Uber cùng loạt “đại gia xe hơi” của Đức tranh giành Here Maps của Nokia

(Dân trí) - Uber được cho là mới đưa ra lời đề nghị trị giá 3 tỷ USD để mua lại dịch vụ bản đồ Here của Nokia, chỉ ít ngày sau khi 3 “đại gia” sản xuất xe hơi của Đức hợp tác với Baidu của Trung Quốc cũng đưa ra lời đề nghị tương tự.

Thông tin trên được tờ báo New York Times dẫn lời các nguồn tin giấu tên từ Uber tiết lộ. Uber muốn chi ra số tiền 3 tỷ USD để mua lại dịch vụ bản đồ Here của Nokia nhằm cải thiện chất lượng và dịch vụ của hãng.

Uber được ra đời vào năm 2009, là dịch vụ vận chuyển hành khách theo dạng chia sẻ xe bằng một ứng di động dùng để kết nối giữa khách đi xe và tài xế. Hành khách sử dụng ứng dụng Uber để yêu cầu xe và theo dõi vị trí, đường đi của chiếc xe mà mình yêu cầu.

Việc tích hợp bản đồ Here của Nokia vào ứng dụng của hãng sẽ giúp Uber có thêm những công cụ để quản lý các tài xế và hành khách sử dụng dịch vụ của mình dễ dàng hơn.

Hiện Uber có giá trị thị trường ước tính đạt 40 tỷ USD, do vậy chi ra số tiền 3 tỷ USD để cải thiện chất lượng dịch vụ hoàn toàn nằm trong khả năng của Uber.

Hàng loạt “ông lớn” công nghệ lẫn xe hơi đang thực sự quan tâm đến dịch vụ bản đồ Here của Nokia
Hàng loạt “ông lớn” công nghệ lẫn xe hơi đang thực sự quan tâm đến dịch vụ bản đồ Here của Nokia

Một điều đáng chú ý, động thái của Uber được đưa ra chỉ ít ngày sau khi 3 “đại gia xe hơi” của Đức cũng thể hiện sự quan tâm đến ứng dụng bản đồ Here của Nokia.

Theo nguồn tin từ The Wall Street Journal, BMW, Mercedes-Benz và Audi đang hợp tác cùng nhau để đưa ra lời đề nghị mua lại bản đồ Here của Nokia với giá 2 tỷ Euro (khoảng 2,3 tỷ USD) trong vòng 2 tuần tới.

Nguyên do để đưa ra lời đề nghị này của 3 hãng xe nước Đức đó là lo ngại trước dự án xe hơi tự lái “gã khổng lồ tìm kiếm” Google. Các “đại gia” của Đức lo ngại rằng Google sẽ xây dựng một nền tảng mở dành cho xe ô tô tự lái và cho phép các hãng sản xuất xe hơi khác sử dụng miễn phí nền tảng này, tương tự như nền tảng di động Android. Việc sở hữu Here của Nokia sẽ giúp các hãng xe của Đức có thêm những “vũ khí” cần thiết để cạnh tranh với Google nếu điều lo ngại kia thực sự xảy ra.

Đáng chú ý, hãng công nghệ Baidu của Trung Quốc cũng sẽ góp phần cùng 3 hãng xe của Đức để đưa ra lời đề nghị với Nokia. Sự góp mặt của Baidu được xem là khá bất ngờ, tuy nhiên hoàn toàn hợp lý, khi mà Baidu muốn xây dựng một dịch vụ bản đồ hoàn hảo cho Trung Quốc, quốc gia mà Google đang bị cấm và dĩ nhiên dịch vụ bản đồ Google Maps cũng không thể sử dụng tại đây.

Trước đó Baidu cùng Nokia cũng đã hợp tác để phát triển dịch vụ  bản đồ, tuy nhiên có vẻ như Baidu muốn sở hữu dịch vụ bản đồ Here để dễ dàng phát triển và tích hợp các dịch vụ của mình, hơn là vẫn ở tình trạng hợp tác như hiện nay.

Mặc dù hiện tại dịch vụ bản đồ Google Maps vẫn là dịch vụ được sử dụng nhiều nhất với hơn 1 tỷ người dùng trên di động, gấp 10 lần so với Here, tuy nhiên bản đồ Here của Nokia lại có những ưu thế vượt trội, đặc biệt khả năng chỉ đường cũng như các tính năng về giao thông.

Hiện Here Maps đang được sử dụng trên hơn 80% hệ thống chỉ đường trên xe hơi và Nokia cũng đang đầu tư hàng trăm triệu USD mỗi năm để cải thiện dịch vụ bản đồ của mình. Doanh thu của Here Maps trong năm 2014 đạt 1,1 tỷ USD, và Nokia đang muốn bán đi dịch vụ này của mình để tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm khác như sản xuất thiết bị truyền thông và hệ thống mạng...

Dịch vụ bản đồ Here đang là một trong số ít các bộ phận mà Nokia vẫn đang nắm giữ sau khi thương vụ bán lại bộ phận sản xuất thiết bị và dịch vụ của mình cho Microsoft hoàn tất vào tháng 4 năm ngoái với giá 7,2 tỷ USD. Tuy nhiên, tháng trước có thông tin cho biết Nokia cân nhắc bán nốt bộ phận bản đồ này khiến hàng loạt “ông lớn” nhảy vào để cạnh tranh và giành quyền sở hữu.

Trước đó nhiều thông tin cho biết cả Apple lẫn Facebook cũng đã đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn cho Nokia.

T.Thủy