Video: Những điểm "nóng" công nghệ tuần qua

(Dân trí) - Tuần qua nổi lên các thông tin về Samsung rót 3 tỷ USD xây nhà máy sản xuất điện thoại vỏ kim loại tại Việt Nam, nhà máy Nokia đổi tên, Dân trí tặng smartTV đến độc giả và một số thông tin về thị trường di động mới cho mùa mua sắm cuối năm.



Samsung tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ đang xây dựng thêm 2 nhà máy mới để sản xuất điện thoại vỏ kim loại tại Việt Nam với số vốn đầu tư lên tới 3 tỷ USD. Việc đầu tư thêm 2 nhà máy mới nhằm mục đích sản xuất vỏ điện thoại kim loại cho các dòng sản phẩm ra mắt sau này.

Samsung đang thay đổi dây chuyền sản xuất để sản xuất điện thoaij vỏ kim loại.
Samsung đang thay đổi dây chuyền sản xuất để sản xuất điện thoại vỏ kim loại.

Trước đó, nhà máy Samsung tại Thái Nguyên được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 4/2014 với số vốn đầu tư là 2 tỷ USD. Như vậy, với số vốn đầu tư thêm 3 tỷ USD, Samsung đã nâng tổng số vốn đầu tư tại nhà máy Samsung Thái Nguyên lên 5 tỷ USD. Tính đến thời điểm này, Samsung hiện đang là tập đoàn nước ngoài đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt gần 12,3 tỷ USD.

Nhà máy Nokia Việt Nam chính thức đổi tên thành Microsoft Mobile.
Nhà máy Nokia Việt Nam chính thức đổi tên thành Microsoft Mobile

Bên cạnh sự thay đổi của nhà máy Samsung, Microsoft cũng đã chính thức đổi tên nhà máy sản xuất điện thoại Nokia Việt Nam tại Bắc Ninh thành công ty TNHH Microsoft Mobile Việt Nam. Quyết định này đã có hiệu lực từ ngày 18/12/2014.

Với quyết định trên, thương hiệu Nokia chính thức bị “khai tử”. Tuy nhiên, Microsoft và các đại lý bán lẻ sẽ vẫn tiếp tục bán các dòng điện thoại thế hệ cũ dưới thương hiệu Nokia Lumia. 

Tính đến thời điểm này, Microsoft Mobile Việt Nam đã xuất trên 5 triệu chiếc điện thoại Lumia đi toàn thế giới. Nhà máy Microsoft Mobile Vietnam hiện có hơn 10.000 nhân viên trong số đó có nhiều kỹ sư tay nghề cao.

VNPT sẽ có Chủ tịch HĐTV mới từ 1/3/2015
Chủ tịch HĐTV VNPT Phạm Long Trận (bên trái) bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho ông Trần Mạnh Hùng (bên phải)

Tuần qua, Tập đoàn VNPT cũng đã công bố thông tin ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT đã tiếp nhận nhiệm vụ điều hành Hội đồng Thành viên (HĐTV) từ ông Phạm Long Trận, Chủ tịch HĐTV của Tập đoàn. Việc bàn giao từng bước nhiệm vụ điều hành được thực hiện theo lộ trình để ông Trận nghỉ hưu chính thức từ 1/3/2015.

Ông Trần Mạnh Hùng sẽ tiếp nhận đầy đủ các nội dung bàn giao gồm cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động, kết quả hoạt động, nguồn lực của Tập đoàn; những công việc chính cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý nhất là việc tiếp tục triển khai tái cơ cấu VNPT và xúc tiến việc thành lập 3 Tổng công ty nếu như Đề án thành lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959 và cũng bắt đầu làm việc tại VNPT từ năm 1981. Ông Hùng đã từng làm việc tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), Ban Viễn thông của VNPT và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VNPT vào năm 1999. Ông Hùng chính thức được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc VNPT từ ngày 6/8/2013.

Dân trí tặng bạn đọc một TV thông minh LG 42 inch
Quà tặng trong kỳ thứ 5 của chương trình

Chương trình “Đố vui trên Fanpage, nhận ngay đồ chơi công nghệ” của Dân trí tiếp tục mang đến cho độc giả những món quà đầy hấp dẫn. Và trong kỳ thứ 5 và là chương trình cuối cùng năm 2014, phần quà là một chiếc TV thông minh LG 42 inch trị giá hơn 12 triệu đồng. 

Chương trình lần này thu hút đông đảo độc giả quan tâm, có đến hơn 10.000 người thích và theo dõi cùng hàng ngàn câu trả lời gửi về cho chương trình. Chúng tôi đang thống kê và lọc ra những đáp án đúng để công bố độc giả may mắn nhất của chương trình cuối năm. Đồng thời, trong những chương trình của năm 2015, chúng tôi sẽ mang đến cho độc giả Dân trí nhiều phần quà hấp dẫn và những câu hỏi đầy thú vị xoay quanh nhịp sống công nghệ xung quanh chúng ta. 

Một chương trình khác cũng không kém phần thú vị, từ ngay đầu tuần này, Dân trí sẽ đưa ra danh sách những sản phẩm đình đám, tốt nhất của năm để độc giả bầu chọn. Tất nhiên, sẽ có những phần quà hấp dẫn dành cho độc giả may mắn trong chương trình lần này. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các độc giả trên khắp cả nước. 

Đập hộp Blackberry Classic sắp bán tại Việt Nam
Blackberry Classic

Về sản phẩm mới, tuần qua nổi lên cái tên Blackberry Classic - một dòng sản phẩm hoàn toàn mới nhưng mang trong mình những nét hoài cổ, đúng chất “Blackberry”. 

Blackberry Classic làm người dùng liên tưởng ngay đến hình dáng những chiếc Bold 9900 với những góc vát cong độc đáo cùng việc bố trí phím bấm và màn hình. Trong dãy phím bấm Qwerty, Blackberry mang trở lại sản phẩm này phím trackpad khá quen thuộc dành cho tín đồ của họ. Tuy nhiên, cấu hình của máy được đánh giá là quá lỗi thời dành cho một sản phẩm có giá dự kiến lên đến 10,5 triệu đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới công nghệ, mức giá trên là không cao so với những gì mà Blackberry đã làm cho sản phẩm này, thoả mãn mọi nhu cầu của người dùng. Tất nhiên không thể so với các chiếc Android hay iPhone, bởi mỗi sản phẩm đều có sự khác biệt nhau và phân khúc khách hàng của mình. 

Ngoài ra, Microsoft cũng cho biết sẽ cập nhật sửa lỗi cảm ứng dành cho Lumia 535 đồng thời tung ra bản cập nhất Lumia Denim đến chiếc Lumia 625. 

Quốc Phan