple, cho phép chuyển file dễ dàng giữa các thiết bị di động.

Trước đây, tính năng chuyển file tương tự cũng được các hãng sản xuất Android áp dụng, nhưng chỉ hoạt động theo mô hình "nội bộ". Tức là nếu điện thoại của Oppo thì chỉ kết nối được với Oppo, Xiaomi chỉ kết nối với Xiaomi,... với mục đích lôi kéo người dùng chung thương hiệu.

Xiaomi, Oppo, Vivo bắt tay ra công nghệ mới, bỏ rơi Huawei - 2

Chiếm tới 38% thị phần tại Trung Quốc, Huawei khiến Oppo, Xiaomi, Vivo phải cùng nhau hợp tác để "lật đổ".

Tuy nhiên, việc có tới ba nhà sản xuất smartphone lớn tại Trung Quốc cùng bắt tay ra công nghệ mới mà không có sự hiện diện của Huawei - kẻ dẫn đầu với 38% thị phần di động trong nước, khiến người ta đặt nhiều câu hỏi.

Rõ ràng, lệnh cấm từ phía Mỹ dành cho Huawei không chỉ khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trở nên căng thẳng, mà còn tạo ra những "đợt sóng ngầm".

Tại thời điểm hiện nay, có lẽ câu nói "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" đang đặc biệt đúng tại Trung Quốc, khi thị trường phân hóa thành hai nửa rõ rệt - với một bên là "gã khổng lồ đang lâm nguy" Huawei, và một bên là tất cả những đối thủ còn lại - đang cùng liên kết với nhau để vượt lên phía trước.

Nguyễn Nguyễn